Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 10
Tôi từng nghĩ, sau bao nhiêu năm nhường nhịn, ít nhất mình cũng hiểu giới hạn của chị gái.
Nhưng hóa ra chị không có giới hạn.
Tôi dựa vào khung cửa, hỏi:
“Anh ấy có muốn cơ hội đó không?”
Chị cau mày.
“Đây là chuyện giữa chị và anh ấy. Em chỉ cần tránh sang một bên.”
“Chị đến tìm em, sao lại là chuyện giữa hai người?”
“Nếu em không chen vào, anh ấy đã không đổi mục tiêu.”
Chị nhìn tôi, ánh mắt dần lạnh xuống.
“Tư Ninh, em đừng tưởng đàn ông nói vài câu ngọt ngào là thật lòng. Anh ấy chọn em chẳng qua vì bị chị từ chối, muốn tìm người dễ kiểm soát hơn để lấy lại thể diện.”
Tôi bình tĩnh đáp:
“Vậy chị cứ tự đi hỏi anh ấy.”
“Em đồng ý rút lui?”
“Em nói chị tự hỏi xem anh ấy có thích chị không.”
Nét mặt chị cứng lại.
“Nhưng chuyện em có tiếp tục tìm hiểu anh ấy hay không do em quyết định. Chị không có quyền bảo em rút lui.”
Chị nhìn tôi như nhìn một người xa lạ.
“Dọn ra ngoài có một đêm mà cứng cánh rồi?”
“Không.”
Tôi mỉm cười.
“Em chỉ mới nhận ra trước đây mình quá ngốc.”
Tôi định đóng cửa, chị bỗng đưa tay chặn lại.
“Ba trăm triệu.”
“Cái gì?”
“Số tiền bố mẹ lấy của em, chị trả hết. Cả gốc lẫn lãi, chị cho em ba trăm triệu. Đổi lại em chấm dứt với Triệu Cảnh Hành.”
Tôi nhìn chị, không biết nên tức giận hay buồn cười.
“Chị có ba trăm triệu sao?”
Vẻ mặt chị thoáng mất tự nhiên.
“Chị có thể bán xe và vài món đồ.”
“Đó vốn là tiền của em.”
“Thì chị trả lại cho em.”
“Trả nợ không phải điều kiện trao đổi.”
Tôi gạt tay chị khỏi cánh cửa.
“Một tháng, em chỉ cần một trăm hai mươi triệu. Nếu không có, em sẽ làm đúng những gì đã nói.”
“Thẩm Tư Ninh!”
“Còn nữa.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.
“Triệu Cảnh Hành không phải món hàng để chị định giá. Em cũng không bán tình cảm của mình.”
Tôi đóng cửa trước mặt chị.
Ngoài hành lang vang lên tiếng gót giày dồn dập, sau đó là một cú đá vào cửa.
“Rồi mày sẽ hối hận!”
Tôi đứng sau cánh cửa, bàn tay vẫn run.
Nhưng lần này, nỗi sợ không còn khiến tôi mở cửa xin lỗi.
Mười phút sau, Triệu Cảnh Hành gọi tới.
“Chị cô vừa nhắn tin cho tôi.”
Tôi khựng lại.
“Chị ấy nói gì?”
“Mời tôi tối nay ăn cơm, bảo muốn xin lỗi vì buổi xem mắt trước cư xử không tốt.”
Tôi mím môi.
“Anh định đi sao?”
“Tôi đang hỏi ý kiến cô.”
“Tại sao phải hỏi em?”
Đây là lần đầu tiên tôi vô thức đổi cách xưng hô.
Đầu dây bên kia yên lặng một thoáng, rồi tôi nghe thấy tiếng anh cười.
“Vì em đang là người tôi theo đuổi.”
Mặt tôi nóng lên.
“Anh muốn đi thì đi.”
“Câu trả lời này không được tính.”
“Vậy anh muốn em nói thế nào?”
“Nói điều em thật sự nghĩ.”
Tôi im lặng rất lâu mới lí nhí:
“Em không muốn anh đi.”
“Được.”
Anh đáp ngay.
“Tôi từ chối cô ấy.”
“Nhỡ chị ấy nói em ích kỷ thì sao?”
“Tôi không đi vì tôi không muốn đi, không phải vì em cấm.”
Giọng anh nghiêm túc.
“Tư Ninh, em không cần gánh trách nhiệm thay cho lựa chọn của tôi.”
Tối ấy, chị gái gọi điện cho tôi liên tục.
Tôi không nghe.
Mẹ nhắn hơn hai mươi tin, lúc thì mắng tôi không biết điều, lúc lại khuyên chị em không nên vì đàn ông mà trở mặt.
Tin cuối cùng bà viết:
“Hân Hân chỉ muốn gặp Cảnh Hành một lần để nói rõ. Con giúp chị thì có mất gì đâu?”
Tôi nhìn câu hỏi ấy thật lâu.
Có mất gì đâu.
Ngày nhỏ, chị làm vỡ chiếc bình cổ của bố rồi bảo tôi nhận thay, mẹ cũng nói có mất gì đâu, cùng lắm bị mắng vài câu.
Năm cấp ba, chị dùng tên tôi viết thư tình cho một bạn nam, khiến tôi bị giáo viên gọi lên, bà cũng nói có mất gì đâu, danh tiếng trẻ con qua vài ngày là quên.
Khi lấy tiền lương của tôi, bà vẫn cho rằng tôi không mất gì, bởi tôi sống trong nhà, có cơm ăn áo mặc.
Họ chưa bao giờ hiểu, mỗi lần tôi nhường một chút, thứ bị lấy đi không chỉ là món đồ trước mắt.