Căn Nhà Tôi Giữ Lại

Chương 5



“Cậu phải giải quyết xong mọi thứ rồi mới cho phép mình sụp xuống. Nhưng có những thứ giải quyết cả đời cũng không xong.”

Bây giờ, cô ấy lật đến trang phân chia tài sản, hỏi:

“Cậu muốn giữ công ty không?”

Tôi đặt đũa xuống.

Trong danh sách tài sản, ngoài bảy bất động sản còn có cổ phần của Công ty Bùi Thành.

Bùi Thiệu Đình giữ bốn mươi hai phần trăm. Tôi giữ mười tám phần trăm. Phần còn lại thuộc về các cổ đông khác.

Bùi Thành bắt đầu từ một văn phòng thiết kế nhỏ, sau đó mở rộng sang thi công nội thất và cải tạo không gian thương mại. Thuở mới thành lập, tôi phụ trách thiết kế, anh ta phụ trách khách hàng và vận hành. Đến khi công ty nhận những dự án lớn hơn, tôi dần lùi về sau.

Mẹ tôi đổ bệnh năm thứ năm chúng tôi kết hôn. Trong hai năm bà điều trị, tôi hầu như sống giữa bệnh viện và nhà. Tôi vẫn làm một số bản vẽ, kiểm tra hồ sơ cũ, nhưng không còn đến công ty hằng ngày.

Sau khi mẹ mất, tôi mất thêm gần một năm mới ngủ được trọn giấc.

Bùi Thiệu Đình thường nói:

“Em cứ nghỉ đi. Anh nuôi được em.”

Tôi đã tin đó là sự săn sóc.

Đến khi quay đầu nhìn lại, ghế của tôi trong phòng họp đã được mang đi, tên tôi trên trang giới thiệu công ty cũng biến mất. Những nhân viên mới chỉ biết tôi là vợ của sếp Bùi.

Tôi nhìn Lâm Chi.

“Mình chưa quyết định bán cổ phần. Nhưng mình muốn kiểm tra các tài liệu trước khi ký bất cứ thứ gì.”

Cô ấy gật đầu.

“Vậy làm từng việc. Phần hôn nhân là một việc. Quyền lợi tại công ty là một việc. Những khoản tặng cho cần rà soát là việc khác. Đừng ký một câu xóa sạch tất cả chỉ để được yên.”

Tôi cúi nhìn trang giấy.

Trong bản thỏa thuận ban đầu, có một đoạn do luật sư của Bùi Thiệu Đình thêm vào: sau khi hoàn tất việc chuyển giao tài sản, hai bên không còn bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến quyền lợi phát sinh trong thời kỳ hôn nhân và hoạt động chung tại công ty.

Trước đây, tôi chỉ chú ý đến căn nhà.

Giờ nhìn lại, từng chữ đều lạnh buốt.

“Mình đã suýt ký.”

“Cậu chưa ký.” Lâm Chi đẩy cốc nước đến. “Thế là đủ để bắt đầu.”

Buổi chiều, tôi về căn hộ đang ở để lấy đồ dùng cá nhân. Tống Yêu Yêu đã đến trước.

Cửa phòng thay đồ mở toang. Cô ta đứng trước gương, trên vai khoác một chiếc khăn cashmere của tôi.

Nhìn thấy tôi, cô ta thoáng giật mình, rồi lập tức lấy lại nụ cười.

“Em tưởng chị không về nữa.”

Tôi đặt túi xuống.

“Cởi ra.”

Cô ta sờ mép khăn.

“Chỉ thử một chút thôi mà.”

“Tôi không hỏi cô thử bao lâu.”

Bùi Thiệu Đình đi từ thư phòng ra, trên sống mũi còn dán một miếng băng nhỏ. Anh ta thấy chúng tôi, lập tức cau mày.

“Yêu Yêu không biết. Cô cần gì phải nói khó nghe?”

Tôi lấy điện thoại ra, mở camera.

“Khăn của mẹ tôi.”

Căn phòng lặng xuống.

Ngày sinh nhật cuối cùng của bà, tôi mua chiếc khăn ấy. Mẹ ngại đắt, chỉ quàng đúng một lần lúc chụp ảnh. Sau này bà mất, tôi mang nó về, cất ở ngăn trên cùng.

Bùi Thiệu Đình biết.

Anh ta thậm chí từng giúp tôi gấp nó lại.

Cuối cùng, anh ta quay sang Tống Yêu Yêu.

“Cởi ra đi.”

Cô ta đỏ mắt, chậm chạp kéo chiếc khăn xuống, ném lên ghế.

Tôi không nhìn cô ta nữa. Tôi lấy một chiếc túi vải sạch, cẩn thận cất khăn vào, rồi đi thu dọn giấy tờ, máy tính và thuốc.

Lúc ra cửa, Bùi Thiệu Đình đột nhiên gọi:

“Dự An, cô định ở đâu?”

Tôi quay đầu nhìn anh ta.

Tám năm qua, câu này thường có nghĩa là anh đang đợi tôi về nhà.

Hôm nay, nó chỉ có nghĩa anh ta muốn biết mình đã đẩy tôi ra đến đâu.

“Ở chỗ có cửa khóa được.”

Tôi đóng cửa.

Lần này, không ai có chìa khóa để bước vào sau tôi nữa.

6

Tôi thuê một căn hộ nhỏ gần văn phòng Lâm Chi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...