Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 14
“Tôi sẽ xin rút khỏi nhóm thẩm định phần việc em phụ trách.”
“Anh nghĩ ai làm?”
Anh im lặng một lát.
“Tôi không muốn kết luận khi chưa có bằng chứng.”
Nhưng tôi đã có đáp án.
Tấm ảnh ngoài bãi đỗ xe được chụp vào chiều chủ nhật hai tuần trước. Hôm đó chị gái đăng một bức ảnh quán cà phê trên Vòng bạn bè. Từ cửa kính của quán, vừa khéo nhìn thấy bãi xe bên kia đường.
Tôi gọi thẳng cho chị.
Chị bắt máy rất nhanh.
“Có việc gì?”
“Thư tố cáo là chị gửi?”
“Chị không hiểu em nói gì.”
“Những bức ảnh được chụp từ quán cà phê chị từng tới.”
Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi chị bật cười.
“Nếu em không làm gì sai thì sợ gì bị tố cáo?”
“Em được chọn trước khi xác nhận quan hệ với anh ấy.”
“Ai biết hai người đã lén lút từ bao giờ?”
Giọng chị đầy cay nghiệt.
“Tư Ninh, em tưởng rời khỏi nhà là có thể đổi đời sao? Người như em cả đời chỉ hợp ở sau lưng chị. Em cướp thứ của chị thì phải trả giá.”
Tôi siết điện thoại đến đau tay.
“Triệu Cảnh Hành chưa từng là của chị.”
“Anh ấy đi xem mắt với chị trước!”
“Và chị đã từ chối.”
“Chị có quyền đổi ý!”
Đến lúc ấy, tôi mới thật sự hiểu chị không yêu Triệu Cảnh Hành.
Thứ chị không chấp nhận được là anh đã nhìn thấy tôi sau khi bị chị chê bai.
Trong thế giới của chị, tôi chỉ có thể nhận đồ thừa.
Một khi thứ gì chủ động chọn tôi thay vì chị, trật tự mà chị tin suốt hai mươi mấy năm sẽ sụp đổ.
“Chị có thể đổi ý.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Nhưng người khác không có nghĩa vụ đứng yên chờ chị.”
Tôi ghi âm cuộc gọi từ đầu.
Sau khi cúp máy, tôi sao lưu bản ghi rồi gửi cho luật sư của trung tâm.
Triệu Cảnh Hành biết chuyện, lần đầu tiên tức giận đến mức định lái xe về huyện ngay trong đêm.
Tôi ngăn anh lại.
“Đây là chuyện giữa em và chị ấy.”
“Cô ta đang hủy hoại danh dự của em.”
“Cho nên em sẽ tự bảo vệ mình.”
Tôi nhìn anh.
“Anh có thể ở cạnh em, nhưng đừng giải quyết thay em.”
Anh im lặng rất lâu rồi gật đầu.
“Được. Em cần gì cứ nói.”
Tôi cần bằng chứng.
Quán cà phê chỉ lưu camera trong ba mươi ngày. Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ nửa buổi tới trích xuất hình ảnh. Video ghi rõ chị gái ngồi cạnh cửa sổ, liên tục dùng điện thoại chụp về phía bãi xe.
Nhờ dấu bưu điện trên phong bì, luật sư cũng xác định lá thư được gửi từ bưu cục gần căn hộ chị thuê ở Hải Thị.
Chừng ấy chưa đủ kết luận pháp lý tuyệt đối, nhưng cộng với bản ghi âm, đã đủ để đơn vị xác định đây là tố cáo ác ý.
Tôi không muốn ém chuyện.
Tôi làm bản tường trình chi tiết, đính kèm quy trình tuyển chọn, thời điểm xác lập quan hệ và toàn bộ bằng chứng, gửi cho ban thanh tra.
Một tuần sau, kết luận nội bộ được công bố: không có hành vi ưu ái hay xung đột lợi ích trong tuyển dụng; người tố cáo cố ý cắt ghép thông tin, xâm phạm đời tư cá nhân.
Tôi được minh oan.
Nhưng chuyện chưa dừng ở đó.
Trong thời gian xác minh, một tài khoản ẩn danh đăng bài lên diễn đàn địa phương, gọi tôi là “em gái cướp chồng sắp cưới của chị”, còn kể rằng tôi chiếm luôn tiền đền bù căn nhà bà ngoại để mặc bố mẹ già khổ sở.
Bài đăng nhanh chóng được chia sẻ.
Tên thật, cơ quan và ảnh của tôi đều bị công khai.
Dưới phần bình luận, người lạ thi nhau mắng chửi.
“Loại em gái này nuôi lớn chỉ phí cơm.”
“Chắc dùng thủ đoạn nên đàn ông mới bỏ chị chọn em.”
“Bố mẹ nên từ mặt.”
Tôi ngồi trước màn hình, tay lạnh cóng.
Triệu Cảnh Hành đóng máy tính lại.
“Đừng đọc nữa.”
“Em không sao.”
“Em đang run.”
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, giữ lấy hai bàn tay tôi.
“Tư Ninh, lần này để tôi cùng em xử lý.”
Tôi nhìn anh.
“Anh định làm gì?”
“Nói rõ sự thật.”
10
Triệu Cảnh Hành không dùng quyền lực gia đình để xóa bài.
Anh đăng một bài công khai bằng tài khoản thật.