Cầm Tấm Séc Trăm Triệu, Tôi Gả Cho Thiếu Tá Quân Nhân

Chương 8



Không phải vị Thiếu tá lạnh lùng, không phải người thừa kế bị cả nhà soi chuyện sinh con. Chỉ là một người đàn ông ba mươi tuổi, nghe tôi nói về những trang giấy cũ mà không nhìn đồng hồ.

Trước khi tắt đèn, anh hỏi:

“Cuối tuần em có thể cho tôi đến phòng đọc không?”

“Anh định kiểm tra an toàn?”

“Định mượn sách.”

“Sách gì?”

Anh suy nghĩ rất nghiêm túc.

“Sách hướng dẫn nói chuyện với vợ mà không bị thu năm mươi.”

Tôi ném chiếc gối nhỏ sang.

Anh bắt được, ôm vào lòng, không trả.

12

Bác sĩ Tống Nhã Đình đẹp hơn tôi tưởng.

Tóc búi thấp, áo sơ mi trắng, mắt sắc nhưng giọng rất dịu. Cô bước vào phòng khám, nhìn Lục Lăng Tiêu một cái rồi đặt cặp xuống.

“Cậu còn sống à? Tôi tưởng bà nội cậu đã bắt cậu viết bản kiểm điểm vì làm mất thanh danh gia đình.”

Tôi phì cười.

Lục Lăng Tiêu day trán.

Nhã Đình là con gái người bạn lâu năm của ông nội, đồng thời từng tham gia đợt khám sức khỏe mà nhà họ Lục nhắc mãi. Cô không phải người trực tiếp ra kết luận cuối cùng, nhưng tên cô có trong hồ sơ nên bà nội luôn tin cô biết mọi thứ.

“Trước hết,” cô nói, nhìn thẳng tôi, “tôi không phải vị hôn thê cũ của anh ấy. Nếu ai kể thế thì người đó đã bỏ qua ý kiến của cả hai nhân vật chính.”

Tôi chớp mắt.

Cô thở dài.

“Bà nội vừa gọi, bảo tôi đừng buồn. Tôi đang chuẩn bị cưới người khác, nghe xong suýt sặc cà phê.”

Lục Lăng Tiêu quay mặt đi.

Tôi cúi đầu, cố gắng giữ thể diện cho chồng chưa đăng ký của mình.

Sau phần mở đầu rất mất uy nghiêm ấy, Nhã Đình nghiêm túc hẳn.

Cô nói mình đã xem lại những giấy tờ Lăng Tiêu tự nguyện cung cấp. Bản photocopy gia đình giữ có chỗ không trùng với thông tin trong hệ thống của cơ sở khám. Cần kiểm tra nguồn gốc trước khi nói ai đúng ai sai.

“Và một kết quả đơn lẻ không thể trở thành lời phán chung thân về khả năng sinh sản,” cô nói. “Càng không thể dùng nó để suy diễn về người đang mang thai.”

Tôi nhìn bản sao trên bàn.

Có dấu đỏ, có chữ ký. Hóa ra thứ trông đáng tin nhất đôi khi cũng cần được hỏi lại.

Lục Lăng Tiêu hỏi ai chuyển hồ sơ cho gia đình.

Nhã Đình chỉ vào trang tiếp nhận.

“Ở đây ghi người nhận hộ là trợ lý của anh họ cậu. Nhưng đừng vội kết luận. Tôi đã đề nghị phía cơ sở khám rà soát theo thủ tục của họ.”

Tên Duy Thành rơi xuống giữa ba người.

Tôi thấy ánh mắt Lăng Tiêu thay đổi.

Anh cảm ơn Nhã Đình, không gọi điện chất vấn ngay. Rời phòng khám, anh còn hỏi tôi có muốn ăn gì không.

“Anh bình tĩnh thật đấy.”

“Không.”

Anh đứng cạnh xe, bàn tay siết chìa khóa.

“Tôi rất giận. Vì vậy càng phải đợi đủ thông tin.”

Tôi nhìn các đốt ngón tay trắng ra của anh, đưa tay chạm nhẹ.

Anh lập tức thả lỏng.

Chúng tôi đứng giữa bãi xe, không ai nói thêm.

Một lát sau, anh hỏi:

“Tôi nắm tay em được không?”

Tôi nhìn bàn tay mình đang đặt lên tay anh.

“Anh xin phép hơi muộn.”

Lục Lăng Tiêu cúi đầu, lần đầu tiên đan những ngón tay vào tay tôi.

13

Chúng tôi đăng ký kết hôn vào một buổi sáng có nắng.

Không có đoàn xe dài. Không có phóng viên. Bà nội muốn theo nhưng ông nội giữ lại, lý do rất có khí thế: phải để hai đứa tự làm việc của người lớn.

Mười phút sau, ông gửi tin nhắn hỏi chúng tôi đã tới chưa.

Mười hai phút sau, bà hỏi tôi có đói không.

Mười lăm phút sau, quản gia gửi ảnh hai người đang ngồi cạnh điện thoại, trước mặt là một đĩa bánh chưa ai ăn.

Tôi đưa cho Lăng Tiêu xem.

Anh nhìn màn hình, vẻ mặt dịu đi.

“Ông bà già rồi. Có lúc làm quá, nhưng họ đang học.”

“Tôi cũng đang học.”

“Học gì?”

“Học tin người khác mà không lập tức chuẩn bị đường chạy.”

Anh quay sang tôi, định nói gì đó, nhưng nhân viên gọi tên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...