Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 3
Sau khi quay xong, đạo diễn đột nhiên muốn bổ sung một cảnh đời thường. Kiều Nhuế rất tự nhiên lấy chìa khóa xe từ túi áo vest của Bùi Kinh Niên:
“Tôi ra xe lấy tài liệu nhé.”
Bùi Kinh Niên không buồn ngẩng đầu: “Ở bên trái cốp xe.”
Động tác mượt mà và quen thuộc đến lạ. Có người bên cạnh cười trêu:
“Giao chìa khóa mà yên tâm hơn cả giao cho chồng ấy nhỉ!”
Mọi người đều bật cười. Tôi cũng cười theo.
Tối hôm đó trở về, tôi mở ngăn kéo ở hành lang ra. Quả nhiên tấm thẻ ra vào dự phòng đã không còn ở đó nữa.
Bùi Kinh Niên tắm xong bước ra, thấy tôi đứng thẫn thờ:
“Em tìm gì vậy?”
“Thẻ ra vào dự phòng.”
Anh khựng lại một chút: “Ở chỗ Kiều Nhuế.”
“Em biết rồi.” Tôi lặng lẽ đẩy ngăn kéo vào.
Anh lại nhíu mày: “Em lại bày ra cái vẻ mặt gì đấy?”
Tôi quay đầu nhìn anh: “Em đâu có bày vẻ mặt gì.”
Anh bất lực giải thích:
“Lần trước anh cần gấp một bản hợp đồng nhưng gọi điện em không nghe máy. Cô ấy ở gần đó nên anh bảo cô ấy vào lấy giúp. Đưa thẻ chỉ để thuận tiện cho công việc thôi.”
Anh nói nhẹ nhàng như thể đó là chuyện đương nhiên. Nhưng tôi bỗng nhớ lại hồi mới kết hôn, tôi từng muốn đưa cho mẹ mình một tấm thẻ dự phòng, nhưng Bùi Kinh Niên đã thu lại.
Anh từng bảo: *“Đừng tùy tiện đưa chìa khóa nhà mình cho người khác. Đây là không gian riêng của hai chúng ta.”*
Ba năm sau, cô thư ký của anh đã không còn là “người khác” nữa rồi.
Tôi nhìn anh vài giây, lười biếng chẳng buồn tranh cãi:
“Ừ, anh nói gì cũng đúng.”
Sắc mặt Bùi Kinh Niên lập tức trầm xuống:
“Khương Nguyện, nhất định em phải dùng cái giọng mỉa mai đó để nói chuyện sao?”
Tôi không còn sức lực để cãi nhau với anh nữa, chỉ im lặng đi vòng qua người anh rồi trở về phòng. Dù sao trước đây, tôi và anh đã tranh cãi quá nhiều lần vì những chuyện như thế này.
Tôi từng khóc lóc chất vấn tại sao không thể gọi tài xế mà nhất định phải để Kiều Nhuế vào nhà. Từng phẫn nộ hỏi tại sao sợi dây chuyền trong buổi đấu giá lại dâng tận tay cho cô ấy chứ không phải vợ anh. Còn rất nhiều, rất nhiều chuyện đau lòng khác...
Nhưng giờ đây, mọi câu trả lời đều không còn ý nghĩa nữa. Bởi vì tôi đã hạ quyết tâm sẽ rời bỏ anh.
---
Ngày hôm sau, khi Bùi Kinh Niên vẫn còn đang ngủ say, tôi đã kéo thùng quần áo mùa đông cuối cùng xuống dưới nhà.
Chú nhân viên dịch vụ chuyển nhà đã quen mặt tôi:
“Vẫn chở đến địa chỉ ở Nam Thành đúng không cô?”
“Vâng đúng rồi ạ.”
“Đây là thùng thứ 6 rồi nhỉ?”
Tôi mỉm cười nhạt nhẽo: “Vâng, sắp chuyển xong hết rồi.”
Màn hình điện thoại rung lên. Bùi Kinh Niên gửi tin nhắn: *“Tối nay muốn ăn gì?”*
Trước đây, tôi sẽ hào hứng liệt kê một danh sách dài những món mình thèm, rồi ngoan ngoãn hỏi anh mấy giờ về nhà. Còn bây giờ, tôi chỉ thản nhiên gõ hai chữ: *“Không ăn.”*
10 phút sau anh mới hồi đáp: *“Tùy em.”*
Tôi nhét điện thoại vào túi, không buồn trả lời thêm một câu nào.
---
Cuối tuần là tiệc thọ của mẹ Bùi.
Trước khi bước chân vào cổng biệt thự nhà họ Bùi, tôi tháo chiếc nhẫn cưới trên tay ra cất vào túi như một thói quen. Họ hàng nhà họ Bùi chẳng một ai biết đến mối quan hệ thật sự giữa chúng tôi.
Bởi vì ngay từ năm đầu tiên sau khi kết hôn, mẹ Bùi đã ưu ái chuẩn bị sẵn cho tôi một thân phận vô cùng thỏa đáng...
Con gái của người giúp việc cũ từng có ơn với nhà họ Bùi.
Được nhà họ Bùi thương tình cưu mang, lại may mắn làm việc trong tập đoàn.
Ba năm qua, mỗi lần dự tiệc cùng anh, tôi đều xuất hiện với thân phận ấy.
Không phải con dâu.
Không phải vợ của Bùi Kinh Niên.
Thậm chí còn chẳng được xem là bạn gái bí mật của anh.
Tôi chỉ là một người ngoài được nhà họ Bùi ban ơn.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng.