Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 20
Tôi xin nghỉ ba ngày, sắp xếp người chăm sóc chuyên nghiệp. Tôi trả trước chi phí một tháng và nói rõ từ tháng sau hai chị em chia đôi.
Chị không ký giấy thỏa thuận.
“Chị phải tìm việc, không thể ở đây chăm.”
“Em cũng phải làm việc.”
“Công việc của em ở tỉnh, lương có bao nhiêu? Nghỉ đi thì sao?”
Chị nói câu ấy tự nhiên đến mức tôi gần như bật cười.
“Vậy công việc của chị tại sao không thể nghỉ?”
“Chị học bao nhiêu năm mới có vị trí hôm nay!”
“Còn em không học sao?”
Chị nghẹn lời.
Tôi chợt nhớ tới kế hoạch bố mẹ từng thì thầm nhiều năm trước.
Hân Hân sẽ lấy chồng xa, không thể làm gánh nặng cho nó.
Tư Ninh ngoan ngoãn, cứ giữ lại để chăm hai vợ chồng lúc già.
Họ đã sắp xếp cuộc đời tôi từ lâu.
Tôi làm việc ở huyện, ở chung nhà, không được phép đi xa, không được giữ tiền, không được có gia đình riêng nếu gia đình ấy khiến tôi không còn phục vụ họ.
Việc tôi bước ra khỏi kế hoạch ấy mới là tội lớn nhất.
“Em sẽ không nghỉ việc.”
Tôi nhìn cả chị lẫn mẹ.
“Em thuê người chăm và trả một nửa. Chị trả nửa còn lại. Nếu chị muốn tự chăm thay tiền thì tùy chị.”
“Còn mẹ thì sao?”
“Mẹ có lương hưu và sức khỏe. Khi mẹ cần chăm sóc, chúng ta cũng làm như vậy.”
Mẹ nhìn tôi như không tin nổi.
“Con để người ngoài chăm bố mình?”
“Người có chuyên môn chăm tốt hơn con. Con sẽ về thăm định kỳ.”
“Mẹ cần con ở bên!”
“Mẹ cần một người giải quyết tất cả để chị được tự do.”
Tôi nói ra điều bà không muốn nghe.
“Nhưng con sẽ không làm người đó nữa.”
14
Tôi trở lại tỉnh đúng ngày rạp phim chạy thử buổi đầu tiên.
Suốt ba ngày ở bệnh viện, Triệu Cảnh Hành không xuất hiện.
Không phải anh thờ ơ. Chính tôi đã bảo anh đừng tới.
Tôi biết chỉ cần anh có mặt, mẹ và chị sẽ lập tức chuyển mọi chi phí và trách nhiệm sang anh. Tôi không muốn mối quan hệ của chúng tôi bắt đầu bằng việc anh giải quyết những món nợ gia đình tôi.
Anh tôn trọng quyết định đó, chỉ giúp tôi liên hệ một chuyên gia phục hồi chức năng uy tín và gọi điện mỗi tối.
Khi tôi bước vào khán phòng, màn hình đang chiếu đoạn phim tư liệu về thị trấn ba mươi năm trước.
Triệu Cảnh Hành đứng ở hàng ghế cuối.
Thấy tôi, anh không hỏi gì, chỉ dang tay.
Tôi bước tới ôm lấy anh.
Ba ngày cố gắng bình tĩnh ở bệnh viện như tan ra trong vòng tay ấy.
“Em mệt quá.”
“Tôi biết.”
“Em đã nghĩ nếu bố xảy ra chuyện, có phải vì em báo cảnh sát nên ông mới bị kích động không.”
“Bác sĩ nói nguyên nhân là bệnh nền và huyết áp không kiểm soát.”
“Nhưng nếu em nhượng bộ…”
Anh giữ vai tôi, nhìn thẳng vào mắt.
“Nếu em nhượng bộ, hồ sơ giả vẫn là hồ sơ giả. Bệnh của bố em vẫn tồn tại. Em không tạo ra lựa chọn của họ, cũng không tạo ra bệnh của ông.”
Nước mắt tôi trào ra.
“Em hiểu, nhưng em vẫn thấy có lỗi.”
“Cảm giác có lỗi không chứng minh em có lỗi.”
Anh lau nước mắt cho tôi.
“Em có thể buồn, có thể lo cho bố, có thể trả viện phí. Những điều đó không mâu thuẫn với việc em bảo vệ mình.”
Tôi tựa trán lên vai anh.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ hỏi:
“Tôi có thể xin lên chức nữa không?”
Tôi bật cười trong nước mắt.
“Lên chức gì?”
Anh lấy từ túi một chiếc nhẫn bạc rất đơn giản.
“Tôi chưa cầu hôn.”
Thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, anh vội giải thích.
“Đây chỉ là nhẫn đôi. Không đắt, cũng không mang ý nghĩa ràng buộc. Tôi muốn hỏi em có đồng ý chuyển từ ‘bạn trai đang quan sát’ thành ‘người đồng hành chính thức’ không.”
“Hai cái đó khác nhau chỗ nào?”
“Khác ở chỗ tôi muốn cùng em lập kế hoạch tương lai.”
Anh nhìn quanh rạp phim đã được chúng tôi khôi phục.
“Tôi muốn biết năm sau em định ở tỉnh hay về huyện, muốn làm công việc gì, muốn sống trong ngôi nhà thế nào. Không phải để quyết định thay em, mà để xem đường của chúng ta có thể đi song song ra sao.”