Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 19



Tôi nhìn người đàn ông từng khiến mình chỉ cần nghe tiếng bước chân cũng sợ hãi, chợt nhận ra ông đã già.

Mái tóc bạc quá nửa, lưng không còn thẳng.

Nhưng sự già nua của ông không khiến cái sai biến thành đúng.

“Không phải vì tiền.”

Tôi nói.

“Là vì họ giả chữ ký của con.”

“Nhà mình dùng tiền nhà mình thì sao gọi là trộm?”

“Căn nhà đứng tên con.”

“Không có bố mẹ sinh mày ra, mày có cái tên để đứng trên giấy không?”

Những người xung quanh bắt đầu nhìn sang.

Ngày trước, tôi sẽ thấy nhục nhã và cúi đầu.

Hôm nay, tôi chỉ lấy điện thoại mở đoạn ghi âm.

“Bố cứ nói tiếp. Mỗi câu đều có thể được dùng làm bằng chứng.”

Ông lập tức im bặt.

Một cán bộ mời chúng tôi vào phòng làm việc riêng. Khi được giải thích hành vi giả mạo chữ ký và sử dụng hồ sơ không hợp pháp có thể dẫn tới trách nhiệm nghiêm trọng, mặt bố dần trắng bệch.

“Chúng tôi trả lại giấy, không lấy tiền nữa là được chứ gì?”

Luật sư đáp:

“Hồ sơ đã được nộp và chủ tài sản đã trình báo. Cơ quan chức năng sẽ xác minh ai thực hiện, mục đích gì và đã phát sinh hậu quả hay chưa.”

Bố quay sang tôi.

“Rút đơn!”

“Con không rút.”

“Tao từ mặt mày!”

Tôi nhìn ông, giọng bình tĩnh hơn chính mình tưởng.

“Bố đã nói câu đó nhiều lần rồi.”

13

Quá trình xác minh kéo dài hơn hai tháng.

Mẹ thừa nhận biết tôi không đồng ý nhưng vẫn cung cấp giấy tờ cho chị. Chị gái lại khẳng định một người môi giới nói có thể hoàn thiện hồ sơ trước rồi bổ sung chữ ký sau.

Người môi giới biến mất.

Khi cảnh sát tìm được, ông ta khai chính chị đã đưa mẫu chữ ký và trả tiền để nhờ người bắt chước.

Do hồ sơ bị chặn trước khi tiền được chi trả, hậu quả tài sản chưa xảy ra. Luật sư nói nếu tôi đồng ý hòa giải, chị có thể được xử lý nhẹ hơn.

Bố mẹ tìm tới căn hộ của tôi nhiều lần.

Tôi không mở cửa.

Họ chuyển sang đứng dưới cơ quan, nhưng ban bảo vệ đã có chỉ đạo không cho người ngoài gây rối.

Cuối cùng, bố nhập viện thật.

Ông bị xuất huyết não nhẹ sau một lần cãi nhau với chị. Khi bác sĩ gọi, tôi đang chuẩn bị buổi nghiệm thu đầu tiên của rạp phim.

Tôi lập tức trở về huyện.

Trong hành lang bệnh viện, mẹ ngồi bệt dưới đất, chị đi qua đi lại gọi điện vay tiền.

Thấy tôi, bà lao tới túm lấy tay.

“Tư Ninh, con cứu bố đi. Bác sĩ bảo phải nộp tám mươi triệu trước.”

Tôi không nói gì, đến quầy đóng viện phí.

Tám mươi triệu là khoản tiền lớn, nhưng tôi vẫn có thể lấy từ tiền chị đã trả.

Sau khi bố được đưa vào phòng can thiệp, tôi ngồi xuống ghế.

Chị gái nhìn tôi, giọng khàn khàn:

“Em còn bao nhiêu tiền?”

“Không liên quan đến chị.”

“Viện phí sau này còn nhiều. Chị vừa mất việc, tiền bán xe đã đưa em hết. Mẹ chỉ còn vài chục triệu tiết kiệm.”

“Chúng ta chia đôi.”

Chị lập tức ngẩng đầu.

“Chị không có tiền.”

“Vậy viết giấy vay.”

“Bố đang nằm trong kia mà em còn tính toán?”

Tôi nhìn chị.

“Chính vì bố nằm trong kia nên càng phải nói rõ. Em sẽ chịu một nửa chi phí hợp lý. Phần còn lại là trách nhiệm của chị.”

“Em sắp có sáu tỷ.”

“Đó là tiền của em.”

“Em lạnh máu thật đấy.”

Chị cười nhạt.

“Ngày trước bố hy sinh bao nhiêu cho em, giờ em cầm tiền nhìn ông nằm viện.”

“Em đã đóng tám mươi triệu.”

“Chừng đó đáng là gì với nhà họ Triệu?”

Tôi bỗng hiểu trong suy nghĩ của chị, một khi tôi quen Triệu Cảnh Hành, toàn bộ tài sản nhà anh cũng phải trở thành tài nguyên để gia đình tôi sử dụng.

“Đây là tiền của em, không liên quan đến anh ấy.”

“Hai người không định kết hôn sao?”

“Kết hôn cũng không có nghĩa tiền nhà chồng dùng để trả trách nhiệm của chị.”

Mẹ ngồi bên cạnh khóc.

“Được rồi, bố con còn chưa tỉnh, hai đứa đừng cãi nữa.”

Sau ca can thiệp, bác sĩ nói bố qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cần phục hồi chức năng vài tháng.

Chương trước Chương tiếp
Loading...