Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 3
Anh mặc áo khoác màu đen, quần thể thao xám, bên chân đặt một chiếc ba lô không lớn. Thấy tôi bước xuống xe, anh hơi nhướng mày, nhưng vẻ ngạc nhiên lần này chỉ thoáng qua rồi biến mất.
“Cô Thẩm lại có việc đột xuất sao?”
Tôi nghe được chút ý cười trong giọng anh, mặt nóng lên.
“Công ty của chị ấy đột nhiên phải họp trực tuyến.”
“Trùng hợp thật.”
Anh cúi xuống kéo khóa ba lô, lấy ra một chai nước đưa cho tôi.
“Hai lần hẹn đều đúng lúc bận.”
Tôi không biết phải tiếp lời thế nào, chỉ có thể nhận lấy chai nước, nhỏ giọng xin lỗi.
Triệu Cảnh Hành không làm khó tôi. Anh chỉ nhìn đôi giày mới dưới chân tôi rồi hỏi:
“Lần đầu leo núi?”
Tôi thành thật gật đầu.
“Sao anh biết?”
“Đế giày sạch quá.”
Anh ngồi xổm trước mặt tôi, dùng ngón tay ấn thử mũi giày, sau đó nhíu mày.
“Giày này đi đường bằng thì được, leo đến lưng chừng chân sẽ đau. Tôi có mang thêm một đôi, nhưng không chắc vừa chân cô.”
Anh lấy từ cốp xe ra một hộp giày còn mới.
Tôi nhìn cỡ giày in bên hông hộp, vừa khéo đúng cỡ của mình, trong lòng đột nhiên nảy ra một cảm giác rất lạ.
“Anh chuẩn bị cho chị tôi à?”
Triệu Cảnh Hành ngước lên nhìn tôi.
“Cỡ chân của hai chị em giống nhau sao?”
Tôi khựng lại.
Chị gái cao hơn tôi gần nửa cái đầu, chân cũng lớn hơn tôi một cỡ. Chuyện này người mai mối chỉ cần hỏi qua mẹ tôi là biết.
Không chờ tôi nghĩ sâu hơn, anh đã đẩy hộp giày tới.
“Hôm trước thấy đôi giày cô đi đã cũ, tiện đường nên mua. Không đắt, cô không cần có gánh nặng.”
Tôi cúi đầu, bất giác co những ngón chân trong đôi giày đã ngả màu.
Đôi giày này tôi đã đi ba năm.
Tháng trước đế giày bị bong, tôi tự mua keo về dán lại. Mấy hôm nay trời khô nên nhìn không rõ, không ngờ anh chỉ gặp tôi một lần đã chú ý.
Từ nhỏ đến lớn, ngay cả bố mẹ cũng chưa từng biết tôi đi giày cỡ bao nhiêu.
Có một năm sinh nhật, mẹ hiếm khi mua cho tôi một đôi giày mới. Tôi vui đến mất ngủ, sáng hôm sau mới phát hiện đó là đôi chị gái đặt trên mạng nhưng chật chân, không thể trả lại.
Tôi vẫn mang đôi giày rộng hơn chân mình hai cỡ suốt hai năm.
Mẹ nói lót thêm miếng đệm là được, đừng kén cá chọn canh.
Thấy tôi im lặng, Triệu Cảnh Hành tưởng tôi ngại, bèn đứng thẳng dậy.
“Nếu cô không thích thì cứ để đó.”
“Tôi thích.”
Tôi vội ôm hộp giày vào lòng.
Hai chữ bật ra quá nhanh, khiến cả tôi lẫn anh đều sững lại.
Vài giây sau, anh bật cười.
“Thích thì thay đi. Đường trên núi trơn, đừng để bị ngã.”
Hôm ấy trời đẹp, nắng xuyên qua những tầng lá, rải thành từng mảng sáng vụn trên bậc đá.
Triệu Cảnh Hành đi không nhanh. Mỗi lần tôi tụt lại phía sau, anh đều dừng ở chỗ râm mát chờ tôi, chưa bao giờ lên tiếng thúc giục.
Đến đoạn đường dốc, anh chìa một cây gậy leo núi cho tôi.
Tôi thở hổn hển hỏi:
“Anh chuẩn bị nhiều đồ thế?”
“Có người nói với tôi, đi cùng con gái phải chu đáo một chút.”
“Bạn gái cũ à?”
Anh nghiêng đầu nhìn tôi, khóe môi cong lên.
“Cô đang dò hỏi tình trạng tình cảm của tôi sao?”
Tôi lập tức quay mặt đi, vành tai nóng bừng.
“Tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi.”
Anh không trêu nữa, bình thản trả lời:
“Không có bạn gái cũ. Người nói là mẹ tôi.”
Tôi “ồ” một tiếng, tim đập nhanh một cách vô lý.
Lên đến đỉnh núi, anh lấy từ ba lô ra bánh mì, hoa quả đã cắt sẵn và một hộp sữa chua đúng vị tôi từng gọi trong bữa tối tuần trước.
Tôi nhìn đống đồ được xếp ngay ngắn trước mặt, cuối cùng không nhịn được nữa.
“Anh Triệu, hôm nay anh vốn hẹn chị tôi đúng không?”
“Ừ.”
“Vậy tại sao những thứ anh chuẩn bị đều có vẻ hợp với tôi?”
Triệu Cảnh Hành vặn nắp chai nước, chậm rãi uống một ngụm.
“Cuối cùng cô cũng hỏi.”
Anh lấy điện thoại ra, mở khung trò chuyện rồi đưa cho tôi.
Tin nhắn anh gửi cho chị gái tối hôm qua viết rất rõ ràng: