Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 10
“Chuyện hai mươi lăm năm trước kết thúc ở đây.”
“Nếu còn tiếp tục, người nhà họ Tần sẽ lần lượt trả giá.”
Video chỉ dài mười hai giây.
Nhưng ở giây thứ tám, có tiếng còi tàu rất nhỏ.
Ba tiếng ngắn, một tiếng dài.
Lão Hạ kiểm tra lịch trình đường sắt.
Trong phạm vi ba trăm cây số chỉ có hai tuyến tàu hàng sử dụng tín hiệu ấy.
Một tuyến đi qua khu công nghiệp phía bắc.
Tuyến còn lại đi qua kho lạnh cũ của Tần thị ở bến Đông Giang.
Chính là nơi bố từng được yêu cầu mang tiền chuộc đến hai mươi lăm năm trước.
Chúng tôi lập tức đến đó.
Kho đã bỏ không hơn mười năm.
Trong phòng điều hành tầng hai có dấu người ở gần đây.
Một chiếc bàn, hai chai nước, vài đầu lọc thuốc và máy ghi âm cũ.
Cuốn băng trong video chưa bị đốt.
Thứ cháy chỉ là vỏ nhựa giống hệt.
Kẻ kia vẫn cần nội dung bên trong.
Tần Lĩnh đứng bên cửa sổ, nhìn xuống sân.
“Có vết kéo.”
Trên nền bụi xuất hiện hai đường song song.
Chúng dẫn đến một thang nâng hàng đã ngừng hoạt động.
Phía dưới thang có tầng hầm.
Trong đó, chúng tôi tìm thấy một chiếc xe tải nhẹ sơn xanh đậm.
Sườn xe bị bong một mảng mới.
Mẩu sơn khớp với vật chứng lấy từ chiếc ghế trói Tần Dao.
Biển số xe cũng phù hợp với hai chữ số còn đọc được trong ảnh trạm thu phí năm xưa.
Chiếc xe đưa hai anh em tôi rời khỏi thành phố vẫn còn tồn tại.
Nó được cất trong tầng hầm suốt hai mươi lăm năm.
Khoang sau đã bị rửa nhiều lần.
Nhưng trong khe kim loại, kỹ thuật viên tìm được một mảng vải nhỏ màu xanh nhạt.
Mẹ nhận ra đó là màu áo tôi mặc ngày mất tích.
Một sợi tóc trẻ em mắc trong lớp cách nhiệt cho kết quả ADN trùng với Tần Lĩnh.
Trên tay nắm cửa còn một dấu vân tay cũ được bảo tồn nhờ lớp dầu máy phủ lên.
Dấu vân tay thuộc về Cao Vĩnh.
Luật sư riêng của Tần Quang Thành không chỉ giúp chuyển nhượng căn nhà của Chu Lan.
Hắn còn trực tiếp tham gia đưa chúng tôi đi.
Cao Vĩnh bị bắt ngay chiều hôm đó tại một trạm xăng.
Ban đầu hắn không nói gì.
Đến khi chúng tôi đặt ảnh dấu vân tay, kết quả ADN và lời khai Lý Phúc trước mặt, sắc mặt hắn mới thay đổi.
Tôi hỏi:
“Ông bảo vệ Tần Quang Thành vì tiền hay vì tình nghĩa?”
Hắn cười nhạt.
“Tôi không biết ông đang nói gì.”
“Hai mươi lăm năm trước, ông chỉ là một nhân viên pháp lý mắc nợ cờ bạc.”
“Tần Quang Thành trả nợ giúp ông.”
“Đổi lại, ông tìm hai kẻ buôn người, chuẩn bị xe và làm giả giấy tờ.”
“Sau đó ông dùng giấy ủy quyền giả để bán căn nhà của Chu Lan.”
“Dấu vân tay trên xe chứng minh ông từng có mặt.”
Cao Vĩnh vẫn im lặng.
Tôi đẩy sang một bức ảnh khác.
Đó là ảnh hiện trường căn nhà hoang nơi Tần Dao bị trói.
“Tần Quang Thành muốn đốt cả căn nhà cùng con gái ruột.”
“Ông nghĩ người như vậy sẽ giữ ông sống để làm nhân chứng sao?”
Mí mắt Cao Vĩnh giật mạnh.
“Ông ta đã chuẩn bị hộ chiếu giả cho một người.”
“Không phải ông.”
“Xe của ông bị gắn thiết bị định vị.”
“Khi ông không còn giá trị, cảnh sát có thể chưa tìm được ông, nhưng ông ta nhất định sẽ tìm được.”
Cao Vĩnh nhìn chằm chằm tôi.
“Anh đang lừa tôi.”
“Ông có thể tiếp tục tin người đã định thủ tiêu con gái mình.”
Tôi đứng dậy.
“Hoặc khai trước khi hắn khiến ông vĩnh viễn không thể mở miệng.”
Tôi đi tới cửa.
Phía sau vang lên tiếng ghế kéo mạnh.
“Khoan đã.”
Cao Vĩnh khàn giọng.
“Nếu tôi khai, các anh bảo vệ tôi thế nào?”
Tôi quay lại.
“Điều đó phụ thuộc vào giá trị lời khai của ông.”
Hắn cúi đầu rất lâu.
Cuối cùng nói:
“Cuốn băng còn một bản sao.”
“Tần Quang Thành chưa tìm được.”
• • •
Năm ấy Chu Lan phát hiện kế hoạch bắt cóc trước một ngày.
Cô ấy lén đặt máy ghi âm trong phòng làm việc của Tần Quang Thành.
Trong băng có toàn bộ cuộc nói chuyện giữa ông ta và Cao Vĩnh.
Chu Lan muốn báo cảnh sát.
Nhưng Tần Quang Thành dùng Tần Dao uy hiếp.
Ông ta nói chỉ cần cô ấy im lặng, hai đứa trẻ sẽ được thả sau khi ông giành lại quyền quản lý công ty.
Chu Lan đã tin.
Đến lúc biết hai anh em tôi bị bán cho hai đường dây khác nhau, cô ấy mới hiểu Tần Quang Thành chưa từng định để chúng tôi trở về.
Cô ấy giấu bản gốc trong con chim đồng.
Bản sao được gửi cho một người.
Người đó chính là viên cảnh sát đầu tiên tiếp nhận vụ mất tích.
Tên ông là Trương Quốc An.
Cha nuôi của tôi.
Tôi nhìn Cao Vĩnh, tưởng mình nghe nhầm.
“Ông nói ai?”
“Trương Quốc An.”
“Chu Lan gọi điện cho ông ấy, hẹn gặp tại bến xe.”
“Nhưng cô ta chưa kịp đi thì bị phát hiện.”
“Cuốn băng đã được gửi theo đường bưu điện trước đó.”
“Tần Quang Thành tìm suốt nhiều năm nhưng không thấy.”
Tôi nhớ đến căn phòng làm việc luôn khóa của cha nuôi.
Sau khi ông qua đời ba năm trước, tôi chưa từng mở chiếc tủ sắt trong đó.
Không phải không muốn.
Mà vì chìa khóa biến mất.
Tần Lĩnh bỗng hỏi:
“Ông Trương qua đời thế nào?”