Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 9
Khi đội cảnh sát đến, cửa ngoài khóa nhưng bên trong có ánh sáng.
Tôi ra hiệu cho mọi người tản ra.
Từ khe cửa bay ra mùi xăng.
Tôi đạp cửa xông vào.
Tần Dao bị trói trên ghế giữa phòng.
Miệng dán băng keo, hai mắt nhắm nghiền.
Dưới chân cô ta là một vũng xăng đang lan rộng.
Ở góc phòng, một sợi dây cháy chậm chỉ còn cách vũng xăng chưa đến nửa mét.
Tôi lao tới giẫm tắt lửa.
Lão Hạ và hai đồng nghiệp cắt dây trói, đưa Tần Dao ra ngoài.
Cô ta còn sống.
Chỉ bị hít phải thuốc mê và mất nước.
Trong túi áo cô ta không có cuốn băng.
Kẻ giữ cô ta đã rời đi không lâu trước khi chúng tôi tới.
Hắn không để lại dấu vân tay.
Nền nhà đã được lau bằng chất tẩy.
Nhưng Tần Lĩnh ngồi xuống cạnh chiếc ghế, dùng nhíp gắp một vật rất nhỏ trong kẽ gỗ.
Một mẩu sơn xanh đậm.
“Mới bong.”
Anh nói.
“Có thể từ phương tiện vận chuyển.”
Ngoài cửa có hai vệt bánh xe.
Chiều rộng trục phù hợp với xe tải nhẹ.
Mẩu sơn chứa loại nhựa từng được dùng phổ biến cho xe vận chuyển hàng đông lạnh sản xuất hơn hai mươi năm trước.
Trong số công ty liên quan đến Tần Quang Thành, có một kho lạnh vẫn sử dụng ba chiếc xe cũ loại đó.
Nhưng khi cảnh sát đến kiểm tra, cả ba xe đều ở kho.
Không chiếc nào có vết sơn mới bong.
Manh mối tưởng như lại đứt.
Đến tối, Tần Dao tỉnh.
Việc đầu tiên cô ta làm là nắm cổ tay tôi.
“Cuốn băng.”
“Chú hai lấy rồi.”
Tôi hỏi cô ta đã nghe được gì.
“Em chưa kịp nghe.”
“Sau khi lấy nó khỏi con chim đồng, em nhận được tin nhắn.”
“Người đó bảo nếu muốn biết sự thật thì mang cuốn băng đến trung tâm thương mại.”
“Em biết có thể là bẫy.”
“Vẫn đi?”
Cô ta cúi đầu.
“Hắn gửi cho em một đoạn ghi âm.”
“Trong đó có giọng mẹ ruột em.”
“Bà ấy gọi tên em.”
“Bà ấy nói xin lỗi vì đã bỏ em ở cô nhi viện.”
Nước mắt Tần Dao chảy xuống thái dương.
“Đó là lần đầu tiên em nghe giọng bà.”
“Em không thể không đi.”
“Chú hai tự xuất hiện?”
“Không.”
“Một người đàn ông đeo khẩu trang dẫn em xuống bãi hàng.”
“Em bị đánh ngất từ phía sau.”
“Nhưng trước khi ngất, em ngửi thấy mùi gỗ đàn hương.”
Tôi hỏi:
“Cô chắc chắn là chú hai?”
Tần Dao im lặng.
“Em không nhìn thấy mặt.”
“Nhưng hồi nhỏ, mỗi khi em sợ, chú ấy thường ôm em.”
“Mùi đó em không thể nhớ nhầm.”
“Tại sao ông ta lại gần gũi với cô?”
Cô ta lắc đầu.
“Chú hai chưa từng kết hôn.”
“Ông ấy nói coi em như con gái.”
Tần Lĩnh đang xem hồ sơ bệnh án bỗng ngẩng lên.
“Cô từng được phẫu thuật tim khi còn nhỏ?”
“Vâng.”
“Ai trả tiền?”
“Cô nhi viện nói có một nhà hảo tâm.”
Tôi và Tần Lĩnh nhìn nhau.
Chu Lan từng vay bố hai mươi nghìn để phẫu thuật cho con gái.
Nhưng hồ sơ bệnh viện cho thấy toàn bộ chi phí được thanh toán bởi một tài khoản khác.
Chủ tài khoản là Cao Vĩnh.
Luật sư của Tần Quang Thành.
Đêm đó, kết quả ADN thứ hai được gửi đến.
Không chỉ xác nhận Chu Lan là mẹ của Tần Dao.
Nó còn cho thấy người có quan hệ cha con với cô ta thuộc dòng nam trực hệ nhà họ Tần.
Bố tôi được lấy mẫu đối chiếu trước.
Không trùng.
Tần Dao không phải con gái của Tần Viễn Sơn.
Trong nhà họ Tần, người đàn ông còn lại phù hợp độ tuổi chỉ có một.
Tần Quang Thành.
• • •
Mẹ ngồi bên giường bệnh của Tần Dao suốt đêm.
Khi biết kết quả, bà chỉ siết tay cô ta chặt hơn.
Bố đứng ngoài hành lang, đấm mạnh vào tường.
“Là nó.”
“Năm đó nhất định là nó.”
Tôi kéo tay bố xuống.
Khớp ngón tay ông đã rách da.
“Bố biết chuyện gì?”
Ông dựa lưng vào tường, thở nặng nề.
“Trước khi hai con mất tích, chú hai từng biển thủ một khoản tiền của công ty.”
“Bố phát hiện nhưng không báo cảnh sát.”
“Ông nội con khi ấy bệnh nặng, bố sợ ông không chịu nổi.”
“Bố chỉ thu lại quyền quản lý của chú ấy, bắt chú ấy trả tiền.”
“Sau đó chú ấy quỳ trước mặt bố, nói mình bị người ta lừa đầu tư.”
“Bố đã tin.”
“Một tháng sau, hai con biến mất.”
Ông cúi đầu.
“Suốt hai mươi lăm năm, bố từng nghi ngờ rất nhiều người.”
“Nhưng chưa bao giờ dám nghi em ruột.”
Tần Lĩnh hỏi:
“Chu Lan và chú hai có quan hệ từ bao giờ?”
“Bố không biết.”
“Nhưng bây giờ nghĩ lại, năm ấy Chu Lan được tuyển vào nhà là do chú hai giới thiệu.”
“Sau khi bà ấy sinh Tần Dao, chú hai lại sắp xếp cho đứa bé vào cô nhi viện.”
Tôi nối tiếp:
“Rồi chờ mẹ suy sụp vì mất con, ông ta đưa Tần Dao đến trước mặt bà.”
Bố nhắm mắt.
“Tất cả đều do nó sắp đặt.”
Tần Dao nằm trong phòng đã nghe thấy.
Cô ta quay mặt vào tường, không khóc nữa.
Đôi khi sự im lặng còn đau hơn tiếng khóc.
Người cô ta gọi là chú suốt hai mươi lăm năm thực ra là bố ruột.
Người ấy đã đưa cô ta vào nhà họ Tần không phải vì yêu thương.
Mà vì muốn đặt một quân cờ bên cạnh anh trai mình.
• • •
9
Cảnh sát triệu tập Tần Quang Thành lần thứ hai.
Ông ta không đến.
Luật sư Cao Vĩnh thông báo thân chủ đang điều trị bệnh tim ở nước ngoài.
Hồ sơ xuất nhập cảnh cho thấy ông ta đã dùng máy bay riêng rời thành phố từ đêm trước.
Nhưng dữ liệu radar xác nhận chiếc máy bay chỉ hạ cánh ở một sân bay tư nhân cách biên giới hai trăm cây số.
Sau đó không ai thấy Tần Quang Thành.
Ông ta chưa ra khỏi đất nước.
Ông ta đang trốn.
Và cuốn băng vẫn ở trong tay ông ta.
Sáng hôm sau, bố nhận được một video.
Trong video, cuốn băng bị đốt thành tro.
Phía sau vang lên giọng đã qua biến âm.