Bùi Kinh Niên, Em Không Ghen Nữa

Chương 9



“Điều duy nhất tôi hối hận là đã đợi quá lâu.”

Tôi tưởng một tháng bàn giao sẽ trôi qua yên ổn.

Nhưng vào tuần thứ hai, tập đoàn xảy ra chuyện.

Hồ sơ đấu thầu dự án cảng thông minh bị rò rỉ.

Đối thủ đưa ra mức giá chỉ thấp hơn Bùi thị đúng 0,3%, khiến tập đoàn mất hợp đồng trị giá hàng tỷ.

Phòng kiểm soát nội bộ kiểm tra nhật ký truy cập.

Tài khoản đã mở bản kế hoạch mật vào lúc 11 giờ 47 phút đêm là tài khoản của tôi.

Địa chỉ truy cập là căn hộ của Bùi Kinh Niên.

Đêm hôm đó, tôi đang ở bệnh viện cùng mẹ.

Nhưng chiếc laptop cũ của tôi vẫn để trong phòng làm việc tại căn hộ.

Và người có thẻ ra vào khi ấy là Kiều Nhuế.

Tôi được mời lên phòng điều tra vào đầu giờ sáng.

Trưởng phòng kiểm soát đặt bản in nhật ký trước mặt tôi.

“Cô Khương, tài khoản dùng xác thực hai lớp. Mã xác nhận được gửi về số điện thoại của cô. Cô giải thích thế nào?”

Tôi kiểm tra điện thoại.

Tin nhắn xác nhận vào đêm đó đã bị xóa.

Nhưng trong lịch sử thiết bị có một lần đăng nhập lạ vào tài khoản đồng bộ.

Tôi chợt nhớ tối ấy, trước khi rời tiệc thọ, điện thoại của tôi từng biến mất gần mười phút.

Kiều Nhuế là người tìm thấy rồi đưa lại.

“Tôi không truy cập hồ sơ.”

“Nhưng bằng chứng hiện tại đều hướng về cô.”

“Camera căn hộ thì sao?”

“Camera hành lang tầng đó bảo trì đúng hai ngày.”

Quá trùng hợp.

Tôi nhìn người ngồi ở đầu bàn.

Bùi Kinh Niên từ đầu đến cuối không nói một lời.

Gương mặt anh lạnh lùng, đáy mắt đầy mệt mỏi.

Trưởng phòng kiểm soát tiếp tục:

“Theo quy định, trước khi làm rõ, cô phải tạm ngừng công việc và giao nộp toàn bộ thiết bị.”

Tôi gật đầu.

“Được.”

Tôi tháo thẻ nhân viên đặt lên bàn.

Khi đứng dậy, Bùi Kinh Niên cuối cùng cũng lên tiếng:

“Khương Nguyện, ở lại.”

Những người khác lần lượt rời phòng.

Cửa vừa đóng, anh lập tức bước đến.

“Anh tin em.”

Tôi lùi lại, tránh bàn tay anh.

“Nhưng anh vẫn để họ đình chỉ em.”

“Đây là quy trình. Anh càng can thiệp, người khác càng nghi ngờ.”

“Em hiểu.”

Anh nhìn tôi đầy bất an.

“Anh sẽ tìm ra người làm.”

“Vậy thì tìm đi.”

Tôi quay người.

“Tối hôm đó ai có thể vào nhà, anh biết rõ.”

“Anh đã yêu cầu kiểm tra Kiều Nhuế.”

“Bùi Kinh Niên.” Tôi quay lại. “Em không cần anh tin bằng miệng. Em cần sự thật.”

“Anh biết.”

“Không, anh không biết.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Ba năm qua, mỗi khi em nói ranh giới giữa anh và cô ấy đã vượt quá mức bình thường, anh đều bảo em nghĩ nhiều. Bây giờ chính đặc quyền anh trao cho cô ấy khiến em trở thành nghi phạm.”

“Nếu anh chưa từng đưa thẻ nhà cho cô ấy, chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.”

Anh đứng im.

Khuôn mặt vốn luôn kiêu ngạo của anh hiện lên vẻ đau đớn mà tôi chưa từng thấy.

Nhưng đó là sự thật anh buộc phải chịu.

Tôi rời công ty dưới vô số ánh mắt dò xét.

Chưa đầy một giờ sau, ảnh tôi bị nhân viên kiểm soát đưa khỏi phòng họp đã xuất hiện trên diễn đàn nội bộ.

Những người từng gọi tôi là “trùm đẩy thuyền” bắt đầu suy đoán tôi ghen ghét Kiều Nhuế nên đánh cắp hồ sơ để trả thù.

Có người còn lật lại đoạn video tôi dựng, nói tôi cố ý thêm hiệu ứng quá lố để biến hai người thành trò cười.

Đến chiều, thông tin lan ra ngoài.

Tài khoản mạng xã hội của tôi tràn ngập lời mắng chửi.

Quản lý gọi điện, giọng vừa lo vừa giận:

“Tôi đã bảo phòng nhân sự xóa bài nhưng chụp màn hình truyền đi khắp nơi rồi. Cậu đừng đọc bình luận.”

“Tôi không sao.”

“Công ty đang điều tra. Tổng giám đốc Bùi…”

“Chị không cần nói giúp anh ấy.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Tôi tắt máy, bước vào phòng bệnh.

Mẹ đang ngủ, gương mặt xanh xao.

Tôi kéo chăn cho bà rồi ngồi bên giường, lần đầu tiên cảm thấy kiệt sức.

Điện thoại liên tục rung.

Bùi Kinh Niên gọi mười ba cuộc.

Tôi không nghe.

Đến tối, anh xuất hiện trước cửa phòng bệnh.

Trên mu bàn tay có một vết rách còn rớm máu.

Chương trước Chương tiếp
Loading...