Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 25
“Vậy sao không nói gì?”
“Anh đang thở.”
“Anh quên thở à?”
Anh đứng bật dậy, ghế đổ ra sau.
“Đi bệnh viện.”
“Bây giờ?”
“Bây giờ.”
“Chỉ mới thử ở nhà.”
“Càng phải kiểm tra.”
Nguyên Nguyên nhặt que thử lên.
“Mẹ bị bệnh à?”
Hoắc Chiêu lập tức giật lại.
“Không phải.”
“Vậy là gì?”
Anh quỳ xuống trước hai đứa trẻ, gương mặt nghiêm túc như sắp công bố một quyết định lớn.
“Có thể các con sắp có em.”
Nguyên Nguyên reo lên.
Minh Du lại lo lắng hỏi:
“Có em rồi, mọi người còn cần con không?”
Không khí lặng đi.
Hoắc Chiêu kéo cậu bé vào lòng.
“Minh Du, không ai trong nhà này được sinh ra để thay thế người khác.”
“Con là con.”
“Nguyên Nguyên là Nguyên Nguyên.”
“Em bé cũng sẽ là chính nó.”
“Mỗi người đều có một vị trí không ai lấy được.”
Cậu bé mím môi, gật đầu.
Tôi nhìn ba người trước mặt, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng.
Lần mang thai đầu tiên, tôi một mình đối diện với tất cả.
Lần này, dường như cả nhà còn căng thẳng hơn tôi.
Hoắc Chiêu lập một bảng lịch khám dài đến sáu tháng.
Nguyên Nguyên mỗi tối kể chuyện cho em nghe.
Minh Du bí mật tiết kiệm tiền tiêu vặt để mua một đôi giày nhỏ.
Đôi giày giống hệt đôi Hoắc Cảnh từng mua cho cậu bé trước khi qua đời.
Vòng tròn năm xưa cuối cùng cũng được lấp đầy bằng một cách dịu dàng nhất.
37
Tô Vãn Ninh nhận bản án vào đầu mùa đông.
Trước ngày chuyển đi, cô ta viết cho Minh Du một lá thư.
Không ai tự ý mở.
Hoắc Chiêu đưa nó cho cậu bé.
“Con có quyền đọc, giữ lại hoặc vứt đi.”
Minh Du cầm lá thư suốt một buổi chiều.
Cuối cùng, nó nhờ tôi đọc cùng.
Trong thư, Tô Vãn Ninh không xin tha thứ.
Cô ta kể về Hoắc Cảnh, về quãng thời gian hai người yêu nhau, về khoảnh khắc biết mình có thai và nỗi sợ hãi khi phải sinh con một mình.
Ở cuối thư, cô ta viết:
【Mẹ từng yêu con. Có lẽ tình yêu ấy đã bị lòng tham làm biến dạng đến mức chính mẹ cũng không nhận ra. Mẹ không xin con tha thứ. Chỉ mong một ngày con nhớ đến mẹ, đừng nghĩ tất cả đều là giả.】
Minh Du khóc rất lâu.
Tôi ôm cậu bé, không nói mẹ nó đáng được tha thứ hay không.
Đó là lựa chọn của cậu khi trưởng thành.
Sau cùng, Minh Du gấp lá thư lại, đặt vào hộp cùng bức ảnh của Hoắc Cảnh.
“Con chưa tha thứ.”
“Nhưng con cũng không muốn vứt.”
“Vậy thì giữ.”
Tôi xoa đầu nó.
“Không ai ép con phải quyết định ngay.”
Buổi tối, Hoắc Chiêu đứng ngoài ban công rất lâu.
Tôi mang áo khoác ra cho anh.
“Anh đang nghĩ gì?”
“Nghĩ về Hoắc Cảnh.”
“Nếu em ấy còn sống, mọi chuyện có lẽ đã khác.”
“Có thể.”
“Anh từng giận em ấy.”
Anh nhìn bầu trời đêm.
“Giận em ấy lái xe quá nhanh, giận em ấy để lại tất cả cho anh.”
“Sau đó anh lại thấy có lỗi vì đã giận một người không thể trở về.”
Tôi nắm tay anh.
“Anh không cần làm cha thay em trai mình.”
“Chỉ cần làm một người bác yêu thương Minh Du là đủ.”
Anh siết tay tôi.
“Cảm ơn em.”
“Lại cảm ơn.”
“Vậy anh đổi câu khác.”
Anh cúi xuống hôn lên trán tôi.
“Anh yêu em.”
“Câu này nghe được.”
Trong phòng, Nguyên Nguyên đang cãi nhau với Minh Du về tên của em bé.
Một đứa muốn gọi là Tinh Tinh.
Một đứa muốn gọi là Tiểu Cảnh.
Hoắc Chiêu nghe xong, nghiêm túc nói:
“Nếu là con gái, anh muốn đặt tên Hoắc Tư Niệm.”
Tôi nhìn anh.
“Tư Niệm?”
“Nỗi nhớ.”
“Anh nhớ em bốn năm, vẫn chưa đủ sao?”
“Không đủ.”
Anh đặt tay lên bụng tôi.
“Cả đời cũng không đủ.”
38
Ngày em bé chào đời, Hoắc Chiêu căng thẳng đến mức ký sai tên mình ba lần.
Bác sĩ hỏi ai là người nhà sản phụ.
Anh lập tức đứng dậy.
“Tôi.”
“Quan hệ?”
“Chồng.”
Anh trả lời quá lớn khiến cả hành lang quay lại nhìn.
Tôi nằm trên giường đẩy, vừa đau vừa muốn cười.
Trước khi vào phòng sinh, anh nắm tay tôi.
Bàn tay người đàn ông luôn bình tĩnh lại lạnh ngắt.
“Thẩm Niệm.”
“Gì?”
“Chúng ta chỉ sinh lần này thôi.”
“Con còn chưa ra, anh đã quyết định?”
“Anh không muốn em đau nữa.”