Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 15
Trong đó, anh trình bày rõ buổi xem mắt với Thẩm Hân chỉ kéo dài chưa đến hai giờ, hai bên không xác lập quan hệ, sau buổi gặp cô ấy đã từ chối tiếp tục bằng tin nhắn.
Anh đăng ảnh chụp đoạn hội thoại, che thông tin riêng tư không cần thiết.
Sau đó là thời gian anh quen tôi, từ lần xem phim tới buổi leo núi.
Cuối bài, anh viết:
“Tôi là một người trưởng thành có khả năng tự quyết định tình cảm. Không ai cướp tôi khỏi ai cả. Thẩm Tư Ninh chưa từng giả danh chị gái, chưa từng lợi dụng tôi để có công việc. Ngược lại, cô ấy là người luôn yêu cầu chúng tôi công khai xung đột lợi ích và giữ ranh giới nghề nghiệp.”
“Tôi theo đuổi cô ấy vì cô ấy chân thành, có năng lực và biết trân trọng người khác. Việc biến lựa chọn của tôi thành tội lỗi của cô ấy là sự xúc phạm với cả hai chúng tôi.”
Bài viết được đồng nghiệp trong dự án chia sẻ. Trưởng phòng cũ của tôi cũng công khai quy trình đề cử và khẳng định chính ông là người chọn tôi trước khi biết tôi quen Triệu Cảnh Hành.
Người mai mối ngày trước đọc được, tức giận đến mức đăng luôn ảnh tin nhắn chị từ chối anh.
Trong tin nhắn, chị viết:
“Điều kiện của anh không phù hợp với tiêu chuẩn của tôi. Tôi sẽ không cân nhắc sống ở huyện, càng không muốn kết hôn với người thu nhập thấp. Mong anh đừng liên lạc nữa.”
Dư luận lập tức đảo chiều.
Những người trước đó mắng tôi bắt đầu tràn vào hỏi tài khoản ẩn danh tại sao bịa chuyện.
Không lâu sau, có người phát hiện tài khoản ấy từng đăng ảnh ở cùng một nhà hàng và cùng góc bàn với Vòng bạn bè của chị gái.
Danh tính người đăng gần như bị lộ.
Chị gọi cho tôi lúc nửa đêm.
Vừa kết nối, chị đã gào lên:
“Bảo Triệu Cảnh Hành xóa bài ngay!”
“Tại sao?”
“Đồng nghiệp của chị đều nhìn thấy rồi! Họ đang cười chị là kẻ chê nghèo rồi quay lại tranh đàn ông với em gái!”
“Đó không phải sự thật sao?”
“Thẩm Tư Ninh, mày muốn ép tao chết à?”
“Người đăng tên và nơi làm việc của em lên mạng là chị.”
Tôi nói rất chậm.
“Chị đã bao giờ nghĩ em sẽ chịu đựng thế nào chưa?”
“Mày có Triệu Cảnh Hành chống lưng, ai làm gì được mày?”
“Em không cần anh ấy chống lưng mới có quyền bảo vệ mình.”
Tôi mở email của luật sư.
“Ngày mai chị sẽ nhận được thư yêu cầu gỡ bài, xin lỗi công khai và chấm dứt hành vi xâm phạm. Nếu chị không thực hiện, em sẽ khởi kiện.”
“Mày dám?”
“Chị cứ thử.”
Tôi cúp máy.
Sáng hôm sau, mẹ xuất hiện trước cửa cơ quan tôi.
Bà ngồi ngay sảnh, vừa thấy tôi đã khóc lớn.
“Tư Ninh, con tha cho chị đi. Công ty nó biết chuyện, đang đình chỉ công tác để kiểm tra. Nếu con còn kiện, cả đời nó bị hủy mất!”
Đồng nghiệp đi ngang đều nhìn sang.
Tôi kéo bà vào phòng tiếp khách.
“Công ty đình chỉ chị ấy không phải vì em kiện, mà vì chị dùng email công ty gửi thư tố cáo và đăng bài trong giờ làm.”
“Nó chỉ nhất thời hồ đồ!”
Mẹ nắm tay tôi.
“Hai chị em có chuyện gì đóng cửa bảo nhau. Con bắt nó xin lỗi công khai, sau này nó còn mặt mũi nào sống?”
“Vậy mặt mũi của con thì sao?”
Bà nghẹn lại.
“Con… con khác. Con từ nhỏ không để ý người ngoài nói gì.”
Tôi nhìn bà, trong lòng lạnh ngắt.
Không phải tôi không để ý.
Chỉ vì mỗi lần tôi đau, họ đều giả vờ không nhìn thấy, lâu dần cho rằng tôi không biết đau.
“Điều kiện của em rất đơn giản. Chị ấy xóa bài, đăng lời xin lỗi đúng sự thật, cam kết không tiếp tục bôi nhọ. Làm đủ thì em chưa khởi kiện.”
“Không được đăng tên thật. Công ty nó…”
“Khi đăng bài về em, chị ấy có che tên em không?”
Mẹ bắt đầu khóc, nhắc lại chuyện mang nặng đẻ đau, kể tôi lúc nhỏ hay ốm bà đã thức đêm thế nào.
Nếu là trước đây, tôi đã lập tức thấy có lỗi.
Nhưng lần này tôi chỉ bình tĩnh đưa cho bà cốc nước.
“Mẹ nghỉ một lát rồi về đi. Con còn làm việc.”