Căn Nhà Tôi Giữ Lại

Chương 3



Tống Yêu Yêu nhào vào lòng Bùi Thiệu Đình, nước mắt lưng tròng, đưa tay chạm lên mặt anh ta.

“Anh Thiệu Đình, là người đàn bà xấu xa này đánh anh, đúng không?”

“Cô ta dựa vào đâu mà đánh anh chứ? Sao cô ta có thể nhẫn tâm như vậy?”

“Sao anh không đánh trả?”

Giọng Bùi Thiệu Đình vừa dữ dằn vừa cưng chiều.

“Ngoan, đừng làm loạn.”

“Chút thương tích này có đáng gì đâu. Dù sao cũng không thể để cô ấy phải chịu ấm ức.”

Tống Yêu Yêu tủi thân bĩu môi, vùi đầu vào lòng anh ta.

Bùi Thiệu Đình lập tức mềm lòng, cúi đầu dịu dàng dỗ dành cô ta.

Hai người ôm nhau, kẻ đau lòng cho người này, người xót xa cho người kia, làm bộ làm tịch đến mức khiến tôi buồn nôn.

Tôi lên tiếng:

“Còn ly hôn hay không?”

“Không ly hôn thì tôi đi đây.”

Bùi Thiệu Đình lập tức buông Tống Yêu Yêu ra.

“Ly hôn.”

Có lẽ anh ta cũng không muốn chịu mấy cái tát kia một cách vô ích.

Nhưng Tống Yêu Yêu lại dang hai tay chắn trước mặt tôi.

“Chị phải xin lỗi anh Thiệu Đình trước!”

“Thảo nào anh ấy không chịu nổi chị. Sao chị dữ dằn như vậy chứ?”

Cô ta thấp hơn tôi nửa cái đầu, ngẩng mặt lên, nước mắt còn đọng trên mi, tức giận trừng mắt nhìn tôi.

Vẻ ngây thơ bốc đồng, bất chấp tất cả ấy khiến người ta có cảm giác cô ta chẳng hề biết sợ là gì.

Thảo nào Bùi Thiệu Đình thích cô ta.

Ở bên một cô gái như vậy lâu ngày, quả thật dễ khiến người ta vui vẻ đến mức cả tâm tính lẫn trí thông minh đều quay về thời niên thiếu.

Tôi nhét thỏa thuận ly hôn vào túi, gật đầu.

“Cũng được.”

“Vậy cô cứ tiếp tục làm tiểu tam đi.”

Tống Yêu Yêu sững sờ.

Tôi liếc cô ta một lượt, ánh mắt lướt từ váy, túi xách, giày dép xuống chiếc vòng tay kim cương trên cổ tay.

“Cả đời lén lút, không thể đường hoàng xuất hiện trước mặt người khác.”

“Ngày nào đó tôi không vui, muốn tính sổ, từng đồng Bùi Thiệu Đình tiêu cho cô, tôi đều có quyền đòi lại.”

“Bao gồm cả bộ đồ trên người cô.”

Sắc mặt Tống Yêu Yêu lập tức trắng bệch.

Bùi Thiệu Đình cau mày.

“Bạch Dự An.”

Tôi quay sang nhìn anh ta.

“Sao? Tôi nói sai à?”

Anh ta im lặng.

Tống Yêu Yêu cuối cùng cũng không dám làm loạn nữa.

Được Bùi Thiệu Đình dỗ dành, cô ta ấm ức đứng sang một bên, đôi mắt trông mong nhìn chúng tôi làm thủ tục.

Thế nhưng hôm đó, chúng tôi vẫn không lấy được giấy chứng nhận ly hôn.

Bởi vì tôi đột nhiên đổi ý.

Không phải không muốn ly hôn.

Mà là tôi cảm thấy thỏa thuận vẫn còn có thể sửa đổi thêm một chút.

Dù sao, tôi vốn là người chẳng bao giờ chịu để mình thiệt thòi.

Chính Bùi Thiệu Đình đã nói như thế.

Tôi rút tờ thỏa thuận khỏi túi, đặt trở lại trên chiếc bàn sát cửa sổ.

Nhân viên tiếp nhận hồ sơ còn chưa gọi đến lượt. Bùi Thiệu Đình nhìn động tác của tôi, hai ngón tay đang cầm số thứ tự chậm rãi siết lại.

“Cô lại muốn bao nhiêu?”

Tôi mở nắp bút.

“Căn nhà ở Thanh Ngô Uyển thuộc về tôi.”

“Không được.”

Anh ta đáp quá nhanh, nhanh đến mức tôi bật cười.

Hóa ra đây chính là dáng vẻ anh ta khi thật sự muốn bảo vệ một người. Không cần suy nghĩ, không cần tính toán xem ai đúng ai sai. Chỉ cần Tống Yêu Yêu muốn, anh ta sẽ tự động đứng về phía cô ta.

Trước đây, tôi từng có được thứ đặc quyền ấy.

Bây giờ nghĩ lại, tôi không tiếc người đã mất. Tôi chỉ căm ghét việc mình phải tận mắt nhìn thấy một điều từng được xem là duy nhất hóa ra lại có thể dễ dàng chuyển nhượng.

“Tại sao không được?” Tôi hỏi. “Anh muốn giữ lại căn nhà để cô ta đập phá. Tôi muốn giữ lại căn nhà vì trong đó có công sức của tôi. Hai lý do này, anh định mang lý do nào ra nói với luật sư?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...