Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lưu ý: Quảng Cáo trên chỉ xuất hiện 1 lần trong ngày, mong Quý độc giả ủng hộ.
TÌNH VĂN xin cảm ơn!
Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 5
Bên trong là chiếc trâm phỉ thúy đời Thanh mà mẹ Bùi tìm kiếm suốt nửa năm.
Bà kinh ngạc nắm tay cô ta:
“Sao con tìm được vậy?”
“Con nhờ bạn hỏi thăm ở mấy nhà đấu giá. Chỉ cần bác thích là được.”
Mẹ Bùi cảm động tháo chiếc vòng ngọc trên cổ tay mình, đeo thẳng sang tay Kiều Nhuế.
“Chiếc vòng này là bà nội Kinh Niên truyền lại cho bác. Hôm nay bác tặng con.”
Cả phòng khách lập tức ồn ào.
Ai cũng hiểu ý nghĩa của món quà ấy.
Đó là tín vật chỉ truyền cho con dâu trưởng nhà họ Bùi.
Kiều Nhuế vội từ chối hai lần, cuối cùng vẫn để bà đeo vào tay.
Ánh mắt cô ta lướt qua chỗ tôi.
Chỉ một giây ngắn ngủi.
Không khiêu khích, không đắc ý.
Chính vẻ bình thản ấy khiến tôi hiểu rằng cô ta đã sớm quen với việc thay thế tôi.
Tôi đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.
Vừa khóa cửa, bên ngoài đã vang lên tiếng bước chân.
Mẹ Bùi đứng trước bồn rửa tay, nhìn tôi qua gương.
“Đừng bày vẻ mặt khó coi trong ngày sinh nhật của tôi.”
Tôi bật vòi nước, chậm rãi rửa tay.
“Con không có.”
“Tôi biết cô đang nghĩ gì.” Bà lạnh giọng. “Chiếc vòng ấy vốn dĩ cũng không thuộc về cô. Cuộc hôn nhân này bắt đầu thế nào, cô hiểu rõ hơn ai hết.”
Đầu ngón tay tôi khựng lại.
Ba năm trước, tập đoàn Bùi thị gặp khủng hoảng vốn. Ông ngoại tôi từng là cổ đông sáng lập, trước khi qua đời để lại cho tôi năm phần trăm cổ phần.
Bùi Kinh Niên cần số phiếu ấy.
Còn tôi cần tiền phẫu thuật cho mẹ.
Nhưng nếu chỉ là một cuộc trao đổi, tôi đã không đau khổ suốt ba năm.
Bởi trước khi ký thỏa thuận, anh từng theo đuổi tôi suốt gần một năm.
Từng đứng dưới mưa chờ tôi tan làm.
Từng bay hơn hai nghìn cây số chỉ để mang về món bánh tôi thuận miệng nhắc đến.
Từng ôm tôi trong căn hộ chật hẹp, nói rằng kết hôn chỉ là đưa tình yêu của chúng tôi đến một kết quả sớm hơn.
Tôi đã tưởng hợp đồng chỉ là cái cớ để mẹ anh chấp nhận.
Sau này mới hiểu, có lẽ tình cảm mới là cái cớ để tôi tự nguyện ký tên.
Mẹ Bùi rút khăn giấy lau tay.
“Kiều Nhuế có gia thế, có năng lực, lại giúp được Kinh Niên. Cô ở bên nó ba năm, đã nhận đủ những thứ mình nên nhận. Nếu thông minh thì đừng đòi hỏi quá nhiều.”
Tôi tắt vòi nước, nhìn bà qua gương.
“Bác yên tâm.”
“Tôi sẽ không đòi hỏi nữa.”
Bà hơi sững người, có lẽ không ngờ tôi lại bình tĩnh như vậy.
Tôi lau khô tay rồi bước ra ngoài.
Ở hành lang, Bùi Kinh Niên đang đứng đợi.
Anh nhìn sắc mặt tôi, thấp giọng hỏi:
“Mẹ nói gì với em?”
“Chúc em sớm tìm được đối tượng phù hợp.”
Hàm anh siết lại.
“Khương Nguyện.”
“Em đùa thôi.”
Tôi nghiêng người tránh anh, nhưng cổ tay bị giữ lại.
“Chiếc vòng không có ý nghĩa gì cả. Mẹ chỉ vui quá nên…”
“Em biết.” Tôi ngắt lời. “Một món đồ thôi mà.”
Anh nhìn tôi thật lâu.
Rõ ràng tôi không khóc, không hỏi, không giận.
Nhưng vẻ mặt anh lại càng lúc càng khó coi.
“Tối nay về cùng anh.”
“Không được. Em phải sang Nam Thành chăm mẹ.”
“Mai hẵng đi.”
“Bùi Kinh Niên.” Tôi bình tĩnh nhìn anh. “Đừng làm loạn trong ngày vui của mẹ anh.”
Bàn tay trên cổ tay tôi lập tức cứng đờ.
Tôi gỡ từng ngón tay anh ra rồi rời khỏi biệt thự.
Ngoài trời đang mưa.
Tôi không mang ô.
Tài xế nhà họ Bùi nhìn thấy tôi, vừa định chạy tới thì một chiếc ô đen đã che lên đỉnh đầu.
Bùi Kinh Niên đuổi theo.
Anh kéo tôi về phía xe, giọng đầy kiềm chế:
“Anh đưa em đi.”
“Không cần.”
“Khương Nguyện, đừng bướng.”
Đúng lúc ấy, quản gia từ trong nhà chạy ra.
“Cậu chủ, cô Kiều uống nhầm rượu mạnh, hình như dạ dày không ổn.”
Bùi Kinh Niên quay đầu theo bản năng.
Chỉ một động tác rất nhỏ.
Tôi lấy chiếc ô khỏi tay anh, nhét ngược lại.
“Vào đi. Xe em đến rồi.”
Một chiếc xe công nghệ vừa dừng trước cổng.
Tôi mở cửa ngồi vào trong, không nhìn lại.
Qua gương chiếu hậu, tôi thấy anh vẫn đứng dưới mưa.
Nhưng cuối cùng, anh không đuổi theo.