Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 4
Mẹ Bùi ngồi ở vị trí chính giữa, mặc một bộ sườn xám màu tím sẫm, cổ tay đeo chuỗi ngọc phỉ thúy. Bên cạnh bà là Kiều Nhuế.
Hôm nay cô ta mặc váy trắng, tóc búi thấp, trông vừa đoan trang vừa dịu dàng.
Hai người ngồi sát bên nhau.
Không biết Kiều Nhuế vừa nói gì mà mẹ Bùi cười đến mức khóe mắt hằn lên những nếp nhăn vui vẻ.
Nhìn thấy tôi, nụ cười của bà nhạt đi một chút.
“Khương Nguyện đến rồi à?”
Tôi đặt hộp quà lên bàn.
“Chúc bác sinh nhật vui vẻ, sức khỏe dồi dào.”
Ba năm làm con dâu, ngay cả một tiếng “mẹ” tôi cũng chưa từng được gọi trước mặt người khác.
Mẹ Bùi gật đầu, bảo quản gia nhận quà rồi quay sang giới thiệu tôi với mấy vị họ hàng xa.
“Đây là con gái của dì Trần trước kia từng chăm sóc Kinh Niên. Con bé chịu khó, bây giờ đang làm ở bộ phận truyền thông của tập đoàn.”
Một người cô họ nhìn tôi từ đầu đến chân, cười nói:
“Thì ra là cô bé được nhà chị giúp đỡ. Trông cũng sáng sủa đấy, đã có đối tượng chưa? Tôi quen một cậu làm ở ngân hàng, tuy gia cảnh bình thường nhưng rất thật thà.”
Phòng khách yên đi trong thoáng chốc.
Tôi vô thức nhìn về phía Bùi Kinh Niên.
Anh đang đứng cạnh cửa sổ nói chuyện với chú hai, dường như không nghe thấy bên này.
Nhưng ngón tay cầm ly rượu của anh siết lại rõ ràng.
Mẹ Bùi lập tức tiếp lời:
“Chuyện của người trẻ cứ để chúng tự quyết. Hôm nay là ngày vui, đừng vội làm mai làm mối.”
Bà không phủ nhận.
Bùi Kinh Niên cũng không quay đầu.
Tôi cúi mắt, mỉm cười với người cô họ kia:
“Cảm ơn cô, nhưng hiện tại cháu chưa có ý định.”
“Con gái hai mươi tám rồi mà còn chưa vội? Đừng mải làm việc quá, tuổi đẹp chẳng chờ người đâu.”
Tôi còn chưa kịp đáp, Kiều Nhuế đã dịu dàng giải vây:
“Cô đừng trêu chị Khương nữa. Chị ấy giỏi giang như vậy, người bình thường chưa chắc đã xứng đâu.”
Câu nói nghe rất tử tế.
Nhưng hai chữ “chị Khương” phát ra từ miệng người đang ngồi bên cạnh mẹ chồng tôi lại giống một cái tát không tiếng động.
Tôi không tức giận.
Chỉ thấy hơi buồn cười.
Ba năm trước, khi đăng ký kết hôn, Bùi Kinh Niên từng nắm tay tôi trước cửa Cục Dân chính.
Anh nói:
“Cho anh chút thời gian. Đợi dự án phía Nam ổn định, đợi ông nội khỏe hơn, anh sẽ công khai với tất cả mọi người.”
Tôi đã tin.
Năm đầu tiên, anh nói sức khỏe ông nội không tốt, không thể chịu kích động.
Năm thứ hai, anh nói hội đồng quản trị đang thay đổi nhân sự, công khai hôn nhân sẽ ảnh hưởng đến quyền biểu quyết.
Sang năm thứ ba, ông nội đã qua đời, hội đồng quản trị cũng nằm trong tay anh.
Nhưng tôi vẫn là “con gái của người giúp việc cũ”.
Còn Kiều Nhuế, người chưa từng có danh phận gì, lại ngồi ở vị trí gần anh nhất trong mọi bữa tiệc.
Lúc dùng bữa, chỗ ngồi bên phải mẹ Bùi được để cho Bùi Kinh Niên, chỗ bên trái là Kiều Nhuế.
Tôi ngồi ở bàn phụ, cách họ gần nửa phòng khách.
Món ăn vừa được dọn lên, mẹ Bùi đã gắp một miếng cá vào bát Kiều Nhuế.
“Con gầy đi rồi. Đừng cứ mải theo Kinh Niên tăng ca, phải biết chăm sóc bản thân.”
Kiều Nhuế cười khẽ:
“Tổng giám đốc Bùi mới là người vất vả. Con chỉ làm những việc nên làm thôi ạ.”
Chú hai cười lớn:
“Một người hiểu công việc, một người hiểu cuộc sống, phối hợp ăn ý thế này hiếm lắm. Chị dâu, khi nào mới cho bọn em uống rượu mừng đây?”
Mọi người đồng loạt phụ họa.
Mẹ Bùi không trả lời thẳng, nhưng nụ cười trên môi bà đã nói thay tất cả.
Tôi cúi đầu ăn một thìa súp.
Điện thoại dưới bàn rung lên.
Là tin nhắn của Bùi Kinh Niên.
Đừng nghĩ nhiều. Chú hai chỉ uống quá chén.
Tôi nhìn dòng chữ ấy vài giây rồi tắt màn hình.
Trước kia, chỉ một câu giải thích như thế cũng đủ khiến tôi tự dỗ dành mình.
Hôm nay, tôi thậm chí không muốn trả lời.
Đến phần tặng quà, Kiều Nhuế lấy ra một chiếc hộp gỗ đàn hương.