Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 15



Cũng chưa phải người yêu.

Chúng tôi bắt đầu từ hai người độc thân đi ăn một bữa cơm.

Lần đầu, anh đặt nhà hàng Pháp sang trọng.

Tôi nhìn thực đơn rồi nói muốn ăn mì bò.

Anh không cau mày, lập tức lái xe sang con phố cũ.

Quán nhỏ đông người, chúng tôi phải ngồi ghép bàn với một đôi sinh viên.

Một cô gái nhận ra anh, lén chụp ảnh.

Trước đây, anh sẽ lập tức gọi trợ lý xử lý.

Hôm nay anh chỉ hỏi tôi:

“Em có thấy không thoải mái không?”

Tôi lắc đầu.

“Vậy cứ ăn.”

Ảnh được đăng lên mạng tối hôm đó.

Có người nhận ra tôi là nhân viên từng bị vu oan trong vụ rò rỉ hồ sơ.

Tin đồn nhanh chóng xuất hiện.

Tổng giám đốc Bùi hẹn hò với nhân viên cũ?

Người vợ bí mật đâu?

Sáng hôm sau, Bùi thị đăng thông báo trên tài khoản chính thức.

Không phải văn bản của phòng truyền thông.

Là một đoạn ghi âm do chính Bùi Kinh Niên thu.

“Khương Nguyện là vợ cũ của tôi.”

“Cuộc hôn nhân trước đây không được công khai vì sự hèn nhát và ích kỷ của tôi, không liên quan đến cô ấy.”

“Trong thời gian hôn nhân, tôi đã không giữ khoảng cách phù hợp với trợ lý, khiến cô ấy bị tổn thương và bị dư luận hiểu lầm.”

“Chúng tôi ly hôn vì lỗi của tôi.”

“Hiện tại tôi đang theo đuổi cô ấy lại, nhưng cô ấy chưa đồng ý.”

“Mọi suy đoán xúc phạm Khương Nguyện đều không đúng sự thật. Nếu cần một người bị chỉ trích, người đó nên là tôi.”

Đoạn ghi âm khiến mạng xã hội bùng nổ.

Điện thoại tôi nhận hàng trăm tin nhắn.

Đồng nghiệp cũ sốc đến mức gọi liên tục.

Người quản lý từng giao tôi dựng video im lặng gần một phút rồi mới hét lên:

“Cậu là vợ anh ấy mà còn tự tay dựng cảnh anh ấy với Tiểu Kiều?”

“Lúc đó sắp là vợ cũ rồi.”

“Trời ơi, Khương Nguyện, cậu nhịn kiểu gì vậy?”

Tôi nhìn đoạn ghi âm trên màn hình.

“Trước đây tôi cũng không biết.”

“Đến khi không muốn nhịn nữa thì thôi.”

Buổi chiều, Bùi Kinh Niên đến Minh Xuyên.

Anh đứng trước bàn làm việc của tôi, vẻ mặt hơi căng thẳng.

“Anh công khai mà không hỏi em trước. Nếu em không thích, anh sẽ gỡ.”

“Gỡ thì mọi người càng đoán.”

“Anh xin lỗi.”

“Tại sao bây giờ mới nói?”

Anh nhìn tôi.

“Trước đây anh cho rằng công khai là ban cho em một danh phận.”

“Sau này anh mới hiểu đó vốn là trách nhiệm của anh, cũng là sự thật em có quyền được thừa nhận.”

“Anh không nói để ép em quay lại. Chỉ không muốn em tiếp tục gánh sự im lặng của anh.”

Tôi cụp mắt.

Rất lâu sau, tôi khẽ nói:

“Em không ghét.”

Anh thở phào.

Tạ Hoài Chi từ văn phòng đi ra, khoanh tay nhìn hai chúng tôi.

“Tổng giám đốc Bùi, nói chuyện riêng trong giờ làm việc phải đặt lịch.”

Bùi Kinh Niên quay sang.

“Tôi có thể đặt lịch ăn tối với nhân viên Khương không?”

“Hỏi nhân viên Khương, đừng hỏi tôi.”

Tôi không nhịn được cười.

“Tối nay em phải tăng ca.”

“Anh chờ.”

“Có thể đến mười một giờ.”

“Anh mang đồ ăn.”

Tạ Hoài Chi lắc đầu đi vào trong, trước khi đóng cửa còn nói:

“Đừng mang cà phê. Dạ dày cô ấy mới đỡ.”

Bùi Kinh Niên nhìn theo, vẻ mặt phức tạp.

Tôi cố ý hỏi:

“Ghen à?”

“Có.” Anh thừa nhận. “Nhưng anh sẽ tự xử lý.”

Tôi hơi bất ngờ.

Anh cười khổ.

“Chuyên gia tâm lý dạy anh cảm xúc là của anh, không phải nghĩa vụ của em.”

Trong giây phút ấy, bức tường trong lòng tôi cuối cùng xuất hiện một vết nứt nhỏ.

Không phải vì anh ghen.

Mà vì anh thật sự đang học cách yêu một người mà không biến người đó thành tài sản.

Nhưng thử thách lớn nhất đến vào cuối năm.

Bộ phim của tôi được đề cử giải thưởng truyền thông châu Á.

Cùng thời điểm, Bùi thị bước vào vòng đàm phán cuối cùng của dự án tái cấu trúc quan trọng nhất trong năm.

Lễ trao giải ở Hải Thành.

Cuộc họp cổ đông ở Bắc Thành.

Hai sự kiện cùng diễn ra lúc tám giờ tối thứ Sáu.

Tôi không nhắc với anh.

Anh cũng không hứa sẽ đến.

Một năm trước, có lẽ tôi sẽ âm thầm hy vọng rồi lại thất vọng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...