Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 17
“Nếu mẹ tôi đánh giá em chỉ vì vài lời vu khống, mâu thuẫn đó là do cách phán đoán của bà, không phải do em tồn tại. Nếu tôi không bảo vệ được lựa chọn của mình, đó là vấn đề của tôi, cũng không phải lỗi của em.”
Anh bóp nhẹ tay tôi.
“Em chỉ cần thành thật. Phần còn lại để mỗi người tự chịu trách nhiệm.”
Nhà anh không phải biệt thự xa hoa như tôi tưởng, mà là một căn nhà ba tầng nằm trong khu dân cư cũ, sân trồng đầy hoa giấy.
Bố anh đang tưới cây. Thấy chúng tôi, ông cười hiền, nhận túi hoa quả tôi vẫn cố mua trên đường.
“Cô ấy bảo không được mua gì, con vẫn mua. Lần sau nghe lời là được.”
Trong phòng khách, ngoài mẹ anh còn có bác Triệu Minh Đức và một người phụ nữ lớn tuổi.
Triệu Cảnh Hành giới thiệu đó là bà nội.
Tôi chào từng người, lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Tống Như Lan rót trà cho tôi rồi đặt một phong bì lên bàn.
“Hôm qua cô nhận được thứ này.”
Bên trong là bản in hàng loạt ảnh và tin nhắn.
Có ảnh tôi kéo vali rời khỏi nhà, ảnh mẹ khóc ở cơ quan, ảnh bài xin lỗi của chị. Kèm theo là một lá thư dài nói tôi tính toán, bất hiếu, ép chị mất việc, chiếm tài sản gia đình và tiếp cận Triệu Cảnh Hành vì tiền.
Người gửi dùng danh nghĩa “một người mẹ bất lực”.
Nét chữ là của mẹ tôi.
Tôi đọc đến đoạn “Tư Ninh từ bé đã ghen ghét chị gái, tâm lý cực đoan”, những ngón tay bắt đầu run lên.
Triệu Cảnh Hành cầm lá thư, sắc mặt lạnh đến đáng sợ.
“Mẹ gọi Tư Ninh tới để chất vấn?”
“Mẹ đang hỏi con bé, không hỏi con.”
Tống Như Lan nhìn tôi.
“Tư Ninh, cô muốn biết những nội dung trong thư có phần nào là thật.”
Tôi đặt tách trà xuống.
“Cháu rời nhà là thật. Cháu yêu cầu chị gái trả lại một phần tiền mẹ cháu đã rút từ tài khoản lương của cháu cũng là thật. Cháu không đồng ý chia căn nhà bà ngoại để lại, và cháu đã nhờ luật sư yêu cầu chị xin lỗi vì đăng bài bôi nhọ.”
Tôi lấy điện thoại mở bản sao kê, giấy tờ nhà và các tài liệu liên quan.
“Cháu không mong cô tin lời một phía. Những việc có thể chứng minh, cháu đều giữ bằng chứng.”
Tống Như Lan không xem ngay.
“Tại sao cháu không nói mẹ mình nói dối?”
“Vì những việc bà kể phần lớn đã xảy ra. Chỉ là nguyên nhân và thứ tự bị thay đổi.”
“Cháu không sợ cô cho rằng cháu lạnh lùng sao?”
Tôi hít một hơi.
“Cháu sợ. Nhưng cháu không thể vì sợ bị đánh giá mà tiếp tục để gia đình quyết định cuộc đời mình.”
Phòng khách yên lặng.
Một lát sau, bà nội Triệu Cảnh Hành chống gậy gõ nhẹ xuống sàn.
“Con bé nói rõ ràng hơn cả lá thư mười trang kia.”
Bà quay sang tôi.
“Căn nhà bà ngoại cháu để lại, giấy tờ đứng tên cháu?”
“Vâng.”
“Vậy là của cháu. Không cần ai đồng ý.”
Bố Triệu Cảnh Hành đặt ấm trà xuống, chậm rãi nói:
“Chuyện gia đình cháu, bác không tiện phán xét. Nhưng một người dám dùng tên thật nhận trách nhiệm cho lựa chọn của mình đáng tin hơn người gửi thư nặc danh rồi yêu cầu chúng ta chia rẽ hai đứa.”
Tống Như Lan lúc này mới cầm tài liệu tôi đưa.
Bà xem rất kỹ bản sao kê và thư xin lỗi của chị.
Cuối cùng, bà thở dài.
“Cô gọi cháu tới không phải để đuổi cháu.”
“Cô từng dạy tâm lý học. Lá thư này dùng rất nhiều lời buộc tội nhưng cố ý bỏ qua chi tiết có thể kiểm chứng. Cô đã nghi ngờ ngay từ đầu.”
Bà nhìn tôi, ánh mắt dịu đi.
“Cô chỉ muốn xem khi đối diện trực tiếp, cháu sẽ bảo vệ mình bằng sự thật hay dùng lời nói làm nhục người thân.”
Mắt tôi nóng lên.
“Cháu không muốn làm nhục họ. Cháu chỉ không muốn tiếp tục chịu thay.”
“Cô hiểu.”
Bà đẩy đĩa bánh về phía tôi.
“Ăn một chút đi. Cảnh Hành nói cháu căng thẳng là bỏ bữa.”
Triệu Cảnh Hành ngồi bên cạnh khẽ thở phào.
Bữa cơm hôm đó không hề có cuộc thẩm vấn nào khác.