Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 11



Mà là quyền được coi trọng của tôi.

Tôi chặn số của mẹ trong đêm.

7

Một tuần sau, tôi chính thức được chọn vào dự án của tỉnh.

Ngày nhận thông báo, tôi vui đến mức đọc đi đọc lại email mấy lần.

Người đầu tiên tôi muốn báo tin là Triệu Cảnh Hành.

Anh đang họp, nửa tiếng sau mới gọi lại.

“Chúc mừng em.”

“Cuối tháng em phải chuyển lên tỉnh.”

“Cuối tuần này tôi dẫn em đi xem nhà.”

“Anh biết chỗ sao?”

“Tôi làm ở tỉnh.”

Tôi sững ra.

Từ đầu đến giờ, tôi vẫn nghĩ anh làm tại chi nhánh huyện vì người mai mối nói anh “làm phát hành phim, lương bình thường, về huyện sống ổn định”.

Anh giải thích trung tâm của mình đặt ở tỉnh, chỉ vì phụ trách cụm rạp cũ của huyện nên thường xuyên đi về.

“Dự án của em có lẽ là dự án phối hợp với đơn vị tôi.”

“Sao anh không nói sớm?”

“Em chưa hỏi.”

Anh ngừng một chút rồi nói thêm:

“Và tôi không muốn chuyện công việc ảnh hưởng quyết định của em.”

Cuối tuần, anh đưa tôi đi xem ba căn hộ.

Cuối cùng tôi chọn căn nhỏ nhất, cách nơi làm việc mới hai trạm xe buýt. Giá thuê không rẻ, nhưng sau khi nhận lại tiền mua xe từ chị, tôi có thể xoay xở được.

Điều khiến tôi bất ngờ là chủ nhà biết Triệu Cảnh Hành.

Bà cô trung niên vừa mở cửa đã cười:

“Cảnh Hành, cuối cùng cháu cũng dẫn bạn gái tới rồi?”

Tôi vội xua tay.

“Cháu chưa phải…”

Triệu Cảnh Hành ho khẽ.

“Cô Lý, cô đừng dọa người ta.”

Cô Lý cười đến híp mắt.

“Được, được, cô không nói. Căn này là của em họ cô, để trống cũng phí. Bạn của cháu thì lấy sáu triệu một tháng thôi.”

Giá thị trường ở khu này ít nhất mười triệu.

Tôi lập tức nhìn Triệu Cảnh Hành.

Anh hiểu ý, nói:

“Thuê theo giá bình thường. Nếu cô không lấy thì chúng cháu xem căn khác.”

Cô Lý đành sửa lại hợp đồng.

Ra khỏi tòa nhà, tôi hỏi:

“Đó có phải nhà của anh không?”

“Không.”

“Thật chứ?”

“Nếu là nhà tôi, tôi sẽ nói rõ.”

Anh mở cửa xe cho tôi.

“Tôi biết em không muốn nhận sự giúp đỡ không rõ ràng.”

Tôi ngồi vào xe, trong lòng dịu xuống.

Một mối quan hệ tốt hóa ra không phải là một người sắp đặt tất cả cho người kia.

Mà là nhìn thấy lòng tự trọng của nhau rồi cẩn thận bảo vệ nó.

Chiều hôm ấy, anh đưa tôi tới rạp chiếu phim cũ đang sửa chữa.

Tòa nhà xây từ thập niên chín mươi, biển hiệu đã phai màu, bên trong phủ bụi nhưng vẫn giữ những hàng ghế gỗ và máy chiếu phim cổ.

Triệu Cảnh Hành đứng giữa khán phòng tối, kể về kế hoạch biến nơi đây thành không gian văn hóa cộng đồng.

Ánh mắt anh sáng lên khi nói về điện ảnh.

Tôi chợt hiểu tại sao một người có điều kiện như anh lại chọn công việc lương không cao.

Anh thật sự yêu điều mình đang làm.

“Hôm đi xem mắt, chị em nói anh muốn kết hôn ngay rồi năm sau sinh con.”

Anh ngẩn người.

“Tôi chỉ nói nếu hai bên phù hợp thì nghiêm túc tìm hiểu, không có ý định kéo dài mập mờ. Còn khi nào kết hôn, có sinh con hay không phải do hai người cùng quyết định.”

“Chị ấy còn nói anh bắt chị ấy về huyện làm dâu.”

“Tôi nói công việc của tôi ở tỉnh, cuối tuần có thể về huyện thăm bố mẹ. Nếu cô ấy muốn sống ở Hải Thị, hai người sẽ không phù hợp.”

Tôi không nhịn được bật cười.

Chị đã cắt ghép mỗi câu, biến một người thẳng thắn thành kẻ gia trưởng nghèo khó.

“Em cười gì?”

“Cười vì có người bỏ lỡ anh.”

Triệu Cảnh Hành nhìn tôi hồi lâu.

“Còn em?”

“Em làm sao?”

“Em có định bỏ lỡ không?”

Khán phòng yên tĩnh, chỉ có bụi nhỏ trôi trong luồng nắng hẹp.

Tôi quay sang nhìn anh.

“Không.”

Anh bước tới, khoảng cách giữa hai người chỉ còn nửa cánh tay.

“Tôi có thể hiểu là mình đã qua thời gian thử việc?”

Tim tôi đập nhanh, nhưng lần này không né tránh.

“Có thể.”

“Vậy tôi có thể nắm tay em không?”

Tôi chìa tay ra trước.

Bàn tay anh ấm và khô, khép lại rất nhẹ quanh tay tôi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...