Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 4



Hôm ký, đầu tôi đầy những con số không trên tấm séc. Tôi chỉ kiểm tra ba điều: không bắt tôi từ bỏ công việc, không hạn chế liên lạc với người thân, không yêu cầu tôi làm điều gì gây tổn hại bản thân.

Bây giờ bình tĩnh lại, tôi mới nhìn thấy một câu ở trang cuối.

“Trong thời hạn hôn nhân, bên nữ có trách nhiệm phối hợp bảo đảm lợi ích của người thừa kế nhà họ Lục.”

Tôi đọc đi đọc lại.

Lục Lăng Tiêu đứng bên cửa sổ, không thúc giục.

“Anh thấy câu này thế nào?”

“Quá rộng. Có thể bị diễn giải theo bất cứ cách nào.”

“Vậy tại sao anh không nói trước khi tôi ký?”

Mắt anh tối lại.

“Hôm qua tôi mới được xem bản đầy đủ. Tôi tưởng luật sư chỉ soạn thỏa thuận tài chính như đã trao đổi. Đây là sai sót của tôi.”

Tôi cười nhạt.

“Anh không thể đổ hết cho sai sót. Người cầm séc là ông anh. Người mang thai là tôi.”

“Tôi biết.”

Anh không giải thích thêm. Thái độ ấy khiến cơn giận của tôi có chỗ hạ xuống, nhưng không biến mất.

Tôi gọi cho Đường Khê, bạn thân kiêm người duy nhất biết tôi vừa trở thành cháu dâu một gia đình giàu đến mức không giống thật.

Nghe xong, cô ấy im lặng ba giây rồi hét lên:

“Cậu bán mình một trăm triệu mà không cho luật sư riêng xem hợp đồng? Lâm An, cậu đi mua nồi cơm điện còn đọc bình luận ba ngày cơ mà!”

Tôi nhìn trần nhà.

“Cậu mắng đúng.”

“Đưa đây. Tớ giới thiệu một chị luật sư. Phí tư vấn cậu tự trả để chị ấy chỉ đại diện cho cậu.”

Lục Lăng Tiêu nghe thấy, khẽ gật đầu.

Tôi tự trả phí. Tự gửi hợp đồng. Tự hỏi từng điều mình chưa hiểu.

Đến chiều, chị luật sư tên Hứa Ninh gửi lại danh sách cần sửa, dài hơn cả hợp đồng ban đầu.

Trong phòng làm việc, ông nội Lục đọc xong, im lặng rất lâu.

“Con không tin nhà mình?”

Tôi nhìn ông.

“Con muốn có thể tin mà không phải nhắm mắt.”

Gương mặt ông cụ dần nghiêm lại.

Không khí trong phòng chùng xuống. Quản gia đứng cạnh cửa lặng lẽ lui ra. Tôi siết đầu ngón tay, chuẩn bị cho tình huống bị mời khỏi nhà.

Lục Lăng Tiêu bước đến đứng bên tôi.

“Ông, con đồng ý sửa toàn bộ những điều luật sư của An An nêu ra.”

“Ông đang hỏi con bé.”

“Vậy ông cứ nghe cô ấy trả lời.”

Tôi nhìn thẳng ông cụ.

“Con chưa dùng tấm séc. Nếu việc sửa hợp đồng khiến ông đổi ý, con trả lại ngay. Đứa trẻ vẫn sẽ được con yêu thương. Nhưng nó không thể là lý do để con mất quyền quyết định cuộc đời mình.”

Ông nội tháo kính xuống.

Một phút trôi qua dài đằng đẵng.

Sau đó, ông kéo ngăn bàn, lấy ra một cây bút khác.

“Bút hôm qua hết mực rồi.”

Tôi ngơ ngác.

Ông đẩy bản hợp đồng về phía tôi.

“Sửa đi. Ông già này quen ra lệnh cả đời, quên mất cưới cháu dâu không phải ký thương vụ.”

07

Buổi chiều ấy, chúng tôi lập một bản thỏa thuận mới.

Khoản tiền ông nội tặng được tách khỏi mọi nghĩa vụ sinh con. Việc hôn nhân, nuôi dạy con và tài sản được thảo luận riêng, có người tư vấn cho từng bên. Không ai được lấy chuyện mang thai làm điều kiện để tước đi lựa chọn của tôi.

Tôi không nhận tấm séc ngay.

Ông nội có vẻ bị tổn thương tự ái, bèn đổi sang hỏi tôi thích căn nhà nào.

Tôi đáp thích căn nhà có thể tự khóa cửa.

Lục Lăng Tiêu đang uống trà lại ho sặc.

Tối đến, anh đưa tôi về chung cư bằng một chiếc xe màu đen bình thường. Tôi thuận miệng nhắc chiếc xe bọc thép hôm trước, anh nhìn tôi khó hiểu.

“Xe dân dụng có gia cố của công ty an ninh nhà ông. Chú tài xế khoe quá lời rồi.”

Tôi nghiêng đầu.

“Vậy không có chuyện huy động xe quân đội rước cô dâu?”

“Không.”

Anh trả lời ngắn gọn.

“Tài sản của ông là chuyện dân sự. Công việc của tôi là công việc. Hai chuyện phải tách biệt.”

Tôi gật đầu, đột nhiên thấy anh bớt giống nam chính trong truyện hào môn, mà giống một người đàn ông có thể ngồi cạnh tôi giữa giờ cao điểm hơn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...