Bữa Cơm Đoàn Tụ
Chương 6
Tần Dao cắn chặt môi.
“Vâng.”
Mẹ nhắm mắt.
“Hai mươi lăm năm qua, mẹ yêu thương con như con ruột.”
“Con chỉ cần nói một câu, mẹ sẽ cùng con đi tìm sự thật.”
“Vậy mà con lại đem xương người bỏ vào nồi canh.”
“Con có biết nếu Tiểu Lĩnh không nhận ra, cả nhà sẽ...”
Bà không nói tiếp được.
Tần Dao quỳ xuống.
“Con xin lỗi.”
“Con thật sự không còn cách nào khác.”
Mẹ quay mặt đi, cả người run lên.
Tôi biết lúc này nói gì cũng vô ích.
Với Tần Dao, đó là một lời cầu cứu.
Với mẹ, đó là sự lừa dối từ đứa con bà nuôi suốt hai mươi lăm năm.
Cả hai đều có nỗi đau của mình.
Nhưng nỗi đau không thể tự động xóa đi hậu quả.
Tần Lĩnh từ đầu đến cuối đứng cạnh cửa.
Anh bất ngờ lên tiếng:
“Mảnh xương cô lấy đã được rửa sạch.”
Tần Dao ngẩng lên, ngơ ngác.
“Cô còn bọc nó trong túi thực phẩm rồi mới đem xuống bếp.”
“Nếu muốn hại cả nhà, cô đã không làm vậy.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Đây có lẽ là cách an ủi của bác sĩ pháp y.
Khô khan.
Nhưng có tác dụng.
Mẹ siết chặt chiếc khăn trong tay.
Rất lâu sau, bà mới nói:
“Con đứng lên trước đi.”
Tần Dao bật khóc.
Cô ta vẫn quỳ, không dám nhúc nhích.
Mẹ cuối cùng cũng bước tới kéo cô ta lên.
“Mẹ chưa thể coi như chưa có chuyện gì.”
“Nhưng con do mẹ nuôi lớn.”
“Thân thế của con không phải lỗi của con.”
Tần Dao ôm lấy bà, khóc không thành tiếng.
Bố đứng bên cạnh đỏ mắt.
Tôi liếc sang Tần Lĩnh.
Anh vẫn không biểu cảm.
Chỉ là lúc quay đi, anh tháo kính lau lâu hơn bình thường một chút.
• • •
Trong hài cốt của Chu Lan, chúng tôi tìm được một vật kim loại nhỏ.
Một chiếc khuy măng sét bằng bạch kim, khắc chữ S.
Bố vừa nhìn đã nhận ra.
Đó là đồ đặt riêng của ông khi còn trẻ.
Chữ S là chữ cuối trong tên Viễn Sơn.
Hai mươi lăm năm trước, ông có hai đôi.
Một đôi vẫn còn trong két.
Đôi kia đã mất đúng vào thời gian hai anh em tôi bị đưa đi.
Lão Hạ nhìn bố.
“Ông Tần, chúng tôi cần ông giải thích.”
Bố ngồi thẳng lưng.
“Tôi không biết tại sao nó ở đó.”
“Ông có quan hệ gì với Chu Lan?”
“Cô ấy là bảo mẫu trong nhà.”
“Chỉ vậy thôi?”
Bố im lặng.
Mẹ chậm rãi quay sang.
“Ông còn giấu chuyện gì?”
“Không phải điều bà nghĩ.”
Bố xoa mặt.
“Một tháng trước khi hai đứa mất tích, Chu Lan từng tìm tôi vay tiền.”
“Cô ấy nói con gái bị bệnh, cần phẫu thuật.”
“Tôi đưa cô ấy hai mươi nghìn.”
“Khi đó là một khoản không nhỏ.”
“Tôi sợ bà hiểu lầm nên không nói.”
Mẹ nhìn Tần Dao.
Tần Dao cũng chết lặng.
Nếu Chu Lan vay tiền chữa bệnh cho con gái, đứa bé đó rất có thể chính là cô ta.
Lão Hạ hỏi:
“Khuy măng sét thì sao?”
“Hôm tôi đưa tiền, chiếc khuy trên tay áo bị lỏng.”
“Chu Lan nói biết sửa, tôi tháo ra đưa cô ấy.”
“Sau đó hai đứa trẻ mất tích, cô ấy cũng biến mất.”
“Tôi không còn để tâm đến chiếc khuy.”
Lời giải thích hợp lý.
Nhưng chứng cứ vật chất vẫn bất lợi cho bố.
Khuy măng sét nằm sát xương sườn nạn nhân, không giống bị ném xuống sau này.
Trong căn phòng cũ của Chu Lan, kỹ thuật viên còn tìm thấy một vết màu nâu đã thấm sâu vào khe gỗ.
Xét nghiệm cho thấy đó là máu người.
ADN trùng với Chu Lan.
Căn phòng đã được sửa hai lần, nhưng phần sàn dưới tủ quần áo chưa từng thay.
Hai mươi lăm năm trước, sau khi chúng tôi mất tích, người ra lệnh khóa căn phòng ấy chính là bố.
Vụ việc chưa dừng lại ở đó.
Chiều hôm sau, một tài khoản ẩn danh gửi cho báo chí bản sao biên bản điều tra cũ cùng ảnh hài cốt mới đào được.
Tiêu đề tin tức xuất hiện khắp nơi.
Chủ tịch tập đoàn Tần thị bị nghi che giấu vụ án tại biệt thự riêng.
Giá cổ phiếu giảm ngay khi thị trường mở cửa.
Hội đồng quản trị yêu cầu bố tạm rời vị trí.
Người đứng ra điều hành thay ông là Tần Quang Thành.
Nhanh đến mức giống như mọi thứ đã được chuẩn bị từ trước.
• • •
6
Tôi quay lại hồ sơ vụ bắt cóc hai mươi lăm năm trước.
Hồ sơ dày gần một nghìn trang.
Phần lớn manh mối đã chết theo thời gian.
Camera khi ấy chưa phổ biến.
Nhân chứng già đi, chuyển nhà hoặc không còn nhớ rõ.
Nhưng có một chi tiết khiến tôi chú ý.
Ngày hai anh em mất tích, bố nhận được một cuộc gọi đòi tiền chuộc.
Người gọi yêu cầu ông mang ba triệu tiền mặt đến bến hàng phía đông.