Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 7



“Ồ, làm với sách cũ.”

“Vâng.”

“Công việc tiếp xúc bụi bặm như thế, có thai rồi nên nghỉ. Nhà mình không thiếu tiền.”

Tôi đặt đũa xuống.

“Bên con có đánh giá điều kiện làm việc và điều chỉnh đầu việc. Con vẫn muốn tiếp tục những phần phù hợp.”

Vợ chú hai mỉm cười.

“Con gái trẻ thường nghĩ sự nghiệp quan trọng. Đến lúc làm mẹ sẽ hiểu.”

Lục Lăng Tiêu ngẩng lên.

“Cô ấy đang làm mẹ. Không cần bỏ công việc để chứng minh.”

Nụ cười của bà ta hơi cứng.

Duy Thành lập tức chuyển chủ đề, rót thêm trà cho ông nội.

“Chú thím chỉ lo thôi. Nhưng Lăng Tiêu này, em đã làm xét nghiệm lại chưa? Bác sĩ trước kia nói tình trạng của em khó có con, giờ việc đến bất ngờ thế này, tốt nhất nên cẩn thận.”

Bà nội tái mặt.

Tôi ngồi yên.

Cuối cùng cũng tới.

Lục Lăng Tiêu không nâng giọng.

“Anh muốn nói điều gì?”

“Anh nghĩ cho em. Có những người nhắm vào nhà mình…”

“Vậy anh đang nghi ngờ An An.”

Bàn ăn lặng ngắt.

Duy Thành giơ tay, ra vẻ bất đắc dĩ.

“Anh chưa nói thế.”

“Nhưng ý của anh là thế.”

Lục Lăng Tiêu đặt khăn ăn xuống, từng chữ rõ ràng.

“Tôi biết mình đã làm gì. Nếu có vấn đề về thông tin sức khỏe, tôi kiểm tra thông tin sức khỏe. Tôi không dùng một lời đồn để bắt vợ mình đứng trước cả nhà chứng minh phẩm hạnh.”

Tôi ngẩng đầu nhìn anh.

Hai chữ vợ mình được anh nói rất bình thường.

Bình thường đến mức làm tim tôi đập lệch một nhịp.

Ông nội gõ đầu gậy xuống sàn.

“Ăn cơm. Nhà này chưa đến lượt ai biến bàn ăn thành chỗ xét hỏi.”

Duy Thành cười xin lỗi, tự uống hết chén trà.

Nhưng lúc tôi đứng dậy lấy nước, anh ta cũng bước ra hành lang.

“Em dâu đừng giận. Người trong hoàn cảnh của em, nắm được cơ hội này cũng dễ hiểu.”

Tôi quay lại nhìn anh ta.

“Hoàn cảnh của tôi là gì?”

Anh ta nhún vai.

Tôi mỉm cười.

“Còn hoàn cảnh của anh là đứng trong nhà ông nội, lo hộ chuyện sinh con của em họ. Tôi cũng rất muốn hiểu.”

11

Duy Thành nhìn tôi hai giây, nụ cười biến mất rồi trở lại.

“Em sắc sảo hơn anh nghĩ.”

“Anh nghĩ ít quá.”

Tôi đi qua anh ta, đầu gối có chút run.

Miệng cứng là một chuyện. Đối mặt với người có thể quyết định công việc, danh tiếng và chỗ ở của mình lại là chuyện khác.

Khi tôi quay lại phòng khách, Lục Lăng Tiêu đã đứng gần đó.

Anh không hỏi tôi có bị bắt nạt không.

Anh chỉ đưa cốc nước ấm.

“Uống chậm thôi. Em đang cầm ngược dép.”

Tôi cúi xuống, phát hiện vì vội mà xỏ nhầm dép trái sang chân phải.

Hình tượng nữ chính lạnh lùng của tôi tan thành mây khói.

Anh cúi người, đặt hai chiếc dép ngay ngắn trước mặt tôi rồi quay đi, để tôi tự đổi.

Tôi nhìn bóng lưng anh, tự nhiên muốn cười.

Đêm ấy, tôi hỏi vì sao anh không theo gia đình kinh doanh.

Anh đang trải chăn lên chiếc giường gấp mới chuyển vào phòng. Sau hai đêm ngủ ghế, tôi đã cho phép anh nâng cấp chỗ ở.

“Không thích.”

“Không thích mà nhớ từng công ty, từng dự án?”

“Vì không thích nên phải biết đủ để từ chối.”

Anh kéo phẳng mép chăn.

“Bố tôi từng nghĩ chỉ cần làm việc thật thẳng thắn thì có thể khiến mọi người thẳng thắn theo. Sau này tôi biết không phải ai cũng thay đổi vì mình.”

“Anh nghĩ bố anh chết vì cố sửa một thứ không sửa được?”

Động tác của anh dừng lại.

“Tôi chưa biết.”

Tôi hiểu đó là giới hạn anh đang giữ. Không nói quá những gì có bằng chứng, kể cả với tôi.

Tôi cũng kể chuyện mình.

Kể về ngày đầu mẹ dạy tôi gấp góc bọc sách. Về lần tôi được học bổng ngành bảo tồn tài liệu nhưng suýt bỏ học vì thiếu tiền trọ. Về trung tâm lưu trữ nơi tôi làm, có một phòng đọc miễn phí mà tôi muốn mở rộng từ lâu.

Anh nghe hết, còn hỏi sách trẻ em có dễ rách hơn không.

Tôi nói rất dễ, nhưng trẻ em làm rách sách vì đọc nhiều vẫn tốt hơn sách nguyên vẹn vì không ai mở.

Lục Lăng Tiêu ngồi trên mép giường gấp, cúi đầu cười.

Tôi chợt nhận ra anh cười lên rất trẻ.

Chương trước Chương tiếp
Loading...