Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 16



Bây giờ tôi chỉ tập trung chuẩn bị bài phát biểu.

Trước giờ lên thảm đỏ, Bùi Kinh Niên gọi video.

Phía sau anh là phòng họp, hàng chục người đang chờ.

“Xin lỗi, anh không đến được.”

Tôi nhìn đồng hồ.

“Em biết.”

“Cuộc họp có thể kéo dài đến đêm.”

“Ừ.”

Anh dừng lại, có lẽ sợ sự bình thản của tôi giống ba năm trước.

“Khương Nguyện, anh thật sự muốn đến.”

“Bùi Kinh Niên.” Tôi mỉm cười. “Anh có công việc của anh, em có sân khấu của em. Yêu một người không có nghĩa là phải bỏ tất cả mọi việc để chứng minh.”

“Điều em cần là anh nói thật, chứ không phải hứa rồi biến mất.”

Anh nhìn tôi, đáy mắt chậm rãi dịu xuống.

“Chúc em giành giải.”

“Cảm ơn.”

“Dù kết quả thế nào, anh vẫn tự hào về em.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi bước lên thảm đỏ một mình, không còn cảm thấy bị bỏ lại.

Chín giờ mười lăm, tên bộ phim vang lên ở hạng mục Tác phẩm nhân văn xuất sắc.

Tôi đứng dậy giữa tiếng vỗ tay.

Mẹ ôm tôi, Tạ Hoài Chi đập tay chúc mừng.

Khi bước lên sân khấu, tôi vô thức nhìn về hàng ghế cuối.

Chỗ đó trống.

Tôi vẫn mỉm cười nhận cúp.

“Một năm trước, tôi rời khỏi một cuộc hôn nhân mà mình đã đánh mất tiếng nói.”

“Tôi từng nghĩ bắt đầu lại nghĩa là phải phủ nhận toàn bộ quá khứ.”

“Sau này tôi hiểu, quá khứ không quyết định giá trị của chúng ta. Cách chúng ta bước ra khỏi nó mới quyết định.”

“Tôi muốn cảm ơn mẹ, đồng nghiệp và tất cả những người phụ nữ đã tin tưởng kể câu chuyện của họ.”

“Chiếc cúp này thuộc về những người từng bị xem là cái bóng nhưng vẫn dũng cảm bước ra ánh sáng.”

Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.

Tôi cúi chào.

Xuống sân khấu, điện thoại có một tin nhắn.

Anh đã xem trực tiếp. Em rất đẹp.

Kèm theo là ảnh màn hình phòng họp. Trên màn hình lớn vốn dùng để trình chiếu số liệu đang phát lễ trao giải của tôi.

Tôi bật cười.

Mười một giờ đêm, buổi tiệc kết thúc.

Tôi vừa ra khỏi khách sạn đã thấy một người chạy lên bậc thềm.

Bùi Kinh Niên vẫn mặc bộ vest trong cuộc họp, cà vạt lệch, tóc bị gió thổi rối.

Anh đứng trước mặt tôi, hơi thở gấp gáp.

“Anh đến muộn.”

“Cuộc họp xong rồi à?”

“Ừ. Anh đi chuyến bay gần nhất.”

“Lễ trao giải kết thúc rồi.”

“Anh biết.”

Anh nhìn chiếc cúp trong tay tôi.

“Nhưng anh vẫn muốn tự mình nói chúc mừng.”

Anh không bỏ cuộc họp.

Cũng không dùng cuộc họp làm lý do hoàn toàn vắng mặt.

Anh đã tìm một cách không hoàn hảo nhưng chân thành để giữ cả trách nhiệm và lời muốn nói.

Tôi nhìn anh rất lâu.

Rồi đưa chiếc cúp sang.

“Nặng lắm. Cầm giúp em.”

Anh nhận lấy bằng cả hai tay.

“Được.”

Tôi bước xuống bậc thềm.

Anh đi bên cạnh, vẫn giữ khoảng cách nửa bước.

Tôi chủ động nắm lấy tay anh.

Bước chân anh đột ngột dừng lại.

“Khương Nguyện…”

“Em mệt rồi.”

Tôi không nhìn anh.

“Cho anh nắm một đoạn thôi.”

Bàn tay anh run lên, sau đó khép lại thật cẩn thận.

Không siết chặt.

Không kéo tôi về phía mình.

Chỉ nắm vừa đủ để tôi có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Nhưng lần này, tôi không rút.

Hai năm sau ngày ly hôn

Bùi Kinh Niên cầu hôn tôi lần thứ hai tại căn hộ cũ.

Không có hoa hồng phủ kín sàn.

Không có máy quay.

Không có nhân viên hay người thân chứng kiến.

Anh đã bán căn hộ ấy sau khi ly hôn, nhưng nửa năm trước lại mua lại từ chủ mới.

Mọi thứ bên trong được sửa theo đúng bản thiết kế tôi từng vẽ lúc mới kết hôn.

Phòng làm việc có hai chiếc bàn đặt cạnh nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách riêng.

Ngăn kéo ngoài hành lang chỉ có hai tấm thẻ ra vào.

Một của anh.

Một đặt trong chiếc hộp nhỏ trước mặt tôi.

Bên cạnh là chiếc nhẫn cưới cũ.

“Anh không muốn dùng chiếc nhẫn này cầu hôn em.”

Anh lấy ra một chiếc hộp khác.

“Cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc. Anh không muốn giả vờ những tổn thương đó chưa từng xảy ra.”

“Chiếc nhẫn mới là lời mời bắt đầu một mối quan hệ mới.”

Anh quỳ xuống.

Chương trước Chương tiếp
Loading...