Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 18
Không phải bỏ chạy. Lâm Chi cần tôi có mặt để lập hồ sơ đối chiếu, còn những việc tiếp xúc tại Mộc Hà đã có người của đơn vị chủ trì phụ trách. Nhưng khi ngồi trên tàu, nhìn bóng mình mờ đi trong cửa kính, tôi vẫn thấy mình giống kẻ vừa bị đuổi khỏi một nơi đã bắt đầu yêu thích.
Bố đón ở ga.
Ông không hỏi trên đường. Về nhà, ông đặt trước mặt tôi một bát cháo nóng, bảo ăn được bao nhiêu thì ăn.
Tôi mới cầm thìa đã khóc.
“Con mệt quá, bố.”
Ông kéo ghế ngồi cạnh.
“Ừ.”
“Con biết phải làm gì. Con biết cần giữ hồ sơ, cần chờ kết quả, cần bình tĩnh. Nhưng con không muốn bình tĩnh nữa.”
Bố nhìn tôi, đôi mắt đỏ lên.
“Vậy hôm nay đừng bình tĩnh.”
Tôi gục xuống bàn, khóc đến mức vai đau nhức.
Tôi khóc vì mẹ đã không còn để nghe tôi kể. Vì chiếc kệ gỗ. Vì những năm tôi tưởng mình đang được thương yêu. Vì một bát canh nấu từ sáng đã trở thành món quà người đàn ông ấy mang đến cho người khác.
Tôi khóc cả vì một bản vẽ mới, một quán mì nhỏ, một con đường tôi vừa đủ can đảm bước vào đã có người đổ bùn lên.
Bố đặt bàn tay lên lưng tôi.
Ông không bảo nín.
Đến khi cháo nguội hẳn, tôi mới ngồi thẳng lại.
Điện thoại có cuộc gọi nhỡ của Bùi Thiệu Đình. Anh ta nhắn qua số mới rằng có thể giải quyết chuyện Mộc Hà, yêu cầu gặp tôi một lần.
Tôi đưa cho Lâm Chi xem trước. Hôm sau, chúng tôi gặp ở phòng tiếp khách văn phòng cô ấy.
Bùi Thiệu Đình đến một mình.
Anh ta nhìn vẻ mặt tôi, giọng dịu xuống.
“Đừng cố nữa, Dự An.”
Tôi ngồi yên.
“Bên phối hợp thương mại đang có hiểu lầm. Nếu cô đồng ý để Dự Mộc trở thành nhóm thiết kế liên kết của Bùi Thành, tôi có thể ra mặt giải thích. Công ty có kinh nghiệm xử lý truyền thông, có người hỗ trợ cô.”
Tôi nhìn anh ta rất lâu.
“Anh biết hồ sơ đó không phải của tôi?”
“Anh biết cô không có ý gây chuyện.”
“Tôi hỏi anh có biết bản đó bị ghép thêm nội dung không.”
Anh ta đổi tư thế ngồi.
“Những phương án sơ bộ thường có nhiều phiên bản. Chỉ cần giải thích là trao đổi chưa chính thức…”
“Anh đã thấy bản đó từ trước khi nó phát tán?”
Anh ta im lặng.
Tôi nghe tim mình đập chậm lại, từng nhịp nặng nề.
Lâm Chi đặt bút xuống, nhắc rằng các đề xuất cần được gửi bằng văn bản, phần xác minh hồ sơ sẽ do những bên có thẩm quyền trong dự án thực hiện. Cuộc gặp kết thúc ở đó.
Bùi Thiệu Đình đứng lên, nhưng không đi ngay.
“Cô thà để Lục Hoài Xuyên bị kéo xuống cũng không chịu nhận sự giúp đỡ của tôi?”
Tôi nhìn anh ta.
“Anh gọi việc bắt tôi trở lại dưới quyền anh là giúp đỡ?”
“Anh chỉ muốn cô đỡ vất vả.”
“Vậy tại sao mỗi lần anh muốn tôi đỡ vất vả, điều kiện đều là tôi phải bỏ một thứ của mình?”
Anh ta khựng lại.
Tôi đứng dậy, mở cửa.
“Lần này là công việc. Trước đây là tên trên bản vẽ. Trước nữa là chuyện tôi cần anh ở bệnh viện. Anh luôn bảo có cách tốt hơn. Cuối cùng, người cần im lặng vẫn là tôi.”
Anh ta nhìn tôi, vẻ mặt bỗng thoáng hoang mang.
Nhưng tôi không muốn đứng đó chờ anh ta hiểu.
Sau khi anh ta đi, tôi ngồi lại trước tập hồ sơ, tự tay viết danh sách những điểm cần đối chiếu.
Khóe mắt vẫn sưng. Đầu vẫn đau.
Tôi làm được hai trang thì dừng, ăn nửa bát mì Lâm Chi gọi, rồi tiếp tục.
Tôi không cần khỏe lại hoàn toàn mới được quyền bảo vệ mình.
20
Quá trình kiểm tra kéo dài mười hai ngày.
Đó là mười hai ngày nhóm tôi không thể xuất thêm hồ sơ liên quan, lịch họp liên tục thay đổi và số dư trong tài khoản công việc giảm từng khoản nhỏ.
Tôi trả lương cho Khả Khả đúng ngày. Cô bé đề nghị nhận chậm, tôi không đồng ý.
“Việc này không phải em gây ra. Tiền công của em không thể trở thành quỹ chịu đựng cho mọi rắc rối của chị.”