Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 21
Tôi nhìn chiếc nhẫn trên tay anh.
Không phải món trang sức đắt tiền.
Không phải lời hứa sẽ che mưa chắn gió cho tôi cả đời.
Anh chỉ hỏi có thể cùng tôi lập kế hoạch hay không.
Tôi đưa tay ra.
“Đeo đi.”
Anh mỉm cười, cẩn thận đeo nhẫn vào ngón giữa của tôi.
“Vừa không?”
“Vừa.”
“Lần này tôi không đoán. Tôi hỏi cô Lý sau khi em ký hợp đồng thuê nhà, bà ấy nhìn thấy cỡ nhẫn trong phiếu thông tin khẩn cấp.”
“Anh còn điều tra cả cỡ nhẫn?”
“Tôi gọi là thu thập dữ liệu cho kế hoạch.”
Tôi bật cười, đẩy vai anh.
Đúng lúc ấy, màn hình phía trước sáng lên.
Đoạn phim tư liệu kết thúc, hiện ra những dòng cảm ơn đội dự án.
Tên tôi đứng giữa danh sách, không dựa vào ai, không phải phần phụ của ai.
Tôi nhìn thật lâu.
Triệu Cảnh Hành đứng bên cạnh, siết nhẹ tay tôi.
“Tư Ninh, em làm được rồi.”
Tôi gật đầu.
Lần này tôi thật sự tin.
15
Sau khi xuất viện, bố phải tập đi lại từ đầu.
Chị gái ở huyện được hai tuần rồi bắt đầu thường xuyên vắng mặt. Chị nói mình đi phỏng vấn, nhưng mẹ vô tình để lộ chị đang quen một người đàn ông tên Chu Khải, làm đầu tư ở Hải Thị.
Theo lời mẹ, Chu Khải có công ty riêng, lái xe sang và hứa sẽ giúp chị quay lại thành phố.
Tôi không quan tâm.
Mỗi tháng tôi chuyển đúng một nửa tiền thuê người chăm sóc vào tài khoản bệnh viện, cuối tuần thứ hai và thứ tư về thăm bố. Nếu cần mua thuốc, tôi yêu cầu hóa đơn rõ ràng.
Bố ban đầu không chịu nói chuyện với tôi.
Đến tháng thứ ba, khi đã có thể chống gậy bước vài bước, ông đột nhiên hỏi:
“Vụ của chị mày thế nào?”
“Đang chờ kết quả xử lý.”
“Mày nhất định không chịu hòa giải?”
Tôi đặt hộp thuốc xuống.
“Nếu chị thừa nhận sai, hợp tác xác minh và cam kết không tái phạm, con sẽ chấp nhận phương án xử lý nhẹ theo pháp luật.”
“Nó là chị mày. Mày muốn nó có hồ sơ xấu thật sao?”
“Bố, nếu nhân viên kia không gọi, con đã mất sáu tỷ.”
Ông quay mặt đi.
“Nó cũng chỉ muốn mua nhà.”
“Vậy nên có thể lấy nhà của con?”
“Sau này mày lấy Cảnh Hành, nhà nó thiếu gì tiền?”
Tôi thở dài.
Sau tất cả, ông vẫn không hiểu.
“Tài sản của anh ấy không phải của con. Tài sản của con càng không phải của chị.”
Tôi đứng dậy.
“Bố nghỉ đi. Tuần sau con lại về.”
“Không cần!”
Ông tức giận quát.
Tôi vẫn bình tĩnh gật đầu.
“Nếu bố không muốn gặp, con sẽ gọi hỏi người chăm sóc.”
Tôi không còn bị tiếng quát giữ chân nữa.
Một buổi tối cuối tháng, chị gái bất ngờ đến tỉnh tìm tôi.
Chị gầy đi rõ rệt nhưng ăn mặc sang trọng hơn trước. Trên tay chị là chiếc nhẫn kim cương lớn.
“Chị sắp kết hôn.”
Đó là câu đầu tiên chị nói khi ngồi xuống quán cà phê.
“Chúc mừng.”
Tôi đáp.
Chị dường như không hài lòng với phản ứng bình thản ấy.
“Chu Khải có công ty đầu tư, tài sản không kém nhà họ Triệu. Anh ấy sẽ mua nhà ở Hải Thị cho chị.”
“Vậy tốt.”
“Anh ấy còn nói có thể giúp bố mẹ chuyển lên thành phố sống.”
“Nếu bố mẹ đồng ý thì tùy họ.”
Chị nhìn tôi chằm chằm.
“Em không ghen tị sao?”
Tôi thật sự thấy khó hiểu.
“Tại sao em phải ghen tị?”
Mặt chị lạnh đi.
“Từ bé em luôn ghen tị với chị.”
“Đó là điều chị và bố mẹ nói với nhau.”
Tôi khuấy cốc nước.
“Em từng ghen vì chị được học đàn, được mua váy mới, được khen ngợi. Nhưng điều em muốn không phải lấy đồ của chị. Em chỉ muốn mình cũng được đối xử công bằng.”
“Khác gì nhau?”
“Rất khác.”
Tôi nhìn chị.
“Em muốn có ánh sáng không có nghĩa em muốn tắt đèn của chị.”
Chị im lặng vài giây rồi lấy ra một tập giấy.
“Chu Khải có dự án rất tốt, lợi nhuận ít nhất ba mươi phần trăm một năm. Chị muốn em đầu tư tiền đền bù vào đó.”
Tôi suýt bật cười.
Cuối cùng chị vẫn đến vì tiền.
“Không.”
“Em còn chưa xem.”
“Em không đầu tư vào dự án mình không hiểu, càng không giao toàn bộ tài sản cho người chưa từng gặp.”