Căn Nhà Tôi Giữ Lại
Chương 26
Đêm giao thừa, tôi đứng trước ảnh mẹ, kể rằng năm nay con đã mở một văn phòng nhỏ, có vài người muốn cùng làm việc, đã ăn uống tốt hơn trước.
Tôi cũng nói về một người tên Lục Hoài Xuyên.
Bố ngồi sau lưng, lặng lẽ châm thêm nước vào ấm.
Lúc bước ra sân, tôi thấy anh đứng chờ dưới gốc khế, không hỏi tôi đã cầu điều gì.
Anh đưa tay.
Tôi đặt tay mình vào, tựa đầu lên vai anh một lúc.
Pháo hoa ở quảng trường xa nổ sáng trên mái ngói. Tôi không ước mình chưa từng chịu tổn thương. Tôi chỉ mong năm mới có đủ sức nhận lấy những điều tốt đang đến, mà không phải liên tục nhìn về phía sau.
28
Việc bán phần cổ phần của tôi kết thúc vào cuối mùa xuân năm sau.
Tôi không bán lại cho Bùi Thiệu Đình theo lời đề nghị cũ. Sau quá trình đánh giá và thực hiện các thỏa thuận cần thiết với những người có quyền liên quan, một nhóm đầu tư đang tham gia tái cơ cấu Bùi Thành nhận chuyển nhượng phần lớn quyền lợi của tôi tại công ty.
Giá không đẹp như thời điểm công ty chưa vướng rắc rối.
Tôi đã mất một phần giá trị mà lẽ ra có thể giữ được nếu những quyết định trước đó được làm đúng. Những yêu cầu bồi hoàn và tranh chấp riêng được để cho người đại diện tiếp tục xử lý, không biến thành một câu hứa miệng rằng sau này anh sẽ trả em đủ.
Tôi cân nhắc rất lâu trước khi ký.
Cuối cùng, tôi chọn lấy lại thời gian và nguồn lực cho công việc của mình, với các điều kiện được kiểm tra kỹ, thay vì ở lại chỉ để nhìn Bùi Thiệu Đình thêm vài năm nữa.
Bà Phùng nói tôi có thể tiếp tục tham gia, bộ máy mới không còn như trước.
Tôi cảm ơn bà.
“Nhưng tôi đã có việc muốn làm.”
Bà nhìn tôi rồi cười.
“Lần đầu gặp cô, cô cũng nói câu ấy. Hôm đó tôi hỏi nếu đầu tư, cô có chịu đổi hướng thiết kế theo thị hiếu đắt tiền hơn không.”
Tôi ngạc nhiên.
Bà đẩy một bản hồ sơ cũ qua bàn.
“Cô bảo có thể sửa cách làm, không thể bỏ hết lý do mình bắt đầu. Tôi còn nhớ.”
Tôi lật trang đầu.
Nét vẽ năm hai mươi mấy tuổi thô hơn bây giờ, cách trình bày cũng vụng. Nhưng những lối đi cho người phục vụ, khoảng nghỉ cho khách lớn tuổi và cửa lấy ánh sáng đều có mặt từ rất sớm.
Tôi nhìn một hồi, bỗng không còn thấy mình đã mất trắng những năm qua.
Những năm ấy đã để lại trong tôi cả phần biết làm nghề.
Hồ sơ xác nhận đóng góp ở các dự án cũ cũng được hoàn tất theo từng trường hợp. Có nơi chỉnh thông tin trên tài liệu giới thiệu, có nơi ghi lại rõ vai trò của từng người trong kho hồ sơ. Tôi không yêu cầu xóa công sức của những người đã phát triển bản vẽ sau mình.
Tôi chỉ yêu cầu tên mình được đặt đúng nơi.
Các khoản chuyển giao tài sản theo thỏa thuận ly hôn trước đó đã xong. Những khoản có căn cứ phải hoàn lại từ việc tặng cho người ngoài được thực hiện theo cách giải quyết thống nhất qua đại diện.
Phần trách nhiệm của tôi trong việc đánh Bùi Thiệu Đình cũng được giải quyết riêng, với chi phí và nghĩa vụ đã xác nhận. Tôi không dùng hành vi của anh ta để phủi bỏ chuyện mình đã làm.
Khi cất bộ hồ sơ cuối cùng vào tủ, tôi ngồi trước ngăn kéo rất lâu.
Không có tiếng nhạc chiến thắng.
Tôi chỉ thấy mệt, và nhẹ.
Buổi tối, Lục Hoài Xuyên rủ tôi đi ăn. Tôi nói muốn ăn món thật đắt.
Anh nhìn tôi rất cảnh giác.
“Tôi cần biết đắt đến đâu để quyết định có rửa bát được không.”
Tôi kéo anh vào quán lẩu nhỏ gần ga tàu, gọi thêm một đĩa bò so với mọi lần.
Anh nhìn thực đơn, rồi nhìn tôi.
“Thế này thôi?”
“Tôi còn muốn lấy kem.”
“Được. Hai viên.”
Tôi cười đến mức người bàn bên quay sang nhìn.
Ăn được nửa bữa, anh đặt đũa xuống, nói có một việc cần bàn nghiêm túc.
Văn phòng anh được mời tham gia một chương trình hợp tác chuyên môn ở nước ngoài, kéo dài nửa năm. Anh chưa ký xác nhận. Thời hạn trả lời còn ba tuần.