Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 7



“Em muốn chăm mẹ, anh có thể cho em nghỉ dài hạn.”

“Không cần.”

“Hay vì chuyện tối qua?”

Tôi kéo ghế ngồi xuống.

“Bùi Kinh Niên, em đã chuẩn bị nghỉ từ hai tháng trước. Không liên quan đến chiếc vòng, cũng không liên quan đến bữa tiệc.”

Anh nhìn tôi chằm chằm.

“Hai tháng trước?”

“Ừ.”

“Tại sao không nói với anh?”

Tôi bật cười.

“Anh có hỏi đâu.”

Anh nghẹn lại.

Hai tháng qua, tôi đã bán chiếc đàn piano anh tặng, chuyển sách, quần áo, đồ trang trí, thậm chí thay ảnh cưới trong khung bằng một bức phong cảnh.

Anh không nhận ra.

Anh chỉ nhận ra tôi không còn ghen.

Bởi sự thay đổi ấy khiến anh mất đi cảm giác được yêu.

“Tối nay về nhà nói.”

“Tối nay em ở Nam Thành.”

“Vậy mai.”

“Mai em cũng ở đó.”

Anh chống hai tay lên bàn, giọng nặng nề:

“Em định ở đó bao lâu?”

“Sau này đều ở đó.”

Tôi lấy một phong bì từ túi, đặt trước mặt anh.

“Đơn ly hôn luật sư vừa gửi. Em đã ký rồi.”

Trong khoảnh khắc ấy, vẻ mặt Bùi Kinh Niên hoàn toàn trống rỗng.

Anh nhìn phong bì, nhưng không mở.

“Em đang giận.”

“Không.”

“Vì chiếc vòng, vì thẻ ra vào hay vì video? Em nói rõ, anh sẽ giải quyết.”

“Đều không phải.”

Tôi bình tĩnh nói:

“Em ly hôn vì không còn yêu anh nữa.”

Giống hệt câu anh hỏi tôi tối hôm đó.

Sao thế, không còn yêu anh nữa à?

Khi ấy anh nói bằng giọng trêu chọc, chắc chắn rằng câu trả lời mãi mãi là không.

Bây giờ tôi cho anh đáp án.

Anh lại không chịu tin.

Bùi Kinh Niên cười lạnh, xé đôi phong bì trước mặt tôi.

“Khương Nguyện, trò này không vui.”

Tôi nhìn những mảnh giấy rơi xuống thảm.

“Không sao. Luật sư còn bản khác.”

Nụ cười trên môi anh lập tức biến mất.

Tôi đứng dậy.

“Ba mươi ngày tới em sẽ hoàn thành bàn giao. Việc công anh có thể trao đổi với quản lý của em. Việc ly hôn, luật sư sẽ liên hệ với anh.”

Đi ngang qua anh, tôi nghe thấy giọng anh khàn đi:

“Anh không đồng ý.”

Tôi dừng bước.

“Vậy sau thời gian ly thân, em sẽ khởi kiện.”

Tôi mở cửa đi ra.

Phía sau vang lên tiếng đồ vật bị quét khỏi bàn.

Đó là lần đầu tiên trong ba năm, Bùi Kinh Niên mất kiểm soát vì tôi.

Nhưng đã quá muộn.

Tối hôm ấy, anh đến Nam Thành.

Mẹ tôi vừa uống thuốc ngủ. Tôi sợ đánh thức bà nên xuống dưới nhà gặp anh.

Bùi Kinh Niên đứng cạnh xe, áo sơ mi nhăn nhúm, trên tay vẫn cầm bản thỏa thuận bị xé.

“Đồ đạc trong nhà đâu rồi?”

“Chuyển đi rồi.”

“Từ khi nào?”

“Hai tháng nay.”

“Tại sao anh không biết?”

Tôi nhìn anh.

“Anh nên hỏi chính mình.”

Anh mím chặt môi.

“Theo anh về.”

“Không.”

“Mẹ em sắp phẫu thuật, căn hộ này quá nhỏ. Anh có thể sắp xếp bệnh viện tốt hơn, thuê điều dưỡng, hoặc đón bà đến…”

“Bùi Kinh Niên.”

Tôi cắt ngang.

“Ba năm trước, em kết hôn với anh vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ. Ba năm sau, em đã có thể tự lo cho bà. Em không cần dùng hôn nhân đổi lấy bất cứ thứ gì nữa.”

Sắc mặt anh tái đi.

“Em cho rằng anh chỉ cưới em vì cổ phần?”

“Chẳng lẽ không phải sao?”

“Nếu chỉ vì cổ phần, sau khi giành được quyền kiểm soát anh đã có thể ly hôn từ hai năm trước.”

“Đúng.” Tôi gật đầu. “Anh không ly hôn. Anh chỉ giữ em trong nhà như một người vợ không tên, đồng thời để tất cả mọi người xem một người khác là vợ tương lai của anh.”

“Anh và Kiều Nhuế không có gì.”

“Em biết.”

Anh khựng lại.

“Anh chưa từng hôn cô ấy, chưa từng ngủ với cô ấy, có lẽ cũng chưa từng nói yêu cô ấy.”

Tôi nhẹ giọng.

“Nhưng anh cho cô ấy quyền bước vào nhà của chúng ta. Cho cô ấy chìa khóa xe, cho cô ấy biết mọi thói quen của anh. Anh bỏ sinh nhật em để quàng khăn cho cô ấy, để mẹ anh trao tín vật con dâu cho cô ấy, để hàng nghìn nhân viên công khai ghép đôi hai người.”

“Mỗi khi em phản ứng, anh lại nói em trẻ con, nhạy cảm, làm loạn.”

“Bùi Kinh Niên, phản bội không chỉ có một cách.”

Khuôn mặt anh cứng lại.

Rất lâu sau, anh mới nói:

“Anh có thể sửa.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...