Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú

Chương 4



Nguyên Nguyên cũng cúi đầu:

“Mình không nên đánh cậu. Mình xin lỗi.”

Tôi xoa đầu con gái, không muốn ở lại thêm một giây nào.

“Nếu mọi chuyện đã giải quyết xong, tôi xin phép đưa con về.”

Tôi bế Nguyên Nguyên lên, đi thẳng ra cửa.

Lúc bước ngang qua Hoắc Chiêu, cổ tay tôi bị nắm lấy.

Hơi ấm quen thuộc truyền qua da thịt, khiến những ký ức tôi chôn giấu suốt bốn năm đồng loạt sống dậy.

Tôi lạnh giọng:

“Buông ra.”

Anh lập tức thả tay, như sợ làm tôi đau.

“Anh chỉ muốn biết…”

Giọng anh khô khốc.

“Con bé sinh ngày nào?”

Tôi không quay đầu.

“Không liên quan đến anh.”

“Thẩm Niệm.”

“Tôi nói rồi, anh nhận nhầm người.”

Tôi ôm con bước nhanh ra ngoài.

Ngay trước khi cánh cửa khép lại, giọng người phụ nữ váy hồng vang lên phía sau:

“Hoắc Chiêu, chị ấy đã chết bốn năm rồi.”

“Anh tỉnh táo lại đi.”

5

Tôi gần như chạy trốn khỏi trường mẫu giáo.

Vừa ngồi vào xe, tiếng hệ thống im lặng suốt bốn năm bỗng vang lên trong đầu.

[Tín hiệu kết nối lại thành công.]

Tôi suýt đập đầu vào vô-lăng.

[Bây giờ cậu mới xuất hiện?]

[Ký chủ, hệ thống đã hoàn thành nhiệm vụ và rời khỏi thế giới này từ bốn năm trước. Việc kết nối lại nằm ngoài dự tính.]

[Ngoài dự tính? Cậu từng bảo tôi và Hoắc Chiêu sẽ vĩnh viễn không gặp lại nhau!]

[Theo quỹ đạo ban đầu, đúng là như vậy.]

[Vậy quỹ đạo ban đầu của cậu bị ai ăn mất rồi?]

Hệ thống im lặng vài giây.

[Đang kiểm tra dữ liệu bất thường.]

Tôi còn định mắng tiếp, một bàn tay nhỏ đã chạm lên má tôi.

“Mẹ có đau không?”

Nguyên Nguyên nghiêng đầu nhìn dấu tay trên mặt tôi, đôi mắt to tròn ngập nước.

Cơn giận trong lòng tôi lập tức tan đi một nửa.

Tôi nắm lấy bàn tay mềm mại của con, mỉm cười:

“Không đau.”

“Mẹ nói dối.”

Con bé mím môi, cúi xuống thổi phù phù lên má tôi.

“Nguyên Nguyên thổi là hết đau.”

Sống mũi tôi cay xè.

Bốn năm trước, khi lén rời bệnh viện, tôi không hề biết mình đã mang thai.

Thứ tôi tiện tay lấy đi chỉ là một chiếc khuy măng-sét bằng đá đen của Hoắc Chiêu.

Tôi đã định giữ nó làm kỷ niệm cho quãng thời gian làm nhiệm vụ.

Một tháng sau, khi kết quả kiểm tra hiện ra hai vạch đỏ, tôi mới hiểu thứ thật sự thuộc về anh mà tôi mang đi là gì.

Hệ thống cho tôi hai lựa chọn.

Một là rời khỏi thế giới, xóa toàn bộ dấu vết.

Hai là từ bỏ phần thưởng, ở lại và sinh đứa bé.

Tôi chọn ở lại.

Không phải vì Hoắc Chiêu.

Ít nhất khi ấy, tôi đã tự nói với mình như vậy.

Tôi chỉ không nỡ từ bỏ sinh mệnh nhỏ bé đã đến với mình ngoài dự tính.

Bốn năm qua, tôi đổi tên, đổi gương mặt, chuyển đến một thành phố cách thủ đô hơn một nghìn cây số.

Tôi tưởng mình đã trốn đủ xa.

Không ngờ dự án mới của công ty lại điều tôi trở về nơi này.

Càng không ngờ trường mẫu giáo gần căn hộ thuê nhất lại là trường do nhà họ Hoắc đầu tư.

“Mẹ.”

Nguyên Nguyên kéo tôi trở lại thực tại.

“Chú đẹp trai ban nãy là ai vậy?”

Tay tôi cứng lại.

“Một người mẹ từng quen.”

“Chú ấy gọi mẹ là Thẩm Niệm.”

“Chú nhận nhầm người.”

Con bé nhìn tôi thật lâu.

“Chú ấy giống con.”

Tim tôi hụt một nhịp.

“Ai nói?”

“Con tự nhìn thấy.”

Con bé chỉ vào đôi mắt của mình.

“Mắt giống. Mũi cũng giống. Lúc tức giận, chỗ này cũng nhíu giống nhau.”

Nguyên Nguyên chạm lên giữa hai hàng lông mày.

Tôi không biết nên khen con thông minh hay nên lập tức đặt vé máy bay chạy khỏi thành phố.

Đúng lúc ấy, điện thoại rung lên.

Một số lạ gửi đến một tin nhắn.

【Anh sẽ không giành con với em.】

Tin nhắn thứ hai lập tức xuất hiện.

【Đừng chạy nữa.】

Tôi nhìn chằm chằm màn hình, đầu ngón tay lạnh buốt.

Anh biết.

Chỉ trong một lần gặp mặt, anh đã biết tất cả.

6

Tối hôm đó, tôi thu dọn hành lý.

Nguyên Nguyên ngồi trên giường, ôm con thỏ bông, nghiêm túc nhìn tôi nhét quần áo vào vali.

“Chúng ta lại chuyển nhà sao mẹ?”

Chữ “lại” khiến tôi dừng tay.

Bốn năm, chúng tôi đã chuyển nhà sáu lần.

Chương trước Chương tiếp
Loading...