Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 12
Khoảnh khắc ấy không có hoa, không có nến, cũng không có lời tỏ tình cầu kỳ.
Nhưng trong rạp phim cũ đầy bụi, lần đầu tiên tôi biết cảm giác được một người xin phép trước khi bước vào cuộc đời mình là thế nào.
8
Tin tôi sắp chuyển lên tỉnh nhanh chóng đến tai bố mẹ.
Mẹ mượn điện thoại của dì gọi cho tôi.
“Con đừng giận nữa, về nhà ăn bữa cơm đi. Bố con mấy hôm nay huyết áp cao, cứ nhắc con mãi.”
Tôi định từ chối, bà lập tức nghẹn ngào.
“Dù thế nào cũng là người một nhà. Con định vì chút tiền và một người đàn ông mà bỏ cả bố mẹ sao?”
Tôi biết đây là cách bà thường dùng.
Khi mệnh lệnh không còn tác dụng, bà sẽ biến mình thành nạn nhân.
Nhưng tôi vẫn mềm lòng khi nghe bố không khỏe.
Tối thứ sáu, tôi mua ít hoa quả rồi trở về.
Vừa bước vào phòng khách, tôi đã biết mình bị lừa.
Bố đang ngồi uống rượu với chú, sắc mặt hồng hào, hoàn toàn không giống người huyết áp cao phải nằm nghỉ như mẹ mô tả.
Thấy tôi, ông chỉ hừ một tiếng.
“Còn biết đường về à?”
Mẹ vội kéo tôi ngồi xuống.
“Được rồi, con về là tốt. Hôm nay cả nhà nói chuyện cho rõ.”
Chị gái từ phòng bước ra, đặt một chiếc chìa khóa xe lên bàn.
“Xe đã bán, trừ khoản vay ngân hàng còn lại một trăm hai mươi ba triệu. Chị chuyển cho em một trăm hai mươi triệu rồi.”
Tôi kiểm tra điện thoại, quả nhiên có thông báo nhận tiền.
“Cảm ơn.”
Chị cười khẩy.
“Không cần. Từ nay chị không nợ em.”
Tôi không tranh luận về những khoản khác. Như đã nói, số còn lại tôi coi như khép lại món nợ nuôi dưỡng.
Bữa cơm có vẻ yên bình bất thường.
Mẹ liên tục gắp thức ăn cho tôi, còn hỏi căn hộ mới có thiếu đồ gì không. Đến giữa bữa, bà mới vòng vo nhắc đến Triệu Cảnh Hành.
“Cuối tuần sau là sinh nhật bố con. Con mời Cảnh Hành về ăn bữa cơm nhé.”
Tôi đặt đũa xuống.
“Anh ấy bận.”
“Con còn chưa hỏi sao biết bận?”
“Mẹ muốn gặp anh ấy để làm gì?”
“Con bé này, người yêu con thì bố mẹ gặp không phải chuyện bình thường sao?”
Tôi suýt không nhận ra người đang nói là mẹ mình.
Hai tuần trước, bà còn bảo Triệu Cảnh Hành là đồ nghèo sĩ diện và tôi không biết xấu hổ vì tranh đối tượng xem mắt của chị.
“Bọn con mới tìm hiểu, chưa đến lúc gặp gia đình.”
Mặt mẹ sầm xuống.
Chị gái bỗng lên tiếng:
“Hay là em sợ anh ấy gặp lại chị rồi đổi ý?”
Tôi nhìn chị.
“Nếu chị tự tin như vậy, sao phải nhờ em đưa anh ấy về?”
Chị siết đũa.
Bố đập bàn.
“Nói chuyện với chị kiểu gì đấy?”
Tôi đứng dậy.
“Nếu chỉ có chuyện này thì con về trước.”
Mẹ vội giữ tôi.
“Khoan đã. Bố mẹ còn một chuyện muốn bàn.”
Bà lấy từ ngăn kéo ra một tập giấy.
“Căn nhà cũ của bà ngoại sắp giải tỏa. Mảnh đất đó đứng tên con, nhưng dù sao cũng là tài sản của gia đình. Bố mẹ đã bàn, khi nhận tiền đền bù sẽ dùng một phần mua nhà cho chị con ở Hải Thị, phần còn lại sửa nhà mình.”
Tôi cầm tập giấy lên.
Đó là giấy ủy quyền chuyển nhượng tài sản, dưới cùng đã đánh dấu chỗ tôi cần ký.
Căn nhà cũ là thứ duy nhất bà ngoại để lại cho tôi.
Khi còn sống, bà biết bố mẹ thiên vị nên nhất quyết sang tên riêng cho tôi. Bà từng nắm tay tôi nói:
“Sau này nếu trong nhà không còn chỗ cho con, ít nhất con vẫn có mái nhà để về.”
Mấy năm nay căn nhà xuống cấp, không có người ở. Tôi chưa từng nghĩ nó sắp giải tỏa.
“Tiền đền bù bao nhiêu?”
Mẹ tránh ánh mắt tôi.
“Chưa chốt.”
“Bao nhiêu?”
Chị gái mất kiên nhẫn.
“Khoảng sáu tỷ. Nhưng đó là đất của bà ngoại, vốn phải chia cho mẹ. Bà sang tên em chỉ vì khi ấy em chưa có gì, không có nghĩa em được nuốt hết.”
Tôi nhìn mẹ.
“Mẹ cũng nghĩ vậy?”
Bà ho khan.
“Mẹ không lấy hết. Hai tỷ mua căn hộ nhỏ cho chị con, một tỷ sửa nhà, ba tỷ còn lại vẫn là của con.”
Nghe có vẻ công bằng.