Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa
Chương 8
“Nhưng em không muốn đợi nữa.”
“Cho anh một tháng.”
“Em đã cho anh ba năm.”
Gió đêm thổi qua, cuốn mấy chiếc lá khô lăn trên mặt đường.
Anh bước lên một bước, dường như muốn ôm tôi.
Tôi lùi lại.
Động tác ấy khiến bàn tay anh dừng giữa không trung.
Tôi chưa từng tránh anh.
Ngay cả khi cãi nhau dữ dội nhất, chỉ cần anh dang tay, tôi vẫn sẽ khóc rồi nhào vào lòng anh.
Bởi tôi sợ nếu mình không chủ động hòa giải, anh sẽ thật sự bỏ đi.
Bây giờ người sợ hãi đã đổi thành anh.
“Muộn rồi.” Tôi nói. “Anh về đi.”
Tôi quay người bước vào tòa nhà.
Anh không đuổi theo, chỉ đứng bên ngoài gọi tên tôi.
“Khương Nguyện.”
Tôi không quay lại.
Thang máy đóng cửa, ngăn cách khuôn mặt trắng bệch của anh.
Đêm đó, anh đứng dưới nhà đến gần sáng.
Tôi biết vì lúc dậy lấy nước cho mẹ, tôi nhìn thấy chiếc xe đen vẫn đỗ ở vị trí cũ.
Nhưng tôi chỉ kéo rèm lại.
Ba ngày sau, dự án “Cuộc sống thường ngày hòa hợp giữa Tổng giám đốc và trợ lý át chủ bài” bị hủy.
Tất cả video liên quan đều bị gỡ khỏi tài khoản chính thức.
Trong nhóm công ty, không ai dám ghép đôi Bùi Kinh Niên và Kiều Nhuế nữa.
Kiều Nhuế được điều khỏi văn phòng Tổng giám đốc, chuyển sang phòng chiến lược.
Thẻ ra vào căn hộ được thư ký trưởng mang tới trả tôi.
Cùng lúc đó, Bùi Kinh Niên gửi thông báo nội bộ:
Tôi đã kết hôn. Các nội dung suy diễn quan hệ cá nhân giữa tôi và bất kỳ nhân viên nào đều không phù hợp. Tôi xin lỗi vì trước đây đã không kịp thời ngăn chặn, khiến dư luận ảnh hưởng đến người liên quan.
Một câu “tôi đã kết hôn” khiến cả tập đoàn chấn động.
Nhóm trò chuyện cũ im lặng suốt nửa ngày rồi nổ tung.
Mọi người đoán vợ anh là thiên kim nào, con gái nhà quyền quý nào, thậm chí có người cho rằng hai người đã kết hôn thương mại ở nước ngoài.
Không ai nghĩ đến tôi.
Buổi trưa, Kiều Nhuế tìm tôi ở căng tin.
Cô ta đặt khay cơm xuống đối diện, cổ tay đã không còn chiếc vòng ngọc.
“Chị Khương, chúng ta nói chuyện được không?”
“Nói đi.”
“Tôi không biết hai người sắp ly hôn.”
Tôi ngẩng lên.
“Cô biết chúng tôi kết hôn.”
“Tôi biết.” Cô ta không phủ nhận. “Nhưng Tổng giám đốc Bùi nói cuộc hôn nhân không tiện công khai. Bác gái cũng nói…”
“Cô không cần giải thích với tôi.”
Kiều Nhuế siết chặt đôi đũa.
“Tôi chưa từng muốn phá hoại gia đình chị.”
“Vậy cô trả thẻ ra vào từ lần đầu tiên dùng xong chưa?”
Cô ta im lặng.
“Khi mọi người gọi cô là nửa người vợ của anh ấy, cô từng đính chính chưa?”
Sắc mặt cô ta nhợt đi.
Tôi tiếp tục:
“Khi mẹ anh ấy đeo tín vật con dâu lên tay cô, cô biết tôi đang ngồi trong căn phòng đó. Cô vẫn nhận.”
“Tôi đã từ chối.”
“Hai lần từ chối lấy lệ trước mặt mọi người không có nghĩa là không muốn.”
Cô ta ngẩng đầu, mắt đỏ hoe.
“Đúng, tôi thích anh ấy.”
“Tôi ở bên anh ấy năm năm, từ lúc anh ấy chưa nắm được Bùi thị. Tôi nhớ từng thói quen, xử lý từng rắc rối, cùng anh ấy bay khắp nơi. Nếu không có cuộc hôn nhân vì cổ phần đó, người ở cạnh anh ấy vốn nên là tôi.”
Tôi nhìn cô ta, bỗng cảm thấy rất bình tĩnh.
“Không có tôi thì cũng chưa chắc là cô.”
“Cô…”
“Kiều Nhuế, cô luôn nói mình và anh ấy chỉ là công việc. Nhưng cô lại dùng sự tận tụy trong công việc để đổi lấy đặc quyền trong đời tư. Cô có quyền thích anh ấy, nhưng đừng vừa hưởng lợi từ sự mập mờ vừa tự nhận vô tội.”
Cô ta cắn môi đến trắng bệch.
“Chị thắng rồi còn gì?”
“Tôi thắng gì?”
“Anh ấy vì chị mà hủy dự án, điều chuyển tôi, công khai đã kết hôn. Chị còn muốn thế nào?”
Tôi bật cười.
“Tôi muốn ly hôn.”
Kiều Nhuế sửng sốt.
“Tôi không tranh anh ấy với cô.”
Tôi đẩy khay cơm đã ăn xong sang một bên.
“Nếu cô muốn, cứ tiếp tục.”
Tôi đứng dậy rời đi.
Phía sau, cô ta đột nhiên hỏi:
“Chị thật sự không hối hận sao?”
Tôi không quay đầu.