Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 16
Tôi biết chuyện vì có một đơn vị vật liệu gửi nhầm thiệp điện tử vào hộp thư chung cũ của tôi. Bức ảnh nền là Tống Yêu Yêu đứng cạnh Bùi Thiệu Đình, tay đặt trên vai anh ta, chiếc nhẫn kim cương sáng đến mức gần như che mất những ngón tay.
Tôi xóa thư.
Tối hôm ấy, tôi đang cùng Trịnh Khả ngồi sửa phương án ở văn phòng thì một số điện thoại lạ gọi đến.
Là Tống Yêu Yêu.
“Chị Dự An, hôm nay sinh nhật em.”
“Tôi không có quà.”
Cô ta cười.
“Em chỉ muốn cảm ơn chị đã thành toàn. Anh Thiệu Đình nói mấy hôm nữa bọn em sẽ đi chọn ngày.”
Tôi nhìn màn hình máy tính.
“Cô gọi để báo lịch thì gửi thiệp. Tôi không hứa sẽ dự.”
Giọng cô ta hơi khựng.
“Chị thật sự không buồn sao?”
Tôi đặt bút xuống.
Đến tận lúc này, tôi mới hiểu cô ta cần gì ở tôi.
Cô ta không chỉ cần người đàn ông ấy. Cô ta còn cần một người phụ nữ bị đánh bại đứng bên cạnh, đủ đau khổ để xác nhận chiến thắng của mình.
“Tống Yêu Yêu, tôi đã ly hôn.”
“Em biết.”
“Vậy cô nên tìm người khác nói chuyện sinh nhật.”
Tôi cúp máy, chặn số.
Khả Khả ngẩng đầu khỏi bản vẽ.
“Chị ổn không?”
Tôi nghĩ một lát.
“Không vui. Nhưng chưa đến mức phải bỏ công việc đang làm.”
Cô bé đẩy hộp bánh quy qua.
“Vậy ăn một cái.”
Chúng tôi làm đến chín giờ. Trước khi về, tôi thấy một chiếc xe quen đỗ dưới tòa nhà.
Bùi Thiệu Đình đứng cạnh cửa xe, trên tay cầm điện thoại. Anh ta nhìn tôi đi ra, ánh mắt lướt qua Trịnh Khả phía sau.
“Cô còn kéo nhân viên cũ đi theo?”
Khả Khả trắng mặt.
Tôi bước lên một bước.
“Em ấy đã hoàn tất việc nghỉ và đang làm việc theo hợp đồng mới. Anh có vấn đề gì, gửi văn bản.”
“Tôi không đến để cãi nhau.”
“Vậy anh đến làm gì?”
Anh ta nhìn tôi, có vẻ chính mình cũng chưa nghĩ rõ.
Tối nay đáng lẽ anh ta phải đứng cạnh người phụ nữ trẻ đẹp giữa tiệc sinh nhật, nghe mọi người chúc mừng. Không có lý do gì để đến một văn phòng chia sẻ chỉ có hai chiếc bàn và một cây đèn bị chập chờn.
Một lúc sau, anh ta nói:
“Cô nhận dự án ở Mộc Hà, có biết bên nào đang quan tâm đến giai đoạn thương mại không?”
Tôi im lặng.
“Bùi Thành có tham gia vòng trao đổi cho một hạng mục riêng. Tôi không muốn có xung đột vì cô.”
“Công việc của tôi có phạm vi và nghĩa vụ rõ ràng. Nếu có giao điểm, tôi sẽ công khai. Anh không cần thay tôi lo.”
Anh ta nhìn chiếc ống đựng bản vẽ trên vai tôi.
“Lục Hoài Xuyên đưa cô vào?”
“Anh có thể hỏi đơn vị lựa chọn về quy trình.”
“Dự An, đàn ông không tốt bụng vô cớ đâu.”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Tôi đã biết điều đó từ anh rồi.”
Đúng lúc ấy, Lục Hoài Xuyên đi từ cửa hàng tiện lợi bên cạnh ra, tay cầm một túi đồ. Anh có lịch mang mẫu vật liệu đến cho chúng tôi, vì bị kẹt xe nên đến muộn.
Bùi Thiệu Đình nhìn anh, sắc mặt lập tức đổi.
“Trùng hợp thật.”
Lục Hoài Xuyên nhìn tôi trước.
“Cậu muốn tiếp tục nói chuyện không?”
Tôi lắc đầu.
Anh gật đầu, đưa túi mẫu cho Khả Khả, rồi đứng sang một bên chờ.
Không ôm eo tôi để thị uy. Không nói một câu cô ấy là người của tôi. Không biến tôi thành món đồ được người mới tiếp quản.
Tôi quay sang Bùi Thiệu Đình.
“Chúng ta kết thúc rồi. Nếu anh đến vì công việc, lần sau hẹn qua văn phòng. Nếu không, đừng đứng chờ tôi nữa.”
Điện thoại anh ta reo.
Trên màn hình hiện ảnh Tống Yêu Yêu đội vương miện sinh nhật.
Tôi bước qua anh ta.
Phía sau, tiếng chuông vang rất lâu mới tắt.
18
Tháng đầu tiên ở Mộc Hà, mọi việc tiến triển chậm hơn tôi dự tính.
Một hộ dân không đồng ý thay mái che vì sợ mất chỗ treo hàng. Một hộ khác muốn mở thêm cửa nhưng phần tường cũ chưa đủ dữ liệu để can thiệp. Chúng tôi phải họp lại, đo lại, điều chỉnh phương án mà không đánh đổi các yêu cầu an toàn.