Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 11



Giọng Kiều Nhuế đứt quãng.

“Em… từng thấy chị ấy nhập.”

“Cô chuẩn bị chuyển tiếp mã xác nhận từ trước, chọn đúng hôm camera bảo trì, còn mang theo USB.”

Bùi Kinh Niên nói từng chữ.

“Kiều Nhuế, cô nghĩ tôi vẫn sẽ tin sao?”

Đầu dây bên kia bật khóc.

“Em làm tất cả vì anh! Em theo anh năm năm, chuyện gì cũng làm tốt hơn cô ta. Vì sao anh có thể cưới cô ta chỉ vì năm phần trăm cổ phần, còn em thì không?”

“Bởi vì tôi yêu cô ấy.”

Tôi bất giác ngẩng lên.

Bùi Kinh Niên vẫn nhìn về phía trước, gương mặt căng cứng.

“Từ đầu đến cuối, người tôi yêu chỉ có Khương Nguyện.”

Kiều Nhuế cười trong nước mắt.

“Anh yêu chị ta mà để chị ta giấu nhẫn suốt ba năm? Anh yêu chị ta mà tất cả mọi người đều nghĩ em mới là người đứng cạnh anh?”

Câu hỏi ấy giống một lưỡi dao đâm trúng điểm yếu nhất.

Anh không trả lời được.

Tôi cũng không muốn nghe tiếp.

Tôi bước về phía phòng hồi sức.

Bùi Kinh Niên vội cúp máy, đuổi theo.

“Khương Nguyện.”

Tôi dừng lại.

“Cảm ơn anh đã tìm ra sự thật.”

“Anh nói những lời đó không phải để em cảm ơn.”

“Em biết.”

“Anh thật sự yêu em.”

Tôi nhìn anh, lòng bình lặng đến lạ.

“Có lẽ.”

“Nhưng tình yêu của anh đã khiến em chịu quá nhiều tổn thương.”

Tôi không phủ nhận cảm xúc của anh.

Cũng không vì ba chữ ấy mà phủ nhận nỗi đau của mình.

“Bùi Kinh Niên, yêu một người mà không bảo vệ danh phận, ranh giới và lòng tự trọng của họ, thì tình yêu ấy chỉ có ý nghĩa với chính anh thôi.”

Tôi quay đi.

Lần này anh không giữ tôi lại.

Thông báo điều tra được công bố ngay trong ngày.

Bùi thị xác nhận tài khoản của tôi bị lợi dụng, công khai xin lỗi và tuyên bố sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự đối với người liên quan.

Kiều Nhuế bị cảnh sát đưa đi thẩm vấn.

Hóa ra em họ cô ta nợ cờ bạc, đã lén sao chép USB rồi bán hồ sơ cho bên trung gian.

Kiều Nhuế không trực tiếp nhận tiền, nhưng hành vi xâm nhập trái phép và đánh cắp dữ liệu vẫn đủ khiến cô ta phải trả giá.

Mẹ Bùi thừa nhận từng bảo cô ta kiểm tra máy tính của tôi, nhưng phủ nhận việc đánh cắp hồ sơ.

Dù vậy, danh tiếng của bà trong hội đồng quản trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Bùi Kinh Niên yêu cầu bà rút khỏi mọi chức vụ danh dự ở tập đoàn.

Ba ngày sau, bà đến bệnh viện tìm tôi.

“Cô hài lòng chưa?”

Đó là câu đầu tiên bà nói.

Tôi khép cửa phòng bệnh để mẹ không nghe thấy.

“Cháu không hiểu ý bác.”

“Kinh Niên vì cô mà đẩy Kiều Nhuế vào tù, còn buộc tôi rời hội đồng. Bây giờ cả giới đều cười nhà họ Bùi.”

“Người khiến nhà họ Bùi bị cười không phải cháu.”

“Nếu cô không đòi ly hôn, mọi chuyện đã không thành thế này!”

Tôi nhìn bà, bỗng hiểu vì sao ba năm qua Bùi Kinh Niên luôn cho rằng chỉ cần không phản bội về thể xác thì mọi chuyện đều có thể bỏ qua.

Anh lớn lên trong một gia đình nơi danh dự quan trọng hơn cảm xúc, kết quả quan trọng hơn quá trình.

Nhưng hiểu không có nghĩa là tha thứ.

“Bác Bùi, người xâm nhập máy tính của cháu là Kiều Nhuế. Người cho phép cô ta vào nhà là con trai bác. Người ra lệnh kiểm tra máy tính là bác.”

“Cháu chỉ là người suýt phải chịu tội thay.”

“Bác dựa vào đâu mà yêu cầu cháu chịu trách nhiệm cho hậu quả của ba người?”

Bà tức đến run người.

“Cô đừng quên ca mổ của mẹ cô năm đó là ai trả tiền!”

“Cháu không quên.”

Tôi lấy điện thoại, mở bản sao kê chuyển khoản.

“Ba năm trước, theo thỏa thuận hôn nhân, nhà họ Bùi ứng trước hai triệu. Trong ba năm, cổ tức từ số cổ phần của cháu đã vượt mười hai triệu. Khoản tiền ấy đã được khấu trừ từ năm đầu tiên.”

“Cháu chưa từng nợ nhà họ Bùi.”

Gương mặt bà trắng bệch.

Tôi nói tiếp:

Chương trước Chương tiếp
Loading...