Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Bốn Năm Sau, Con Gái Tôi Gọi Anh Là Chú
Chương 5
Mỗi lần đều có lý do nghe rất hợp lý.
Chủ nhà bán căn hộ.
Công ty đổi chi nhánh.
Khu phố quá ồn.
Trường học không phù hợp.
Nhưng dù còn nhỏ, Nguyên Nguyên vẫn nhận ra cuộc sống của mình luôn trong trạng thái rời đi.
Tôi ngồi xuống trước mặt con.
“Nếu mẹ nói chúng ta đến một nơi mới đẹp hơn, con có muốn đi không?”
“Ở đó có cô Trình không?”
Tôi lắc đầu.
“Có bạn Đậu Đậu không?”
Tôi tiếp tục lắc đầu.
“Có cây hoa quế dưới nhà mình không?”
Tôi không thể trả lời.
Nguyên Nguyên cụp mắt, vuốt tai con thỏ bông.
“Vậy con không muốn.”
“Nhưng nếu mẹ muốn đi, con vẫn đi cùng mẹ.”
Một đứa trẻ bốn tuổi không nên hiểu chuyện đến mức này.
Tôi ôm con vào lòng, đột nhiên nhận ra mình đã luôn miệng nói muốn bảo vệ con, nhưng sự sợ hãi của tôi lại khiến con chưa từng có một nơi thật sự gọi là nhà.
Điện thoại lại sáng lên.
Hoắc Chiêu không gọi, cũng không gửi thêm tin nhắn.
Anh chỉ gửi một tệp tài liệu.
Đó là bản cam kết được luật sư đóng dấu.
Anh tự nguyện từ bỏ việc dùng bất kỳ thủ đoạn nào để thay đổi nơi cư trú, quyền giám hộ hoặc cuộc sống hiện tại của Lê Nguyên Nguyên khi chưa có sự đồng ý của tôi.
Cuối văn bản có chữ ký của anh.
Nét bút mạnh mẽ, dứt khoát.
Bên dưới là một câu ngắn.
【Ngày mai anh sẽ không đến trường. Em và con cứ sống như bình thường.】
Tôi đọc đi đọc lại mấy lần.
Bốn năm trước, Hoắc Chiêu là người kiêu ngạo đến mức chưa từng giải thích với bất kỳ ai.
Anh muốn thứ gì thì nhất định phải có được.
Vậy mà bây giờ, điều đầu tiên anh làm sau khi biết mình có một đứa con lại là tự trói tay mình.
[Ký chủ.]
Hệ thống đột nhiên lên tiếng.
[Đã phát hiện sai lệch nghiêm trọng.]
[Nói.]
[Trong hồ sơ thế giới, Hoắc Chiêu và nữ chính Tô Vãn Ninh phải kết hôn ba năm trước. Họ có một con trai tên Hoắc Minh Du. Nhưng dữ liệu hôn nhân thực tế không tồn tại.]
Tôi khựng lại.
[Cái gì?]
[Hoắc Minh Du cũng không có quan hệ huyết thống cha con với Hoắc Chiêu.]
Tôi nhìn chiếc vali đang mở trước mặt, đầu óc trống rỗng.
[Vậy nó là ai?]
[Quyền truy cập không đủ. Hệ thống cần thời gian khôi phục dữ liệu.]
Tôi bật cười lạnh.
[Bốn năm rồi mà cậu vẫn vô dụng như vậy.]
[...]
Tôi kéo quần áo ra khỏi vali, treo lại vào tủ.
Không đi nữa.
Ít nhất, trước khi hiểu rõ mọi chuyện, tôi sẽ không tiếp tục kéo con gái chạy trốn.
7
Sáng hôm sau, Hoắc Chiêu quả nhiên không xuất hiện.
Nhưng trước cổng trường lại có thêm bốn vệ sĩ mặc thường phục.
Tôi nhận ra họ từng đi theo anh từ bốn năm trước.
Họ không đến gần, chỉ đứng ở những vị trí không quá dễ thấy.
Nếu không quen biết, chắc chắn tôi sẽ tưởng họ chỉ là phụ huynh hoặc tài xế.
Tôi vừa đưa Nguyên Nguyên vào lớp, hiệu trưởng đã vội vàng chạy đến.
“Cô Lê, chuyện hôm qua là sơ suất của nhà trường. Chúng tôi đã họp khẩn và sẽ xử lý giáo viên trực lớp.”
“Không cần xử lý cô giáo. Trẻ con xảy ra mâu thuẫn là chuyện khó tránh.”
“Vâng, vâng. Nhưng vết thương của Nguyên Nguyên…”
“Không nghiêm trọng.”
Hiệu trưởng cười gượng, dúi vào tay tôi một túi quà lớn.
“Đây là chút thành ý của nhà trường.”
Tôi không nhận.
“Có phải Hoắc Chiêu yêu cầu không?”
Hiệu trưởng lập tức im bặt.
Tôi quay đầu nhìn ra cổng.
Một chiếc Maybach màu đen đỗ bên kia đường.
Kính xe đóng kín, không thể nhìn thấy người bên trong.
Anh nói sẽ không đến trường.
Quả nhiên anh không bước qua cổng trường.
Tôi đưa tay day trán.
Đúng là vẫn biết cách lách lời như trước.
Buổi trưa, tôi nhận được cuộc gọi từ cô giáo.
Hoắc Minh Du không đến lớp.
Nhưng trên mạng lại xuất hiện một đoạn video bị cắt ghép từ camera trường học.
Trong video, chỉ có cảnh tôi túm cổ áo cậu bé và nói “ba cậu không biết dạy thì để tôi dạy”.
Đoạn cậu bé cào Nguyên Nguyên và những lời xúc phạm trước đó hoàn toàn biến mất.
Tiêu đề bài đăng là: