Căn Nhà Tôi Giữ Lại

Chương 17



Có hôm tôi về đến nhà nghỉ, mệt đến mức ngồi ngủ trên mép giường, giày chưa cởi.

Nhưng mỗi sáng bước vào ngõ, nghe bác Dương gọi cô kiến trúc sư ăn mì không, tôi lại thấy mình còn sức.

Rồi một buổi sáng, bác không gọi nữa.

Bác đứng trước cửa quán, tay cầm một tập giấy in, nhìn tôi như nhìn người đã lừa mình.

“Cô nói hỏi ý kiến chúng tôi. Hóa ra hỏi để lấy chữ ký đuổi chúng tôi đi?”

Tôi sững lại.

Bác ném tập giấy lên bàn.

Trong đó có hình phối cảnh phương án của tôi, nhưng trang sau là một bảng đề xuất di chuyển một số hộ kinh doanh, thay bằng các gian hàng tiêu chuẩn và mặt bằng cho thương hiệu mới.

Cuối trang có tên nhóm Dự Mộc.

Chữ ký của tôi nằm bên dưới.

Tôi nhìn nét chữ, máu dồn lên tai.

Đó không phải hồ sơ tôi đã nộp.

“Bác cho cháu xem bản đầy đủ được không?”

“Cô còn muốn lấy về để xóa?”

Những người khác bắt đầu vây lại. Có người giơ điện thoại. Một người phụ nữ trẻ hỏi tại sao trước mặt nói giữ quán cũ, sau lưng lại tính từng mét vuông cho chuỗi cà phê.

Tôi giữ giọng bình tĩnh, dù bàn tay đã lạnh.

“Cháu chưa từng ký phương án này. Cháu sẽ đề nghị đối chiếu bản chính thức. Nhưng bây giờ cháu không có đủ tài liệu để bác tin chỉ bằng một câu nói.”

Không ai muốn nghe thêm.

Buổi họp dân hôm ấy phải hoãn.

Đến trưa, ảnh chụp đã xuất hiện trên một tài khoản chuyên đưa tin trong thành phố. Bên cạnh là đoạn video tôi đánh Bùi Thiệu Đình trước đây.

Dòng chữ đi kèm nói một người vừa lấy tiền ly hôn vừa đến khu phố cũ kiếm lợi, được một người đàn ông chống lưng để chen vào dự án.

Lần này, tên Lục Hoài Xuyên cũng bị kéo vào.

Đơn vị chủ trì yêu cầu tạm dừng phần công việc có liên quan để kiểm tra nguồn hồ sơ. Tôi nhận thông báo bằng văn bản, tay cầm điện thoại mà không thấy rõ chữ.

Khả Khả đứng cạnh tôi, môi run lên.

“Chị An, hôm qua bên phối hợp có hỏi em bản sơ bộ để đối chiếu. Em gửi đúng danh sách được phê duyệt. Em không biết…”

Tôi ngẩng lên.

“Em còn thư gửi không?”

“Còn.”

“Giữ nguyên. Đừng tự xóa hay sửa bất cứ thứ gì.”

Tôi gọi Lâm Chi, sau đó gửi đề nghị bảo toàn hồ sơ đến những đơn vị liên quan. Chúng tôi cần đối chiếu phiên bản, thời điểm nhận và phạm vi được sử dụng.

Mỗi việc đều có thể làm.

Nhưng giữa những cuộc gọi ấy, tôi bỗng thấy mình sắp không thở được.

Lục Hoài Xuyên đến khi tôi đang ngồi sau gian nhà khảo sát, hai tay ép lên đầu gối.

Anh không chạm vào tôi ngay.

“Dự An, nhìn tôi.”

Tôi cố ngẩng đầu.

“Có người đang đến lấy hồ sơ gốc từ bên chủ trì. Tôi đã gửi những gì văn phòng tôi có, cả phần chứng minh giới hạn công việc của hai bên. Chúng ta chưa biết bản kia đi qua đâu, nên bây giờ không cần đoán.”

Tôi nhìn anh, giọng khàn đi.

“Họ nói cậu chống lưng cho tôi.”

“Tôi nghe rồi.”

“Tôi làm ảnh hưởng đến cậu.”

Anh kéo một chiếc ghế, ngồi xuống cách tôi một khoảng.

“Cậu có sửa hồ sơ đó không?”

“Không.”

“Vậy người làm ảnh hưởng đến chúng ta là người đã sửa và phát tán nó.”

Tôi cúi đầu, nước mắt rơi xuống mu bàn tay.

“Nhưng nếu không có tôi…”

“Dự An.”

Anh gọi rất chậm.

“Đừng nhận hết lỗi chỉ vì cậu là người đang đau nhất.”

Tôi cố nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.

Ngoài cửa, tiếng người vẫn ồn ào. Lịch trình bị dừng, nhóm nhỏ của tôi có nguy cơ mất hợp đồng đầu tiên, người vừa cho tôi một cơ hội cũng bị kéo xuống cùng.

Lần đầu tiên, tôi không muốn xử lý thêm bất cứ việc gì.

Tôi chỉ muốn biến mất khỏi tất cả những con mắt đang nhìn mình.

19

Tôi về Vân Thành trong tối hôm đó.

Chương trước Chương tiếp
Loading...