Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 26



“Lần trước anh không ở đây.”

Mắt anh đỏ lên.

“Lần này anh mới biết mình đã bỏ lỡ điều gì.”

Tôi bóp tay anh.

“Anh không bỏ lỡ.”

“Anh chỉ đến muộn.”

“Nhưng cuối cùng vẫn đến.”

Em bé là một bé trai khỏe mạnh.

Khi y tá bế con ra, Hoắc Chiêu nhìn đứa trẻ đỏ hồng nhăn nhúm, câu đầu tiên lại là:

“Vợ tôi thế nào?”

Y tá cười.

“Mẹ tròn con vuông.”

Anh thở phào, lúc ấy mới dám nhìn con.

Nguyên Nguyên và Minh Du đứng ngoài phòng kính, tranh nhau xem em giống ai.

“Giống mẹ.”

“Rõ ràng giống bác.”

“Mũi giống em.”

“Em có mũi như vậy đâu.”

Hai đứa cãi đến mức cô Trình phải tách ra.

Cuối cùng, em bé được đặt tên là Hoắc Tinh An.

Tinh là ngôi sao.

An là bình an.

Không mang nỗi nhớ, không mang tiếc nuối, cũng không gánh kỳ vọng của bất kỳ ai.

Chúng tôi chỉ mong con lớn lên bình an dưới bầu trời của chính mình.

Đêm đầu tiên ở bệnh viện, tôi tỉnh dậy giữa khuya.

Hoắc Chiêu đang ngồi cạnh nôi, vụng về bế con.

“Sao anh không ngủ?”

“Anh sợ con khóc làm em thức.”

“Anh bế đúng cách chưa?”

Anh lập tức căng thẳng.

“Y tá dạy rồi.”

Tôi nhìn người đàn ông trước mặt.

Bốn năm trước, anh nằm trên chiếc giường bệnh này, còn tôi lén rời đi trong đêm.

Bốn năm sau, chúng tôi lại ở bệnh viện.

Nhưng lần này không ai phải trốn chạy.

Tôi vỗ chỗ trống bên cạnh.

“Lại đây.”

Anh đặt con vào nôi rồi nằm xuống bên tôi.

Tôi tựa vào ngực anh.

“Hoắc Chiêu.”

“Ừ?”

“Chiếc khuy măng-sét em lấy năm đó, anh còn muốn đòi lại không?”

“Không.”

“Tại sao?”

Anh ôm tôi chặt hơn.

“Vì em đã trả cho anh quá nhiều.”

“Một đứa con gái.”

“Một mái nhà.”

“Và cả phần đời còn lại.”

39

Một tháng sau khi Tinh An đầy năm, Hoắc phu nhân đến thăm.

Bà đứng ngoài cửa rất lâu, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Khác với những lần trước, bà không dẫn theo tài xế hay người giúp việc.

Tôi mở cửa nhưng không lập tức mời vào.

“Bà tìm Hoắc Chiêu?”

“Tôi tìm cô.”

Ánh mắt bà lướt qua phòng khách.

Tinh An đang ngủ trong nôi, Nguyên Nguyên và Minh Du vẫn chưa tan học.

Hoắc Chiêu đi công tác, trong nhà chỉ có tôi và bảo mẫu.

“Nếu bà muốn nói chuyện đưa các con về nhà cũ thì không cần.”

“Không phải.”

Bà siết chiếc hộp trong tay.

“Tôi chỉ muốn gặp cháu.”

Tôi nhìn bà một lúc rồi nghiêng người nhường đường.

Hoắc phu nhân bước đến bên nôi.

Tinh An đang ngủ say, một bàn tay nhỏ nắm thành nắm đấm đặt cạnh má.

Bà đưa tay định chạm vào, nhưng dừng lại giữa không trung.

Có lẽ chính bà cũng nhớ đến lần lén lấy tóc Nguyên Nguyên đi xét nghiệm.

Bà thu tay về.

“Tôi có thể bế thằng bé không?”

Đây là lần đầu tiên bà hỏi ý kiến tôi trước khi làm một việc liên quan đến các con.

“Nó vừa ngủ. Để lần sau đi.”

Bà gật đầu, không miễn cưỡng.

Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong phòng khách.

Bà đặt chiếc hộp lên bàn.

“Đây là đồ mẹ tôi để lại.”

Bên trong là một chiếc khóa trường mệnh bằng ngọc.

“Tôi định tặng Nguyên Nguyên từ lâu, nhưng con bé sẽ không nhận quà từ người lạ.”

Giọng bà hơi chua xót.

“Cô giữ giúp tôi. Khi nào thích hợp thì đưa cho nó.”

Tôi không nhận.

“Bà có thể tự đưa.”

Hoắc phu nhân ngẩng đầu.

“Nhưng không phải bằng tư cách người nhà họ Hoắc đến nhận huyết mạch.”

“Chỉ là bà nội muốn tặng quà cho cháu.”

“Nguyên Nguyên có nhận hay không, bà phải tôn trọng.”

Bà im lặng hồi lâu.

“Tôi hiểu.”

Đúng lúc ấy, cửa mở.

Hai đứa trẻ tan học trở về.

Nguyên Nguyên nhìn thấy bà, lập tức dừng bước.

Minh Du cũng trở nên căng thẳng.

Hoắc phu nhân không bước tới.

Bà đứng dậy, có chút vụng về nói:

“Bà chỉ đến thăm.”

Nguyên Nguyên nhìn tôi.

Tôi gật đầu.

Con bé lúc này mới bước vào.

Hoắc phu nhân mở chiếc hộp.

“Đây là quà bà muốn tặng con.”

“Con có phải về nhà bà không?”

“Không.”

“Có phải đổi họ không?”

“Không.”

“Có phải nghe lời bà mọi chuyện không?”

Hoắc phu nhân khựng lại, sau đó lắc đầu.

“Không.”

“Vậy con nhận.”

Nguyên Nguyên cầm chiếc khóa ngọc, lễ phép nói:

“Cảm ơn bà nội.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...