Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 22
Nhưng trong từng quyết định bỏ qua kiểm tra, từng chữ ký thúc tiến độ, tôi nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông đã quen nghĩ mọi thứ sẽ được người khác dọn sạch sau lưng mình.
Khi đến phần hồ sơ Mộc Hà, Tống Yêu Yêu được mời trình bày với vai trò nhân sự liên quan.
Cô ta không còn mặc suit trắng. Bộ đồ tối màu khiến gương mặt trẻ trông căng thẳng và nhợt nhạt.
“Em có hỏi anh Thiệu Đình về việc dùng lại bộ hình và phần xác nhận.”
Cô ta nói xong, cả phòng yên lặng.
Bùi Thiệu Đình nhìn cô ta.
“Anh bảo dùng bộ hình làm tham khảo, không bảo em ghép chữ ký.”
“Nhưng anh đã xem bản cuối.”
Giọng cô ta run lên.
“Em gửi ba lần. Anh nói cứ nộp trước, những phần chị Dự An chưa đồng ý thì sẽ nói sau.”
Tôi đặt tay lên tập tài liệu.
Đúng là anh ta đã tính nói sau.
Anh ta luôn tin chỉ cần mình quay lại dỗ vài câu, tôi sẽ đồng ý. Từ một bản vẽ cho mượn đến một khoản chi không giải thích, từ một đêm không về đến một căn nhà muốn phá, anh ta đã sống quá lâu trong sự nhẫn nhịn của tôi để tưởng đó là quyền đương nhiên của mình.
Bà Phùng hỏi thẳng:
“Anh có phản đối việc gán tên Dự Mộc tại thời điểm nhận hồ sơ không?”
Bùi Thiệu Đình nhìn xuống.
“Không.”
Câu trả lời ấy rất khẽ.
Nhưng đủ.
Những vấn đề cần xác minh tiếp được chuyển cho bộ phận độc lập và đại diện pháp lý. Một số quyết định về dự án bị thu hồi hoặc rà soát lại. Những người có trách nhiệm, kể cả người quản lý cấp cao đã bỏ qua quy trình, phải giải trình bằng hồ sơ.
Bùi Thiệu Đình bị yêu cầu rời vị trí điều hành trong thời gian công ty tổ chức lại bộ máy. Quyết định được thực hiện qua những thủ tục và biểu quyết tiếp theo, không phải chỉ bằng một câu giận dữ trong phòng họp.
Tôi ngồi đó đến cuối.
Khi mọi người bắt đầu thu dọn, anh ta bỗng hỏi tôi:
“Cô hài lòng chưa?”
Tôi ngẩng lên.
“Chưa.”
Mắt anh ta tối lại.
“Tôi vẫn còn tiền và công sức bị ảnh hưởng bởi những quyết định của anh. Công ty có nhân viên đang chờ lương, khách hàng đang chờ công trình đúng chất lượng. Tôi không đến đây để có một buổi nhìn anh mất mặt.”
Anh ta nhìn tôi rất lâu.
“Cô thật sự chưa từng nghĩ đến chuyện giữ lại cho tôi một con đường?”
Tôi đứng lên.
“Anh đã có rất nhiều đường. Anh tự chọn đường nào, tôi không đứng ở tay lái.”
Tôi đi ra khỏi phòng họp.
Ngoài hành lang, Khả Khả đang chờ để làm việc tiếp với bộ phận hồ sơ về các bản thiết kế cũ. Cô bé thấy tôi, định hỏi rồi lại thôi.
Tôi cười với cô bé.
“Về văn phòng. Chúng ta còn một bản vẽ phải sửa.”
Hôm đó, tôi không mua rượu ăn mừng.
Tôi về kiểm tra bảng lương, gọi điện cho một khách hàng mới và đặt lịch khám lại theo hẹn.
Đến tối, khi Lục Hoài Xuyên hỏi ngày hôm nay thế nào, tôi mới nhận ra mình đã không nghĩ đến mặt Bùi Thiệu Đình suốt hai tiếng.
“Dài.” Tôi đáp.
Anh đặt bát canh trước mặt tôi.
“Vậy ăn chậm thôi.”
24
Tống Yêu Yêu đến tìm tôi vào một chiều thứ bảy.
Tôi đang ở Thanh Ngô Uyển cùng bố, xem phương án sửa căn nhà thành nơi làm việc lâu dài cho Dự Mộc. Cửa sổ đã tháo rèm cũ, ánh sáng lọt vào nhiều hơn. Những vết đập dở được đánh dấu để đơn vị sửa chữa xử lý.
Cô ta đứng ngoài cửa, nhìn căn phòng trống, vẻ mặt khó tả.
“Chị vẫn giữ nó thật.”
Tôi không mời vào ngay.
“Cô đến vì việc gì?”
“Em muốn nói chuyện riêng.”
Bố nhìn tôi. Tôi gật đầu, ông đi xuống quán trà đầu ngõ, nhưng nhắn rằng sẽ ngồi đó chờ.
Tôi để cửa mở, chỉ vào chiếc ghế gần lối vào.
Tống Yêu Yêu ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối. Không túi xách nổi bật, không vòng tay kim cương. Tôi không biết cô ta đã cất chúng, bán chúng hay chỉ muốn xuất hiện với bộ dạng dễ được thương hại hơn.
Tôi không hỏi.
“Anh Thiệu Đình bảo em chuyển ra.”
Tôi ngồi đối diện, không đáp.