Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 16



Thấy nước mắt không có tác dụng, bà đột nhiên đổi giọng.

“Mày thật sự muốn dồn chị mày vào đường cùng đúng không?”

“Là chị ấy tự làm.”

“Tao biết ngay mày từ nhỏ đã ghen tị với nó!”

Bà đứng bật dậy, chỉ vào mặt tôi.

“Mày cố tình cướp Cảnh Hành, cố tình không cho nó tiền mua nhà, giờ còn muốn phá việc làm của nó. Sao tao lại sinh ra đứa lòng dạ độc ác như mày?”

Cửa phòng tiếp khách bất ngờ mở ra.

Trưởng dự án đứng bên ngoài, phía sau còn có hai đồng nghiệp.

Mẹ lập tức im bặt.

Ông nhìn bà, giọng nghiêm nghị:

“Chị à, đây là cơ quan làm việc. Nếu chị tiếp tục xúc phạm nhân viên của chúng tôi, tôi sẽ gọi bảo vệ.”

Mẹ đỏ bừng mặt, xách túi bỏ đi.

Trước khi ra khỏi cửa, bà quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy oán hận.

Chiều hôm đó, chị gái đăng lời xin lỗi.

Bài viết chỉ có vài dòng, nói mình vì hiểu lầm và nóng giận nên cung cấp thông tin chưa được kiểm chứng, gây ảnh hưởng tới tôi và Triệu Cảnh Hành.

Không hề có một chữ “chị gái”, cũng không thừa nhận chính mình là người chụp lén.

Luật sư hỏi tôi có chấp nhận không.

Tôi trả lời:

“Không.”

Tôi gửi cho chị bản nội dung cần đăng. Trong đó phải nói rõ chúng tôi là chị em ruột, chị đã từ chối đối tượng xem mắt trước, sau đó vì biết điều kiện gia đình anh mà thay đổi ý định; thư tố cáo và bài đăng đều do chị chủ động thực hiện.

Nửa giờ sau, bố gọi tới mắng tôi.

Tôi chỉ nói một câu:

“Nếu chị không đăng, ngày mai luật sư nộp đơn.”

Cuối cùng, trước mười hai giờ đêm, lời xin lỗi đầy đủ xuất hiện trên trang cá nhân của chị.

Cùng lúc đó, công ty chị ra quyết định sa thải.

Không phải vì chuyện tình cảm.

Trong quá trình kiểm tra email, họ phát hiện chị đã nhiều lần gửi tài liệu nội bộ sang địa chỉ cá nhân để làm hồ sơ xin việc cho công ty đối thủ. Ngoài ra, bằng cấp khóa quản trị mà chị kê khai trong hồ sơ thăng chức cũng chưa hoàn thành như chị nói.

Chị gọi điện cho tôi, cười lạnh.

“Hài lòng chưa?”

Tôi đứng bên cửa sổ căn hộ, nhìn đèn đường phía dưới.

“Không liên quan đến em.”

“Nếu mày không làm lớn chuyện, công ty đã không kiểm tra!”

“Nếu chị không làm những việc đó, kiểm tra cũng không tìm ra gì.”

Chị thở dốc.

“Mày cứ chờ đấy. Mày nghĩ nhà họ Triệu thật sự chấp nhận loại con dâu kiện cả chị ruột sao?”

Điện thoại bị ngắt.

Tôi nhìn màn hình tối đen, một dự cảm chẳng lành chậm rãi dâng lên.

11

Dự cảm của tôi nhanh chóng thành sự thật.

Ba ngày sau, mẹ Triệu Cảnh Hành gọi cho tôi.

Tôi từng gặp bà một lần qua video. Bà tên Tống Như Lan, là giảng viên đại học đã nghỉ hưu, nói chuyện dịu dàng nhưng rất có nguyên tắc.

Hôm đó, giọng bà vẫn bình thường.

“Tư Ninh, cuối tuần con có rảnh không? Cô muốn mời con về nhà ăn cơm.”

Tôi hơi bất ngờ.

“Dạ, cuối tuần con rảnh ạ.”

“Vậy tối thứ bảy nhé. Con đừng mua gì cả, tới ăn cơm thôi.”

Trước khi cúp máy, bà dừng một chút.

“Cảnh Hành chưa biết cô gọi cho con. Có một số chuyện, cô muốn nghe chính con nói.”

Tim tôi chìm xuống.

Tôi kể cho Triệu Cảnh Hành. Anh lập tức gọi về nhà, nhưng mẹ anh chỉ nói thứ bảy cứ đưa tôi về, không giải thích thêm.

Tối hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của chị gái.

“Mẹ anh ấy tìm mày rồi đúng không?”

Tôi không trả lời.

Chị nhắn tiếp:

“Mày tưởng đăng mấy dòng thanh minh là có thể bước vào nhà họ Triệu sao? Người ta coi trọng danh tiếng hơn mày nghĩ đấy.”

Bây giờ tôi đã hiểu.

Chị lại tìm tới gia đình anh.

Thứ bảy, Triệu Cảnh Hành lái xe tới đón tôi.

Thấy tôi im lặng suốt đường, anh nắm tay tôi đặt lên cần số.

“Mẹ tôi không phải người chỉ nghe một phía.”

“Nhỡ bà không thích em thì sao?”

“Người yêu em là tôi.”

“Nhưng em không muốn anh vì em mà bất hòa với gia đình.”

Anh đỗ xe bên đường rồi quay sang.

“Tư Ninh, em lại đang nhận trách nhiệm thay người khác.”

Tôi nhìn anh.

Chương trước Chương tiếp
Loading...