Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 22
“Đây là chồng sắp cưới của chị!”
“Với em vẫn là người lạ.”
Chị nghiến răng.
“Em đúng là không biết nắm cơ hội. Cả đời chỉ có thể làm công ăn lương.”
“Em hài lòng với công việc của mình.”
“Chờ sau này chị sống trong biệt thự, em đừng tới xin giúp đỡ.”
“Chắc chắn không.”
Tôi đẩy tập giấy trở lại.
“Còn một chuyện. Dự án cam kết lợi nhuận ba mươi phần trăm cố định thường có rủi ro rất cao. Chị nên kiểm tra pháp nhân, báo cáo tài chính và tình trạng hôn nhân của anh ta trước khi đưa tiền.”
Chị đứng bật dậy.
“Mày không ăn được nên muốn đạp đổ đúng không?”
“Em chỉ nhắc.”
“Không cần!”
Chị cầm tập giấy bỏ đi.
Một tháng sau, tôi nhận được điện thoại của mẹ lúc ba giờ sáng.
Giọng bà run đến mức không thành câu.
“Tư Ninh… chị con xảy ra chuyện rồi.”
16
Chu Khải biến mất.
Không chỉ điện thoại tắt máy, văn phòng công ty cũng bị dọn sạch trong đêm. Địa chỉ đăng ký là một căn phòng thuê theo tháng, chiếc xe sang hắn thường lái thuộc công ty cho thuê.
Chiếc nhẫn kim cương trên tay chị là hàng giả.
Quan trọng hơn, hắn đã có vợ con ở một tỉnh khác.
Trong ba tháng quen nhau, Chu Khải dùng danh nghĩa chuẩn bị dự án khu nghỉ dưỡng để thuyết phục chị đầu tư.
Ban đầu chị chỉ đưa hai trăm triệu tiền tiết kiệm còn lại.
Một tuần sau, tài khoản nhận về hai mươi triệu “lợi nhuận”.
Chị tin thật, bắt đầu vay bạn bè, vay tín dụng và thuyết phục mẹ thế chấp căn nhà bố mẹ đang ở.
Tổng cộng gần ba tỷ.
Số tiền đã được chuyển qua nhiều tài khoản rồi rút sạch.
Tôi nghe mẹ kể, đầu óc trống rỗng.
“Chị đang ở đâu?”
“Mẹ không biết. Tối qua nó phát hiện Chu Khải có vợ, hai đứa cãi nhau. Sáng nay chủ nợ tới nhà, mẹ mới biết nó dùng giấy tờ nhà vay tiền.”
“Gọi cảnh sát chưa?”
“Rồi. Nhưng Hân Hân bỏ đi, điện thoại để ở nhà. Nó còn để lại một lá thư…”
Giọng mẹ vỡ ra.
Tôi lập tức thay quần áo.
Triệu Cảnh Hành bị tiếng động đánh thức. Anh không hỏi nhiều, chỉ lấy chìa khóa xe.
“Tôi đưa em về.”
Trên đường, tôi gọi cho những người bạn cũ của chị, đồng nghiệp, giáo viên cấp ba. Không ai biết chị ở đâu.
Mẹ gửi ảnh lá thư.
Chỉ có một câu:
“Con không thể để mọi người nhìn thấy con thất bại như thế này.”
Tôi nhìn câu chữ rất lâu, chợt nhớ một nơi.
Hồi nhỏ, mỗi khi bị điểm kém, chị thường trốn lên sân thượng của nhà văn hóa cũ. Ở đó có thể nhìn xuống sân trường nhưng người phía dưới khó phát hiện.
Nhà văn hóa đã bỏ hoang nhiều năm, nằm ngay cạnh rạp phim cũ của huyện.
Khi chúng tôi đến, cửa sắt bên hông hé mở.
Triệu Cảnh Hành gọi cảnh sát và đội cứu hộ, còn tôi chạy lên cầu thang tối om.
Chị ngồi sau bức tường thấp trên sân thượng, chiếc váy trắng bị gió thổi tung. Chỉ cần lùi thêm vài bước là mép mái.
Tôi dừng lại, không dám tiến gần.
“Chị.”
Chị quay đầu.
Gương mặt luôn trang điểm kỹ lưỡng giờ nhòe nhoẹt nước mắt.
“Mày tới cười tao à?”
“Không.”
“Cuối cùng tao cũng thua mày rồi. Mày vui chưa?”
“Em chưa từng thi với chị.”
“Nói dối!”
Chị gào lên.
“Từ nhỏ mày lúc nào cũng giả vờ ngoan ngoãn để người khác thương hại. Mày học giỏi hơn thì cố tình giấu điểm, mày thi đỗ biên chế cũng không nói, giờ còn cướp được người đàn ông tốt hơn. Mày chỉ chờ ngày nhìn tao ngã xuống!”
Tôi đứng yên, gió lạnh thổi qua người.
“Em giấu điểm vì nếu điểm cao hơn chị, mẹ sẽ mắng em khoe khoang.”
“Em thi đỗ không dám báo vì bố nói công việc ở huyện là do gia đình giữ em lại, không đáng tự hào.”
“Còn Triệu Cảnh Hành không phải chiến lợi phẩm.”
Tôi nhìn chị.
“Chị, suốt hai mươi mấy năm, người bắt hai chúng ta thi đấu không phải em.”
Chị cười, nước mắt chảy xuống.
“Bây giờ mày có thể nói gì chẳng được.”
“Em không tới để thắng chị.”
“Vậy mày tới làm gì?”
“Đưa chị xuống.”
Chị nhìn khoảng không phía sau, giọng run rẩy.