Bữa Cơm Đoàn Tụ

Chương 8



“Của em.”

Tôi phủ nhận ngay.

“Không có chứng cứ.”

“Hồi nhỏ em thích vị nho.”

“Màu tím.”

“Bây giờ nó màu đen.”

“Quá trình oxy hóa.”

Tôi: “...”

Hai mươi lăm năm không gặp, anh ruột vẫn có thể dùng một viên kẹo hóa thạch để bóc trần tôi.

Đúng lúc ấy, Tần Lĩnh lật con chim lại.

Phía dưới đế có hai lớp kim loại.

Một lớp đã bị cạy ra gần đây.

Trong khe còn mắc một sợi vải màu trắng.

Tôi lập tức nghĩ đến chiếc váy của Tần Dao.

“Cô ấy đã đến đây trước chúng ta.”

Tôi gọi Tần Dao.

Điện thoại tắt máy.

Mẹ nói sáng nay cô ta đến công ty, nhưng thư ký xác nhận Tần Dao chưa từng xuất hiện.

Camera cổng biệt thự cho thấy cô ta lái xe rời đi lúc bảy giờ mười lăm.

Ở ghế phụ có một chiếc túi màu đen.

Ba mươi phút sau, xe của cô ta được tìm thấy ở bãi đỗ ngầm của một trung tâm thương mại.

Chìa khóa vẫn cắm trong ổ.

Túi xách và điện thoại nằm trên ghế.

Người không thấy đâu.

Trên vô lăng dính một vệt máu nhỏ.

Mẹ nghe tin thì ngất ngay tại chỗ.

• • •

Camera bãi đỗ xe ghi lại Tần Dao xuống xe một mình.

Cô ta đội mũ, đeo khẩu trang, ôm túi đen đi vào thang máy.

Tầng một không có hình ảnh cô ta bước ra.

Tầng ba, một người mặc áo khoác dài màu be rời thang máy bằng cửa bên.

Người đó cao hơn Tần Dao gần mười centimet.

Nhưng khi phóng to hình ảnh, tôi nhận ra đôi giày.

Chính là đôi giày Tần Dao mang khi rời nhà.

Cô ta đã thay áo, đội tóc giả và cố tình điều chỉnh dáng đi.

Vệt máu trên vô lăng là của cô ta, nhưng chỉ từ một vết chích ở đầu ngón tay.

Không có bắt cóc.

Cô ta chủ động biến mất.

Lão Hạ đặt ảnh lên bàn.

“Em gái cậu lấy cuốn băng rồi bỏ trốn.”

“Có khi nào cô ấy mới là người gửi bưu kiện cho chính mình?”

“Tạo ra vụ xương người, kéo bố cậu xuống, sau đó nhân lúc công ty hỗn loạn chiếm lợi ích?”

Tôi chưa trả lời.

Tần Lĩnh đã lắc đầu.

“Cô ấy không lấy cuốn băng để chạy.”

“Tại sao?”

“Nếu định chạy, cô ấy sẽ mang hộ chiếu.”

Tần Lĩnh chỉ vào danh sách đồ vật trong phòng Tần Dao.

“Hộ chiếu còn trong két.”

“Thẻ ngân hàng chính không được sử dụng.”

“Cô ấy cũng không mang thuốc chống dị ứng.”

“Thời điểm này đang mùa phấn hoa.”

Lão Hạ hỏi:

“Ý cậu là cô ấy sẽ quay lại?”

“Không.”

Anh nhìn màn hình camera.

“Cô ấy biết mình có thể không quay lại được.”

Tôi phóng to khung hình cuối cùng.

Tần Dao đi qua một cửa hàng đồ chơi.

Mặt kính phản chiếu một người đàn ông đi sau cách cô ta khoảng mười mét.

Hắn đội mũ lưỡi trai, cúi mặt.

Nhưng cổ tay trái lộ ra ngoài.

Một chuỗi vòng gỗ.

Tôi siết chặt tay.

Tần Quang Thành.

• • •

Chú hai phủ nhận đã gặp Tần Dao.

Ông ta nói sáng đó mình ở công ty họp với luật sư và ba giám đốc.

Camera công ty cũng ghi lại ông ta bước vào phòng họp lúc tám giờ.

Nhưng trung tâm thương mại cách công ty chỉ mười lăm phút lái xe.

Hình ảnh trong gương được chụp lúc bảy giờ bốn mươi.

Ông ta có đủ thời gian.

Khi tôi đưa ảnh ra, Tần Quang Thành chỉ cười.

“Một cái vòng gỗ giống của tôi thì có thể chứng minh gì?”

“Trong thành phố này có hàng nghìn người đeo loại vòng ấy.”

“Dáng người cũng giống.”

“Nhưng mặt thì không nhìn thấy.”

Ông ta ngả người ra sau.

“Cháu là cảnh sát, phải hiểu rõ hơn chú chứ.”

“Suy đoán không thể kết tội.”

Tôi nhìn ông ta.

“Chú nói đúng.”

“Cho nên tôi chỉ mời chú phối hợp điều tra.”

“Nhưng nếu Tần Dao xảy ra chuyện...”

Tôi dừng một chút.

“Một sợi tóc, một mẩu da hay một hạt bụi cũng có thể lên tiếng.”

Nụ cười trong mắt ông ta nhạt đi.

“Cháu đang dọa chú?”

“Không.”

“Tôi đang nhắc chú tôn trọng chuyên môn của hai anh em tôi.”

Tần Lĩnh ngồi bên cạnh bổ sung:

“Xác suất phi tang hoàn toàn dấu vết trong thời đại này rất thấp.”

“Đặc biệt với người không được đào tạo.”

Tần Quang Thành nhìn chúng tôi hồi lâu.

Sau đó ông ta đứng dậy.

“Vậy hai cháu cứ tìm.”

“Tìm được chứng cứ rồi hãy đến gặp chú.”

Ông ta đi tới cửa, bỗng quay lại.

“Đúng rồi.”

“Công ty đang rất loạn.”

“Anh trai chú không đủ sức điều hành nữa.”

“Hai cháu nếu thật sự thương bố mẹ thì đừng tiếp tục đào bới chuyện cũ.”

“Có những sự thật được chôn xuống là vì nó nên nằm dưới đất.”

Cánh cửa khép lại.

Lão Hạ huýt sáo.

“Câu cuối nghe chẳng khác nào tự thú.”

Tôi lắc đầu.

“Ông ta cố tình nói vậy.”

“Ông ta muốn chúng ta nóng vội.”

Tần Lĩnh nhìn chiếc cốc Tần Quang Thành vừa dùng.

“Ông ta biết chúng ta nghi ngờ.”

“Nhưng vẫn đến.”

“Điều đó nghĩa là ông ta tin chúng ta không tìm được Tần Dao.”

Tôi đứng bật dậy.

Nếu Tần Quang Thành chắc chắn như vậy, nơi ông ta đưa Tần Dao đến nhất định không đứng tên mình.

Nhưng có một loại tài sản rất khó xóa khỏi lịch sử.

Tài sản từng thuộc về người đã khuất.

Chu Lan.

• • •

8

Chu Lan sinh ra ở huyện Thanh Hà.

Cha mẹ mất sớm, cô ấy lên thành phố làm việc từ năm mười tám tuổi.

Trong hồ sơ hộ tịch cũ, cô ấy từng có một căn nhà nhỏ do bà ngoại để lại.

Sau khi Chu Lan mất tích, căn nhà được chuyển nhượng cho một công ty vật liệu xây dựng.

Người ký nhận chuyển nhượng thay cô ấy là một luật sư tên Cao Vĩnh.

Cao Vĩnh hiện là luật sư riêng của Tần Quang Thành.

Chúng tôi lập tức xin lệnh khám xét.

Căn nhà đã bỏ hoang nhiều năm, nằm sau một xưởng gạch cũ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...