Bữa Cơm Đoàn Tụ

Chương 4



Bố vừa định hỏi thì anh đã nói tiếp.

“Xương người.”

Cả bàn im phăng phắc.

Chiếc thìa trong tay mẹ rơi xuống bát, phát ra một tiếng leng keng rất nhỏ.

Tần Quang Thành cau mày.

“Tiểu Lĩnh, chuyện này không thể nói đùa.”

“Tôi không nói đùa.”

Tần Lĩnh đặt khúc xương lên chiếc đĩa sạch.

“Đây là một phần xương bàn tay người trưởng thành.”

“Mặt khớp và độ dày vỏ xương không giống động vật dùng làm thực phẩm.”

“Trên bề mặt còn có dấu cắt cũ.”

Tôi đã lấy điện thoại ra từ lúc anh nói câu đầu tiên.

Tôi nhắn vị trí cho lão Hạ, yêu cầu đội trực đến ngay, sau đó đứng dậy khóa cửa phòng ăn.

Bố ngơ ngác nhìn tôi.

“Con làm gì vậy?”

“Bảo vệ hiện trường.”

Mẹ nhìn nồi canh, sắc mặt trắng bệch.

“Nhưng đây là bữa cơm nhà mình.”

“Từ lúc khúc xương kia xuất hiện, nơi này đã là hiện trường.”

Dì Phương đứng cạnh cửa, hai chân mềm nhũn.

“Không thể nào.”

“Sườn là tôi tự đi mua.”

“Tôi rửa từng miếng một, nếu có thứ lạ tôi phải thấy chứ.”

Tần Dao đột ngột đứng bật dậy.

Ghế phía sau cô ta đổ xuống sàn.

“Em hơi khó chịu.”

“Em muốn lên phòng.”

Tôi chắn trước cửa.

“Trước khi cảnh sát đến, không ai rời khỏi đây.”

Cô ta ngẩng lên nhìn tôi.

Trong mắt thoáng qua một tia hoảng loạn.

Chỉ một thoáng.

Sau đó cô ta mím môi, ngoan ngoãn ngồi xuống.

Tần Quang Thành lạnh giọng:

“Tần Xuyên, cháu đang coi cả nhà là nghi phạm sao?”

“Không.”

Tôi nhìn ông ta.

“Hiện tại mọi người chỉ là những người có mặt tại hiện trường.”

“Ai trở thành nghi phạm, phải đợi chứng cứ trả lời.”

Ngoài cửa sổ vang lên tiếng còi xe.

Lão Hạ đến nhanh hơn tôi dự đoán.

Mấy phút sau, cả căn biệt thự vốn chuẩn bị chúc mừng đoàn tụ đã bị kéo dây cảnh giới.

Bố nhìn cảnh sát chụp ảnh nồi canh, biểu cảm đau đớn đến mức khó tả.

Ông đi tới bên tôi, hạ giọng:

“Có thể đừng để chuyện này truyền ra ngoài không?”

“Ngày mai tập đoàn có cuộc họp cổ đông.”

Tôi nhìn bố.

“Nếu chỉ là trò đùa ác ý, chúng con sẽ sớm làm rõ.”

“Nếu không phải...”

Tôi dừng lại.

“Thì cuộc họp cổ đông không quan trọng bằng việc một phần cơ thể người xuất hiện trong bát canh nhà mình.”

Bố im lặng rất lâu.

Cuối cùng ông gật đầu.

“Con cứ làm những gì cần làm.”

Đó là lần đầu tiên từ khi trở về, tôi thật sự gọi nơi này là nhà mình.

Không ngờ lại trong hoàn cảnh như thế.

• • •

Kết quả giám định sơ bộ có lúc ba giờ sáng.

Khúc xương đúng là xương bàn tay của một phụ nữ trưởng thành.

Nạn nhân khoảng hai mươi lăm đến ba mươi lăm tuổi vào thời điểm qua đời.

Dấu cắt trên xương được tạo ra bởi một vật sắc có lưỡi nặng.

Điều khiến mọi người bất ngờ nhất là thời gian.

Khúc xương không mới.

Nó đã tồn tại ít nhất hai mươi năm.

Tần Lĩnh đứng trước bàn giám định, tháo găng tay.

“Bề mặt xương có dấu ngấm khoáng từ đất.”

“Trước khi bị bỏ vào nồi canh, nó từng được chôn trong môi trường ẩm rất lâu.”

Lão Hạ quay sang tôi.

“Có người đào xương cũ lên rồi bỏ vào bữa cơm đoàn tụ của nhà cậu.”

“Nghe như gửi lời cảnh cáo.”

Tôi nhìn ảnh hiện trường trên màn hình.

“Hoặc gửi lời cầu cứu.”

Lão Hạ nhướng mày.

“Cầu cứu bằng cách này?”

“Người đặt khúc xương biết Tần Lĩnh là pháp y.”

“Nếu muốn làm cả nhà sợ, họ có thể ném nó trước cửa.”

“Nhưng họ chọn bỏ vào bát canh ngay trước mặt anh ấy.”

Tần Lĩnh đẩy kính.

“Người đó muốn chắc chắn nó được nhận ra.”

Tôi gật đầu.

“Và muốn cảnh sát chính thức can thiệp.”

Lão Hạ thở dài.

“Nhà giàu đúng là biết cách báo án.”

• • •

4

Nguồn thực phẩm nhanh chóng được làm rõ.

Dì Phương mua sườn ở một siêu thị cách biệt thự ba cây số.

Camera cho thấy bà chọn một hộp thịt còn niêm phong, thanh toán rồi mang thẳng về nhà.

Kết quả kiểm tra số sườn còn lại trong hộp không có gì bất thường.

Khúc xương người được bỏ vào nồi sau khi món canh đã nấu gần xong.

Trong khoảng thời gian ấy, bếp có bốn người ra vào.

Dì Phương.

Mẹ tôi.

Tần Dao.

Và Tần Quang Thành.

Mẹ xuống lấy thuốc đau đầu.

Chú hai nói vào bếp rửa tay.

Tần Dao mang đĩa hoa quả đã cắt sẵn xuống.

Camera trong bếp đúng lúc đó lại bị mất tín hiệu mười một phút.

Kỹ thuật viên kiểm tra và xác nhận dây nguồn đã bị rút rồi cắm lại.

Không phải trục trặc tự nhiên.

Người làm việc này biết vị trí ổ điện phía sau tủ rượu.

Đó là một góc khuất mà người mới đến nhà rất khó phát hiện.

Tần Quang Thành có lý do hợp lý.

Ông ta lớn lên ở căn nhà này.

Mẹ cũng biết.

Tần Dao càng biết rõ hơn.

Dì Phương thì tự tay lau chùi căn bếp suốt nhiều năm.

Bốn người, ai cũng có cơ hội.

Khi lấy lời khai, Tần Dao vẫn bình tĩnh.

Cô ta nói mình ở trong bếp chưa đến hai phút.

Đặt hoa quả xuống xong thì đi ra.

Tôi hỏi:

“Tại sao tối qua cô đi khập khiễng?”

Ánh mắt cô ta khẽ thay đổi.

“Giày mới cọ chân.”

“Chân trái hay chân phải?”

“Chân trái.”

“Lúc xuống cầu thang, trọng tâm của cô nghiêng sang phải, chứng tỏ cô đang tránh dùng lực ở chân trái.”

“Hợp lý.”

Cô ta thở nhẹ một hơi.

Tôi nói tiếp:

“Nhưng đôi giày tối qua không mới.”

“Đế giày đã mòn rõ ở gót ngoài.”

“Vết xước ở cổ chân cô cũng không giống bị giày cọ.”

“Nó giống vết mắc vào cạnh kim loại hơn.”

Tần Dao ngẩng phắt lên.

Tôi kéo một túi vật chứng đến trước mặt cô ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...