Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 19
Chúng tôi thuê một người hỗ trợ quản lý phiên bản theo thời gian ngắn, sắp lại toàn bộ thư mục. Công việc ấy lẽ ra phải làm từ đầu, khi tôi còn quá tự tin vào trí nhớ và thói quen làm việc của mình.
Tôi ghi nhận phần thiếu sót đó trong báo cáo nội bộ.
Bị người khác hại không có nghĩa mình không còn gì cần sửa.
Ngày thứ tám, đơn vị chủ trì gửi thông báo về buổi đối chiếu chung. Đại diện các nhóm tư vấn, bên tiếp nhận hồ sơ thương mại và bộ phận pháp lý đều có mặt.
Tôi đến sớm mười lăm phút.
Lục Hoài Xuyên ngồi ở hàng ghế phía đối diện, trước mặt là một tập tài liệu có đánh dấu. Anh nhìn tôi, gật đầu. Chỉ vậy thôi.
Bùi Thiệu Đình đến sau, cùng giám đốc dự án của Bùi Thành. Tống Yêu Yêu cũng có mặt với vai trò điều phối hồ sơ quảng bá cho nhóm đề xuất thương mại.
Cô ta nhìn tôi, cố mỉm cười.
Tôi mở máy tính.
Các tài liệu được đưa lên theo trình tự thời gian. Bản tôi gửi có hình phối cảnh, ghi chú giới hạn sử dụng và không có bất kỳ đề xuất di dời hộ kinh doanh nào. Bản nhận ở bộ phận phối hợp trùng với tệp ấy, được đối chiếu từ hộp thư công vụ và kho lưu của hai bên.
Phần phụ lục xuất hiện sau đó bốn ngày.
Người trực tiếp ghép hồ sơ là một nhân viên của đơn vị tiếp thị bên ngoài. Trong phần giải trình bằng văn bản, người này xác nhận nhận nội dung thương mại từ nhóm của Bùi Thành, được yêu cầu dùng bộ hình hiện có để trình bày cho thống nhất.
Chữ ký của tôi bị lấy từ một trang xác nhận cũ, ghép vào cuối tập tài liệu mới.
Tôi nhìn hình phóng to trên màn chiếu.
Nét đuôi chữ An có một điểm mực đứt rất nhỏ. Bản gốc đó tôi ký hơn một năm trước, cho một việc hoàn toàn khác.
Lâm Chi hỏi rõ ai yêu cầu đưa chữ ký vào, ai duyệt bản cuối và ai có quyền phát hành.
Không ai trả lời nhanh được nữa.
Đến khi chuỗi thư trao đổi được đối chiếu, tên Tống Yêu Yêu xuất hiện ở phần yêu cầu chỉnh trang ký. Bùi Thiệu Đình nằm trong nhóm nhận bản duyệt, đã phản hồi yêu cầu thúc tiến độ mà không loại bỏ phần gán tên Dự Mộc.
Anh ta nhìn màn hình, quai hàm siết chặt.
Tống Yêu Yêu bỗng nói:
“Em chỉ nghĩ hồ sơ cũ đã có chữ ký rồi, dùng lại để trình bày thôi. Em đâu biết sẽ bị đưa ra ngoài.”
Tôi nhìn cô ta.
“Cô có gửi cho bác Dương không?”
Cô ta tái mặt.
Đại diện chủ trì nhắc việc phát tán đang được xác minh riêng, không kết luận thay tại cuộc họp. Tôi gật đầu, dừng lại.
Tôi không cần cô ta nhận mọi thứ ngay trước mặt mình để những bằng chứng đã có trở nên đúng.
Cuối buổi, đơn vị chủ trì xác nhận bản bị phát tán không phải phương án do Dự Mộc đề xuất hay phê duyệt; hồ sơ gán chữ ký sẽ được chuyển xử lý theo quy trình phù hợp. Phần công việc của chúng tôi được phép khôi phục sau khi cập nhật biện pháp quản lý hồ sơ.
Những vấn đề về thông tin sai lệch được thông báo lại đến các hộ dân và các bên đã nhận tài liệu. Tôi cùng Lâm Chi tiếp tục yêu cầu đính chính ở những nơi đăng tin, không công khai tràn lan toàn bộ hồ sơ của dự án.
Ra khỏi phòng họp, Tống Yêu Yêu chặn tôi ở hành lang.
“Chị nhất định phải ép người ta đến đường cùng sao?”
Tôi nhìn cô ta, bỗng thấy mệt hơn là giận.
“Đường của cô rộng đến đâu, tôi không biết. Nhưng cô vừa đi qua công việc của tôi bằng một chữ ký lấy trộm.”
Bùi Thiệu Đình đứng sau cô ta.
Tôi quay sang anh ta.
“Còn anh, anh đã nhìn thấy.”
Anh ta mở miệng, nhưng tôi đã bước đi.
Cuối hành lang, Lục Hoài Xuyên cầm giúp tôi chiếc ống bản vẽ vừa bị tuột quai.
“Ăn gì chưa?”
Tôi lắc đầu.
“Vậy đi ăn.”
Tôi theo anh xuống cầu thang. Chân hơi run, bụng đói đến phát đau, nhưng lần này tôi biết mình sẽ ăn hết một bữa cơm.
21
Mộc Hà đón chúng tôi bằng một trận mưa lớn.