Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 9
“Đúng vậy. Bố nó là anh trai tôi.”
Mẹ nhìn Triệu Cảnh Hành, vẻ mặt thay đổi liên tục.
“Vậy… vậy nhà cậu ấy làm gì?”
Triệu Minh Đức bật cười.
“Anh trai tôi trước làm xây dựng, giờ nghỉ rồi. Cảnh Hành không thích kinh doanh, học điện ảnh xong về trung tâm phát hành phim của tỉnh. Nó thích sống yên ổn, tiền lương đúng là không cao.”
Ông nói rất thẳng thắn, nhưng mẹ tôi rõ ràng chỉ nghe được hai chữ “xây dựng”.
Ở huyện này, họ Triệu làm xây dựng chỉ có một nhà.
Mười mấy năm trước, gia đình họ phát triển hai khu dân cư lớn nhất huyện. Sau đó giá đất tăng, số cửa hàng và căn hộ giữ lại cho thuê đủ để cả nhà sống sung túc nhiều đời.
Ba mươi căn bất động sản tôi biết chỉ là phần được công khai trong một lần làm hồ sơ dự án, chưa chắc đã là tất cả.
Mẹ lập tức buông cánh tay đang giữ tôi ra.
Ánh mắt chị gái đứng sau lưng bà cũng thay đổi hoàn toàn.
Triệu Minh Đức không ở lâu. Ông đưa chìa khóa rồi rời đi.
Triệu Cảnh Hành chuyển hai vali lên xe. Tôi vừa định ngồi vào ghế phụ, mẹ bỗng kéo tay tôi, giọng dịu xuống chưa từng thấy.
“Tư Ninh, chuyện gì cũng từ từ nói. Con giận thì ra ngoài ở vài hôm cũng được, nhưng cuối tuần nhớ đưa Cảnh Hành về ăn cơm.”
Tôi nhìn bàn tay bà đang nắm mình.
Mấy phút trước, bà còn mắng tôi cút rồi đừng về.
Giờ biết thân phận gia đình anh, tôi lại biến thành đứa con gái đáng để níu giữ.
Tôi nhẹ nhàng gỡ tay bà ra.
“Sau này tính tiếp.”
Xe chạy khỏi con ngõ nhỏ.
Qua gương chiếu hậu, tôi nhìn thấy chị gái vẫn đứng bất động trước cửa, mắt dõi theo chiếc xe đến khi không còn nhìn thấy nữa.
Tôi biết ánh mắt ấy.
Mỗi lần chị phát hiện món đồ bị mình vứt bỏ bỗng trở nên có giá trị, chị đều nhìn như vậy.
Đến căn hộ thuê, Triệu Cảnh Hành giúp tôi lau bàn, lắp giá sách, sửa chiếc vòi nước bị rò.
Gần mười giờ tối, căn phòng mới tạm có thể ở được.
Tôi gọi hai phần mì xào, hai chúng tôi ngồi trên sàn ăn vì chưa kịp mua bàn ghế.
“Hôm nay cảm ơn anh.”
“Chỉ nói miệng thôi sao?”
Tôi nhìn anh cảnh giác.
“Anh muốn gì?”
Anh chỉ vào chiếc móc khóa cuộn phim đang đặt trên tủ.
“Tôi đã được lên chức chưa?”
Tôi bật cười.
“Anh vẫn đang trong thời gian thử việc.”
“Bao lâu?”
“Xem biểu hiện.”
Anh gật đầu nghiêm túc.
“Được. Tôi sẽ cố.”
Ăn xong, anh thu dọn hộp đồ ăn rồi đứng dậy ra về. Đến cửa, anh đột nhiên quay lại.
“Tư Ninh.”
“Sao?”
“Hôm nay cô rất dũng cảm.”
Tôi nắm tay trên khung cửa.
“Tôi sợ lắm.”
“Dũng cảm không phải là không sợ.”
Anh nhìn tôi, ánh mắt ấm áp.
“Là dù sợ vẫn bước ra được.”
Sau khi anh đi, tôi ngồi một mình giữa căn phòng xa lạ.
Không có tiếng mẹ sai tôi rửa bát.
Không có tiếng bố thúc tôi pha trà.
Không có tiếng chị gọi tôi mang đồ ngủ vào phòng.
Yên tĩnh đến mức tôi nghe rõ tiếng tủ lạnh chạy.
Tôi vốn tưởng mình sẽ khóc vì sợ hãi hoặc cô đơn.
Nhưng đêm ấy, tôi lại ngủ ngon nhất trong nhiều năm.
Sáng hôm sau, chuông cửa vang lên.
Tôi tưởng Triệu Cảnh Hành mang đồ ăn sáng tới, không ngờ người đứng ngoài lại là chị gái.
Chị mặc chiếc váy trắng đắt tiền, trang điểm tinh tế, trong tay xách chiếc túi từng mua bằng tiền của tôi.
“Không mời chị vào sao?”
Tôi đứng chắn ở cửa.
“Có chuyện gì?”
Chị nhìn quanh căn hộ nhỏ phía sau tôi, khóe môi nhếch lên.
“Em thật sự định sống ở cái ổ thế này à?”
“Ít nhất tiền thuê là do em tự trả.”
Nụ cười của chị nhạt đi.
Chị im lặng một lát rồi nói:
“Tư Ninh, chị nghĩ lại rồi.”
“Chuyện gì?”
“Chuyện của Triệu Cảnh Hành.”
Chị ngẩng cằm, giọng điệu tự nhiên như đang tuyên bố lấy lại một món đồ cho mượn.
“Dù sao anh ấy cũng là đối tượng xem mắt của chị trước. Hôm đó chị có thành kiến nên đánh giá hơi vội.”
“Bây giờ chị muốn cho anh ấy thêm một cơ hội.”
6