Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 12



“Còn chuyện ly hôn, bác càng không cần lo. Cháu không lấy bất cứ tài sản nào của Bùi Kinh Niên. Năm phần trăm cổ phần là di sản của ông ngoại, cháu sẽ giữ. Những thứ còn lại, cháu không cần.”

“Cô tưởng nó chịu ký sao?”

“Không chịu thì ra tòa.”

“Cô…”

“Mẹ.”

Giọng Bùi Kinh Niên vang lên từ sau lưng.

Anh đứng ở đầu hành lang, sắc mặt lạnh như băng.

“Ai cho mẹ đến đây?”

Mẹ Bùi lập tức đổi thái độ.

“Mẹ chỉ muốn nói rõ với nó…”

“Cô ấy tên Khương Nguyện.”

Anh bước tới, chắn trước mặt tôi.

“Là vợ hợp pháp của con.”

“Trước đây mẹ không muốn gọi, con im lặng vì nghĩ chỉ cần con đối xử tốt với cô ấy là đủ.”

“Bây giờ con mới biết chính sự im lặng đó khiến tất cả mọi người cho rằng có thể coi thường cô ấy.”

Mẹ Bùi đỏ mắt.

“Con vì một người phụ nữ mà nói chuyện với mẹ như vậy sao?”

“Không.” Anh nhìn bà. “Con nói thế này vì mẹ đã phạm sai lầm, còn con đã dung túng quá lâu.”

Anh gọi tài xế đưa bà về.

Trước khi đi, mẹ Bùi quay lại nhìn tôi, ánh mắt đầy oán giận.

Tôi không sợ.

Bởi từ nay về sau, bà không còn quyền quyết định tôi là ai nữa.

Hành lang chỉ còn lại hai người.

Bùi Kinh Niên quay sang.

“Bà có làm em bị thương không?”

“Không.”

“Anh sẽ không để bà đến nữa.”

“Ừ.”

“Khương Nguyện…”

“Em phải vào với mẹ.”

Anh im lặng nhường đường.

Khi tôi đi qua, anh bất ngờ nói:

“Anh đã ký đơn.”

Bước chân tôi khựng lại.

“Luật sư sẽ gửi cho em chiều nay.”

Tôi quay đầu.

Đôi mắt anh đỏ lên nhưng khóe môi lại cố cong thành nụ cười.

“Em nói đúng. Anh không thể dùng một tờ giấy để tiếp tục nhốt em bên cạnh.”

“Ba mươi ngày hòa giải, nếu em vẫn muốn ly hôn, anh sẽ đến Cục Dân chính.”

Tôi nhìn anh thật lâu.

“Cảm ơn.”

Nụ cười trên môi anh vỡ vụn.

Anh có lẽ từng hy vọng việc mình buông tay sẽ đổi được một chút mềm lòng.

Nhưng tôi không thể cho.

Ít nhất là lúc này.

Sau khi mẹ xuất viện, tôi chính thức rời Bùi thị.

Ngày cuối cùng, đồng nghiệp tổ chức một bữa tiệc chia tay nhỏ.

Những người từng hiểu lầm tôi lần lượt xin lỗi.

Cô đồng nghiệp từng gọi tôi là “trùm đẩy thuyền” đỏ mắt đưa tôi một hộp bánh.

“Tôi thật sự không biết Tổng giám đốc Bùi đã kết hôn. Nếu biết, tôi sẽ không nói những lời đó trước mặt cậu.”

“Không sao.”

“Vợ anh ấy… chắc đau lòng lắm nhỉ?”

Cho đến lúc ấy, mọi người vẫn không biết người vợ là tôi.

Tôi mỉm cười.

“Trước đây có. Sau này sẽ ổn.”

Thu dọn xong, tôi ôm thùng đồ bước ra khỏi văn phòng.

Thang máy mở ở tầng ba mươi hai.

Bùi Kinh Niên đứng bên trong một mình.

Anh nhìn chiếc thùng trong tay tôi, sắc mặt thay đổi.

“Hôm nay là ngày cuối?”

“Ừ.”

Anh đưa tay muốn nhận thùng.

Tôi tránh đi.

“Không nặng.”

Thang máy đi xuống từng tầng.

Không ai nói chuyện.

Đến sảnh, anh theo tôi ra ngoài.

“Anh đưa em về.”

“Có người đón rồi.”

Một chiếc xe màu xám dừng trước cửa.

Tạ Hoài Chi bước xuống, nhận lấy thùng đồ từ tay tôi.

Anh ấy là giám đốc sáng tạo của Minh Xuyên, công ty truyền thông tôi sắp gia nhập.

Cũng là đàn anh thời đại học của tôi.

“Chờ lâu không?” anh ấy hỏi.

“Em vừa xuống.”

Tạ Hoài Chi nhìn Bùi Kinh Niên, lịch sự gật đầu.

“Tổng giám đốc Bùi.”

Bùi Kinh Niên không đáp, ánh mắt dừng trên bàn tay đang cầm thùng đồ của anh ấy.

“Anh là người đón cô ấy?”

“Phải. Tiện đường đưa nhân viên mới đi ăn mừng.”

Ba chữ “nhân viên mới” khiến vẻ mặt Bùi Kinh Niên càng lạnh.

Tôi mở cửa xe.

Anh đột nhiên giữ lấy cánh cửa.

“Ngày mai chín giờ, đừng quên.”

Ngày mai là ngày hết thời gian hòa giải.

Tôi nhìn anh.

“Em không quên.”

Anh buông tay.

Chiếc xe lăn bánh khỏi trụ sở Bùi thị.

Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh đứng nguyên dưới bậc thềm, bóng dáng cô độc giữa dòng người.

Tạ Hoài Chi liếc nhìn tôi.

“Chồng cũ?”

“Ngày mai mới chính thức là chồng cũ.”

“Có cần đổi nhà hàng thành quán rượu không?”

Tôi bật cười.

“Không cần. Em muốn ăn lẩu.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...