Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 13
Nhưng căn nhà ở Hải Thị sẽ đứng tên ai, ngôi nhà sửa lại thuộc về ai, bà không cần nói tôi cũng biết.
“Con không đồng ý.”
Mẹ lập tức cao giọng:
“Tại sao? Chị con đã trả tiền cho con rồi, giờ cần chỗ ở ổn định. Con sắp gả vào nhà họ Triệu, còn thiếu một căn nhà sao?”
Tôi nhìn tờ giấy, cuối cùng hiểu tại sao hôm nay họ dịu dàng gọi mình về.
Không phải vì nhớ tôi.
Không phải vì muốn hòa giải.
Họ chỉ cần chữ ký.
Tôi xé đôi tập giấy.
Tiếng giấy rách vang lên rõ ràng giữa phòng ăn.
Mẹ trợn mắt.
“Mày làm gì vậy?”
“Đây là tài sản bà ngoại để lại cho con. Không ai có quyền quyết định thay con.”
Chị đứng bật dậy.
“Em ích kỷ vừa thôi! Chị ở Hải Thị thuê nhà mỗi tháng mười lăm triệu, em cầm sáu tỷ để làm gì?”
“Đó là việc của em.”
Tôi ném giấy vụn xuống bàn.
“Chị muốn mua nhà thì tự kiếm tiền.”
Mặt chị đỏ bừng.
“Nếu không phải vì nuôi em, bố mẹ đã có tiền mua nhà cho chị từ lâu!”
Tôi bật cười.
“Tiền nuôi em trong bốn năm đại học còn không bằng chiếc túi chị đang xách.”
“Mày…”
Chị giơ tay.
Lần này tôi giữ chặt cổ tay chị trước khi cái tát rơi xuống.
Tôi nhìn thẳng vào mắt chị, từng chữ rõ ràng:
“Chị đánh em một lần, em sẽ báo cảnh sát một lần.”
Chị kinh ngạc đến quên cả giãy ra.
Tôi buông tay, cầm túi rời khỏi nhà.
Sau lưng, mẹ gào lên:
“Mày không ký thì đừng nhận chúng tao là bố mẹ nữa!”
Tôi dừng ở cửa.
“Được.”
Tôi không quay đầu.
“Từ nay chuyện tiền bạc rõ ràng. Con sẽ gửi tiền phụng dưỡng theo mức phù hợp khi bố mẹ cần, nhưng tài sản của con, tình cảm của con và cuộc đời của con, con tự quyết.”
9
Tôi lên tỉnh vào đầu tháng sau.
Công việc mới bận hơn tưởng tượng. Đội dự án chỉ có sáu người, vừa phải nghiên cứu lịch sử rạp phim, vừa làm hồ sơ cải tạo, kêu gọi tài trợ và thiết kế chương trình hoạt động.
Tôi thường xuyên làm tới chín giờ tối.
Triệu Cảnh Hành cũng bận, nhưng ngày nào anh cũng nhắn hỏi tôi đã ăn chưa. Nếu tan làm cùng giờ, hai chúng tôi gặp nhau ăn một bữa đơn giản rồi đi bộ về.
Anh chưa bao giờ dùng mối quan hệ để can thiệp công việc của tôi.
Trong cuộc họp, anh phản biện đề xuất của tôi thẳng thắn hơn bất kỳ ai. Ngoài giờ làm, anh lại mua trà sữa dỗ tôi vì ban chiều khiến tôi sửa bản kế hoạch ba lần.
Một hôm, tôi bực bội hỏi:
“Anh không thể nhẹ tay với bạn gái một chút sao?”
Anh đẩy cốc trà sữa tới.
“Trong phòng họp không có bạn gái, chỉ có người phụ trách nội dung.”
“Vậy bây giờ thì sao?”
“Bây giờ có.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi.
“Nên tôi đến xin lỗi vì giọng hơi nghiêm, không xin lỗi vì ý kiến chuyên môn.”
Tôi muốn giận cũng không giận nổi.
Cuộc sống dần ổn định, tôi gần như quên mất những chuyện ở nhà.
Cho đến một sáng, trưởng dự án gọi tôi vào phòng.
Trên bàn ông là một tập ảnh được in màu.
Trong ảnh, tôi và Triệu Cảnh Hành cùng ra vào rạp phim, ăn tối, nắm tay ngoài bãi đỗ xe. Góc chụp xa và mờ, rõ ràng là chụp lén.
Bên cạnh là một lá thư tố cáo nặc danh.
Nội dung nói tôi lợi dụng quan hệ tình cảm với người phụ trách trung tâm để giành suất biệt phái, ám chỉ tôi dùng “quan hệ không đứng đắn” đổi lấy lợi ích công việc.
Máu trong người tôi lạnh đi.
Trưởng dự án gõ ngón tay lên bàn.
“Đơn vị đã kiểm tra quy trình đề cử. Hồ sơ của cô đầy đủ, điểm đánh giá đứng thứ hai trong số ứng viên. Cảnh Hành không thuộc hội đồng tuyển chọn, không có căn cứ nói cô được ưu ái.”
Tôi siết tay.
“Em xin lỗi vì chuyện riêng ảnh hưởng dự án.”
“Người cần xin lỗi không phải cô.”
Ông đẩy lá thư sang.
“Nhưng ảnh chụp khiến dư luận dễ hiểu sai. Hai người nên báo cáo quan hệ với đơn vị và tránh trực tiếp phê duyệt công việc của nhau.”
“Vâng.”
Ra khỏi phòng, tôi gọi cho Triệu Cảnh Hành.
Anh đã nhận được thông báo tương tự.