Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân
Chương 20
“Tôi không nói chuyện riêng với anh.”
“Cô nghĩ Lăng Tiêu cao thượng lắm? Từ nhỏ nó đã có tất cả. Bố mẹ yêu thương, ông nội kỳ vọng, bà nội chỉ nhìn nó. Tôi làm việc mười năm cho tập đoàn, cuối cùng một đứa trẻ chưa ra đời đã có thể lấy hết.”
Tôi nhìn anh ta.
“Không ai lấy được công việc anh đã làm tốt. Nhưng anh đã tự đổi nó lấy những việc khác.”
Anh ta bật cười, cười đến mức gương mặt méo đi.
“Cô hiểu gì?”
“Tôi hiểu anh có thể muốn được công nhận. Nhưng anh không có quyền khiến người khác tin cơ thể mình có vấn đề để anh bớt sợ bị so sánh.”
Ánh mắt anh ta chao đi.
Lục Lăng Tiêu vừa tới đầu đường. Nhận ra anh, Duy Thành đột ngột bước về phía tôi.
Bác bảo vệ lập tức ra chắn, tôi lùi vào trong, đồng nghiệp khóa cửa kính theo thói quen xử lý người quấy rối.
Không có cảnh tôi ngã. Không có cái tát, cũng không có người đàn ông nào được dịp đánh nhau vì tôi.
Chỉ có tiếng Duy Thành đập tay lên kính và gương mặt mất kiểm soát của anh ta trong ánh đèn.
Chúng tôi gọi hỗ trợ, cung cấp hình ảnh đã ghi nhận và chờ người có trách nhiệm đến.
Lăng Tiêu đứng bên tôi, tay anh siết chặt đến mức tôi phải chạm vào cổ tay.
Anh quay lại nhìn tôi ngay.
“Em có sao không?”
Tôi lắc đầu.
Phía bên kia cửa kính, Duy Thành nhìn hai người, ánh mắt đầy oán hận.
“Vì cô ta, em thật sự bỏ cả người nhà?”
Lăng Tiêu đáp, giọng bình tĩnh đến lạnh người:
“Anh đã chọn làm những việc ấy. Đừng bắt chúng tôi mang tên cho lựa chọn của anh.”
Mưa rơi dày hơn trên mái hiên.
Lần đầu tiên, tôi thấy Duy Thành không còn ai để đổ lỗi mà vẫn nhất định không chịu nhìn xuống tay mình.
32
Sau hôm đó, Lăng Tiêu xin nghỉ được một ngày.
Anh không đưa tôi tới khu nghỉ dưỡng hay cửa hàng trang sức. Chúng tôi đi chợ, mua rau, rồi ghé một cửa hàng đồ cũ vì tôi nhìn thấy chiếc bàn đọc sách rất đẹp trong cửa kính.
Nó không đắt. Chỉ cần sửa lại chân và xử lý mặt gỗ.
Anh ngồi xổm kiểm tra mộng bàn, tôi đứng bên cạnh mặc cả với chủ tiệm. Hai người bận rộn đến mức quên mất những tin tức đang chạy ngoài kia.
Buổi trưa, chúng tôi ăn mì ở một quán nhỏ.
Tôi hỏi anh có thấy cuộc sống của tôi phiền không.
“Từ lúc gặp tôi, anh phải sửa hợp đồng, tìm giấy tờ, đối mặt với người thân, còn bị bà nội đuổi khỏi giường.”
Anh gắp rau vào bát mình, suy nghĩ một lát.
“Phiền nhất là chiếc giường gấp.”
Tôi trừng mắt.
Anh cười, rồi nghiêm túc hơn.
“Anh không cưới một tấm ảnh đẹp treo trong nhà. Em có quá khứ, gia đình, những chuyện chưa xong. Anh cũng có. Chúng ta phải mang cả hai phần vào cuộc hôn nhân này.”
Tôi cúi nhìn hơi nóng trong bát.
“Nhưng anh có thể chọn người nhẹ nhàng hơn.”
“Anh có thể. Nhưng anh thích em.”
Một câu không có trang sức, không có lời thề.
Tôi tự nhiên muốn khóc.
Anh rút khăn giấy, đẩy qua, không trêu tôi nữa.
Chiều ấy, anh lắp chiếc bàn mới trong phòng tôi. Tôi trải tấm khăn của mẹ lên mặt bàn, đặt bên cạnh cuốn sách chăm con anh đang đọc dở.
Lăng Tiêu đứng sau lưng, cúi xuống hỏi:
“Em muốn sau này ở đại viện hay có một chỗ riêng?”
Tôi quay lại.
“Ông bà sẽ buồn.”
“Anh hỏi em muốn gì trước.”
Tôi nhìn căn phòng đã thành quen thuộc.
“Có lẽ một chỗ gần nơi tôi làm. Cuối tuần về thăm ông bà. Tôi muốn có một căn bếp của mình, và nếu con khóc giữa đêm, không có cả nhà chạy tới tranh nhau bế.”
Anh gật đầu.
“Vậy mình cùng tìm. Không cần vội.”
Tôi kéo tay anh, đặt lên bụng.
Bên dưới lòng bàn tay, một chuyển động rất nhẹ xuất hiện.
Lục Lăng Tiêu đứng cứng người.
Tôi nhìn gương mặt anh, khẽ cười.
“Con đồng ý rồi đấy.”
Anh cúi xuống, áp trán vào trán tôi.
Trong căn phòng còn mùi gỗ cũ, tôi chợt thấy tương lai không còn chỉ là thứ để lo sợ.
33
Chúng tôi tìm được căn hộ mới vào tháng sau.