Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 10



“Không phải hàng trong hợp đồng. Phải báo Lục Hành.”

Lục Hành.

Tên bố Lục Lăng Tiêu.

Tôi nhìn mẩu giấy, rồi nhìn người đàn ông đứng bên cửa.

Có lẽ bố chúng tôi chưa từng đứng ở hai phía của một sai lầm.

Có lẽ họ đã cùng nhìn thấy thứ mà người khác muốn chôn đi.

15

Đêm đó, ông nội không uống hết chén trà.

Ông ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là tấm ảnh, mẩu giấy cháy và bản ghi những gì thím tôi đã nói. Chỉ trong vài giờ, căn nhà đang vui vì có cháu dâu bỗng bị kéo ngược về một mùa hè mười ba năm trước.

“Minh Xuyên ngày ấy thuộc bên nào quản lý?” Lăng Tiêu hỏi.

“Công ty liên kết. Chú hai con phụ trách phần đầu tư.”

Giọng ông khàn đi.

“Sau vụ cháy, báo cáo gửi lên đều ghi sai phạm ở khâu vận hành. Ông đã tin.”

Tôi nhìn hai bàn tay già nua đặt trên mặt bàn.

Tôi không muốn ông lập tức nhận lỗi thay cho tất cả. Sự ân cần của mấy ngày qua cũng không đủ đổi lấy mười ba năm bố tôi bị gọi là người có lỗi.

“Con muốn tìm sự thật,” tôi nói. “Không phải một lời dàn xếp cho người trong nhà.”

Ông ngẩng lên.

Lần đầu tiên, tôi thấy người từng dùng một tấm séc để giải quyết cuộc hôn nhân của cháu trai không biết nên nói gì.

Lục Lăng Tiêu đứng bên cạnh tôi.

“Chúng ta giữ nguyên tài liệu, nhờ người có chuyên môn xác minh. Nếu có dấu hiệu cần làm rõ, chuyển tới nơi có thẩm quyền. Không tự xử lý nội bộ.”

“Đó là chú ruột con.”

“Bố con cũng là con ruột ông.”

Câu ấy khiến ông nội nhắm mắt.

Rất lâu sau, ông gọi luật sư riêng đến. Tôi gọi chị Hứa Ninh. Mỗi người ghi nhận tài liệu theo phần mình phụ trách, không ai mang bản gốc đi khi chưa có giấy giao nhận.

Khi tất cả rời phòng, ông nội gọi tôi lại.

“An An, nếu năm ấy mẹ con thực sự bị ngăn ngoài cửa, ông…”

Tôi đợi.

Ông cúi đầu, mái tóc bạc dưới ánh đèn trông mỏng đi rất nhiều.

“Ông không biết nói gì để con đỡ đau.”

Lần này tôi không đáp rằng không sao.

Bởi có sao.

Có những nỗi đau không thể vì người đối diện đã già mà tự nhiên biến mất.

Tôi chỉ nói:

“Vậy ông giúp con để chuyện này được làm rõ.”

Ông gật đầu.

Ra khỏi phòng, tôi mới phát hiện mình đang run.

Lục Lăng Tiêu đưa tay ra, dừng giữa chừng như mọi lần, chờ tôi quyết định.

Tôi bước tới ôm anh.

Mùi xà phòng nhàn nhạt, lồng ngực ấm và nhịp tim có phần quá nhanh.

Anh đặt tay lên lưng tôi, rất nhẹ.

“Em có thể khóc.”

Tôi lắc đầu trong ngực anh.

“Tôi đang tức.”

“Vậy tức một lúc.”

Anh không bảo tôi tha thứ. Không nói ông đã hối hận rồi. Không khuyên phụ nữ mang thai đừng suy nghĩ nhiều.

Anh chỉ đứng yên, để tôi có chỗ dựa mà không cần hạ thấp nỗi giận của mình.

16

Cuối tuần, Thiếu tá Lục thật sự đến phòng đọc mượn sách.

Anh mặc áo thun xám, quần đen, đứng trước quầy đăng ký với vẻ nghiêm túc đến mức bác bảo vệ tưởng có đoàn kiểm tra.

Đường Khê đang giúp tôi phân loại sách quyên góp, vừa ngẩng đầu đã huých khuỷu tay vào tôi.

“Chồng cậu?”

“Ừ.”

“Đẹp trai thế này mà cậu còn đòi tớ cảnh giác hộ. Tớ xin rút khỏi hội đồng thẩm định.”

“Tớ tăng phí tư vấn.”

“Không được. Tình bạn của chúng ta không thể mua bằng tiền.”

Cô ấy nhìn Lăng Tiêu đang cúi người kê lại giá sách bị lệch.

“Nhưng có thể mua bằng một cái giá sách mới.”

Tôi cười đến đau má.

Phòng đọc của chúng tôi nằm ở tầng trệt một khu nhà cũ, có khoảng ba nghìn cuốn sách, vài chiếc bàn không cùng bộ và một ô cửa sổ hướng ra cây bàng. Người đến chủ yếu là học sinh trong khu và người lớn tuổi.

Lăng Tiêu không nói nơi này chật. Không hỏi vì sao tôi vẫn đi làm khi đã được nhà họ Lục nuôi.

Anh hỏi kệ nào cần chuyển, chỗ nào không được chạm vì tài liệu đang xử lý.

Tôi đưa cho anh đôi găng, chỉ vào mấy thùng sách khô sạch ngoài khu phục chế.

Anh làm việc lặng lẽ, nhanh và cẩn thận.

Chương trước Chương tiếp
Loading...