Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 6



Anh quay vào biệt thự.

Giống như ba năm qua, mỗi khi tôi và Kiều Nhuế đồng thời cần anh, người bị bỏ lại luôn là tôi.

Lần này, tôi không còn thấy đau nữa.

Chỉ lặng lẽ mở điện thoại, gửi một tin nhắn cho luật sư.

Ngày mai giúp tôi chuẩn bị đơn ly hôn.

Sáng thứ Hai, tôi nộp đơn xin nghỉ việc.

Quản lý tưởng tôi đùa.

“Dự án đang lên xu hướng, cuối quý còn xét thăng chức. Cậu nghỉ lúc này chẳng phải quá đáng tiếc sao?”

“Mẹ tôi sắp phẫu thuật, tôi muốn đổi môi trường gần nhà hơn.”

Đó không phải lời nói dối.

Ca phẫu thuật của mẹ đã được ấn định vào cuối tháng.

Căn hộ ở Nam Thành tôi cũng đã thuê xong từ hai tháng trước.

Tôi đã lên kế hoạch rời đi rất lâu.

Chỉ là Bùi Kinh Niên chưa từng nhận ra căn nhà dần trống đi.

Quản lý giữ tôi lại suốt nửa tiếng, thấy tôi kiên quyết mới miễn cưỡng ký tên.

“Theo quy định phải bàn giao ba mươi ngày. Riêng dự án Tổng giám đốc và Tiểu Kiều, cậu làm đến tập cuối nhé.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Buổi chiều, tôi nhận được kịch bản mới.

Chủ đề tập cuối là “Người quan trọng nhất”.

Câu hỏi cuối cùng dành cho Bùi Kinh Niên:

Nếu chỉ được gọi một cuộc điện thoại khi gặp nguy hiểm, anh sẽ gọi cho ai?

Đạo diễn hào hứng nói:

“Tổng giám đốc Bùi nhất định sẽ gọi cho Tiểu Kiều. Hai người phối hợp bao nhiêu năm rồi, đây chính là đoạn cao trào.”

Tôi đánh dấu câu hỏi, bình thản đáp:

“Chưa chắc.”

Mọi người xung quanh lập tức nhìn sang.

Tôi bổ sung:

“Có thể anh ấy sẽ gọi trợ lý an ninh hoặc cảnh sát. Tổng giám đốc Bùi luôn lý trí.”

Đạo diễn cười ha hả:

“Cậu đúng là chẳng hiểu gì về lãng mạn.”

Tôi cũng cười.

Đúng vậy.

Ba năm qua, tôi đã dùng quá nhiều lãng mạn để giải thích sự lạnh nhạt của một người.

Bây giờ tôi chỉ muốn lý trí.

Buổi quay bắt đầu lúc ba giờ.

Kiều Nhuế ngồi đối diện Bùi Kinh Niên, chiếc vòng phỉ thúy vẫn ở trên cổ tay.

Máy quay vừa bật, anh đã nhìn thấy nó.

Ánh mắt anh dừng lại hai giây rồi lạnh giọng:

“Tháo ra.”

Cả trường quay im bặt.

Kiều Nhuế ngẩn người.

“Tổng giám đốc Bùi?”

“Chiếc vòng không phù hợp với buổi quay.”

Đạo diễn vội vàng hòa giải:

“Màu ngọc lên hình đẹp lắm, lại hợp với trang phục của cô Kiều…”

“Tôi nói tháo ra.”

Giọng anh không lớn nhưng không ai dám phản bác.

Kiều Nhuế cắn môi, chậm rãi tháo vòng đưa cho nhân viên.

Khi máy quay khởi động lại, bầu không khí đã không còn tự nhiên như trước.

Đến câu hỏi cuối cùng, đạo diễn cố tình kéo dài giọng:

“Nếu gặp nguy hiểm và chỉ được gọi một cuộc điện thoại, Tổng giám đốc Bùi sẽ gọi cho ai?”

Mọi ánh mắt đều hướng về Kiều Nhuế.

Cô ta hơi cúi đầu, khóe môi cong lên ngượng ngùng.

Bùi Kinh Niên lại nhìn thẳng về phía màn hình giám sát.

Nhìn tôi.

“Vợ tôi.”

Một tiếng động lớn vang lên.

Chiếc bút trong tay đạo diễn rơi xuống đất.

Kiều Nhuế ngẩng phắt đầu.

Tôi cũng khựng lại.

Cả trường quay yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng máy điều hòa.

Đạo diễn lắp bắp:

“Tổng… Tổng giám đốc Bùi đã kết hôn rồi ạ?”

Anh vẫn nhìn tôi.

“Ừ.”

“Vậy… đoạn này…”

“Cắt đi.”

Anh đứng dậy, tháo micro rồi đi thẳng về phía tôi.

“Ra ngoài nói chuyện.”

Tôi không nhúc nhích.

“Em đang làm việc.”

“Anh đợi.”

“Tôi không có gì để nói với Tổng giám đốc Bùi.”

Hai chữ “Tổng giám đốc” khiến sắc mặt anh thay đổi.

Những người xung quanh đều cúi đầu giả vờ bận rộn, nhưng tai gần như dựng đứng.

Anh im lặng vài giây, cuối cùng quay đi.

Trước khi vào phòng nghỉ, anh lạnh lùng nói với đạo diễn:

“Tạm dừng dự án.”

Cả đoàn quay lập tức náo loạn.

Quản lý kéo tôi sang một bên:

“Chuyện gì thế? Sáng nay cậu nộp đơn nghỉ việc, chiều nay Tổng giám đốc đã nổi giận. Cậu làm sai gì à?”

Tôi nhìn cánh cửa phòng nghỉ đang đóng kín.

“Có lẽ anh ấy vừa phát hiện nhân viên cũng có quyền nghỉ việc.”

Mười phút sau, thư ký trưởng tới gọi tôi.

Bùi Kinh Niên đứng bên cửa sổ, trên bàn là bản đơn xin nghỉ việc của tôi.

“Rút lại.”

“Không.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...