Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 24



Nguyên Nguyên và Minh Du lao vào, phía sau là cô Trình, trợ lý Trần và những người thân thiết nhất.

Nguyên Nguyên hét lớn:

“Ba được vào trong bức tranh rồi!”

Hoắc Chiêu đứng dậy ôm lấy tôi.

Anh hôn lên trán tôi, giọng nghẹn lại.

“Cảm ơn em đã quay về.”

Tôi lắc đầu.

“Em không quay về.”

“Em chỉ đang bước tiếp.”

“May mà lần này có anh đi cùng.”

35

Đám cưới được tổ chức vào mùa xuân năm sau.

Tôi không muốn một buổi lễ quá lớn.

Hoắc Chiêu lập tức hủy kế hoạch mời tám trăm khách mà Hoắc lão gia đã chuẩn bị, đổi thành một hôn lễ nhỏ bên hồ.

Nguyên Nguyên làm phù dâu nhí.

Minh Du làm người giữ nhẫn.

Trước giờ làm lễ, chiếc nhẫn đột nhiên biến mất.

Cả phòng hỗn loạn.

Trợ lý Trần suýt gọi đội an ninh lục soát toàn bộ khu nghỉ dưỡng.

Cuối cùng, chúng tôi tìm thấy chiếc hộp trong túi áo Minh Du.

Cậu bé khóc đến đỏ mắt.

“Con không cố ý.”

“Con sợ làm mất nên giấu kỹ, sau đó quên mất giấu ở đâu.”

Hoắc Chiêu ngồi xuống chỉnh lại nơ cho nó.

“Không sao.”

“Nhưng hôn lễ suýt muộn.”

“Mẹ con từng để bác đợi bốn năm.”

Anh nhìn tôi, cười rất nhẹ.

“Thêm vài phút không tính là gì.”

Tôi lườm anh.

“Anh định nhắc chuyện đó cả đời?”

“Không dám.”

Khi nhạc vang lên, cô Trình nắm tay tôi bước qua thảm hoa.

Bà không phải mẹ ruột của tôi.

Là chủ nhà trọ năm xưa đã đưa tôi đến bệnh viện, chăm sóc tôi lúc sinh và coi Nguyên Nguyên như cháu ngoại.

Trong thế giới này, tôi không có người thân ruột thịt.

Nhưng tôi đã tự tìm được gia đình.

Hoắc Chiêu đứng ở cuối con đường.

Đôi mắt anh chưa từng rời khỏi tôi.

Khi cô Trình đặt tay tôi vào tay anh, bà nghiêm túc nói:

“Nếu cậu làm con bé buồn, tôi vẫn có thể đưa nó đi lần nữa.”

Hoắc Chiêu siết tay tôi.

“Cháu sẽ không cho cô ấy có lý do phải đi.”

Người chủ trì hỏi anh có tự nguyện không.

Anh trả lời “có” nhanh đến mức mọi người bật cười.

Đến lượt tôi, Hoắc Chiêu nhìn tôi chăm chú, như vẫn sợ tôi sẽ đổi ý.

Tôi cố ý im lặng vài giây.

Sắc mặt anh lập tức căng thẳng.

Tôi không nhịn được cười.

“Em tự nguyện.”

Anh thở phào, cúi xuống hôn tôi giữa tiếng vỗ tay.

Nguyên Nguyên che mắt nhưng lại tách ngón tay nhìn lén.

Minh Du đứng cạnh cười lớn.

Nắng xuân rơi xuống mặt hồ, lấp lánh như vô số ngôi sao.

Bộ trang sức Tinh Hà tôi thiết kế nằm trên cổ tay, phản chiếu ánh sáng dịu dàng.

Bốn năm trước, tôi từng tưởng mình chỉ là một nhân vật phụ phải rời sân khấu đúng lúc.

Sau này tôi mới hiểu, không ai sinh ra để làm vai phụ trong cuộc đời mình.

Định mệnh có thể viết sẵn một cuộc gặp.

Nhưng yêu ai, ở lại hay rời đi, tha thứ hay bước tiếp… đều phải do chính chúng ta lựa chọn.

36

Sau khi kết hôn, Hoắc Chiêu dọn sang căn hộ của tôi.

Căn hộ đối diện để lại cho Minh Du và bảo mẫu, nhưng phần lớn thời gian cậu bé vẫn ăn cơm ở nhà chúng tôi.

Hoắc lão gia phản đối dữ dội.

Ông cho rằng người thừa kế Hoắc thị không thể sống trong căn hộ chưa đến hai trăm mét vuông.

Hoắc Chiêu hỏi lại:

“Không thể vì lý do gì?”

Ông nghẹn lời.

Thật ra căn hộ không hề nhỏ.

Chỉ là so với biệt thự nhà họ Hoắc, nó quá bình thường.

Nhưng tôi thích sự bình thường ấy.

Buổi sáng có tiếng hai đứa trẻ tranh nhau nhà vệ sinh.

Buổi tối có mùi thức ăn từ bếp.

Cuối tuần, quần áo phơi đầy ban công.

Hoắc Chiêu thường ngồi ở bàn ăn xử lý hợp đồng hàng tỷ trong khi trên tóc còn kẹp chiếc nơ Nguyên Nguyên cài.

Anh không còn là Hoắc đại thiếu gia cao cao tại thượng trong mắt tôi.

Chỉ là chồng tôi, là ba của con tôi, là người thỉnh thoảng nấu cháo quên cho muối.

Ba tháng sau hôn lễ, tôi phát hiện mình mang thai.

Tôi cầm que thử đi ra phòng khách.

Hoắc Chiêu đang dạy Minh Du làm toán, Nguyên Nguyên nằm bò bên cạnh vẽ tranh.

Tôi đặt que thử trước mặt anh.

Anh nhìn hai vạch đỏ, bất động gần một phút.

“Anh không nhận ra?”

“Nhận ra.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...