Chị Không Cần Anh, Tôi Cần

Chương 23



“Xuống rồi thì sao? Ba tỷ, tao lấy gì trả? Nhà cũng sắp bị ngân hàng thu. Công việc không còn. Ai cũng biết tao bị một thằng có vợ lừa.”

“Chúng ta báo án. Khoản vay hợp pháp thì tìm cách thương lượng, tài sản còn bao nhiêu xử lý bấy nhiêu.”

“Nói dễ lắm. Mày có sáu tỷ, chỉ cần đưa tao một nửa là giải quyết được!”

Câu nói ấy như một nhát cắt lạnh.

Ngay cả ở mép mái, điều chị nghĩ tới vẫn là tiền của tôi.

Tôi im lặng vài giây.

“Em sẽ không đưa chị ba tỷ.”

Chị bật cười tuyệt vọng.

“Tao biết mà. Mày chỉ muốn nhìn tao chết.”

“Không.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt chị.

“Em không đưa tiền, nhưng em sẽ cùng luật sư kiểm tra các khoản vay, tìm người bị hại khác, phối hợp cảnh sát truy tìm Chu Khải. Em có thể giúp bố mẹ thuê chỗ ở nếu căn nhà bị xử lý. Em cũng có thể giúp chị tìm bác sĩ tâm lý và một công việc mới khi chị ổn định.”

“Nhưng em sẽ không dùng tài sản của mình để xóa hậu quả thay chị.”

Chị lắc đầu liên tục.

“Khác gì bỏ mặc tao?”

“Khác.”

Tôi tiến lên một bước thật chậm.

“Bỏ mặc là quay lưng đi. Còn em đang đứng đây nói với chị rằng chị phải sống để tự giải quyết.”

“Tao không làm được.”

“Ngày em dọn khỏi nhà, em cũng nghĩ mình không làm được.”

Tôi lại bước thêm một bước.

“Ngày em báo cảnh sát, em sợ đến mức nôn cả đêm. Khi bố nằm viện, em đã nghĩ tất cả là lỗi của mình.”

“Nhưng em vẫn sống, vẫn đi làm, vẫn trả phần trách nhiệm của mình. Chị cũng có thể.”

Chị ôm đầu khóc.

“Mọi người sẽ cười tao.”

“Có thể.”

Tôi không nói dối.

“Nhưng họ cười một thời gian rồi sẽ bận sống cuộc đời của họ. Chị không thể vì ánh mắt người khác mà bỏ luôn phần đời còn lại.”

“Bố mẹ sẽ hận tao.”

“Bố mẹ đã từng hận em vì những chuyện không phải lỗi của em. Em vẫn sống.”

Tôi chìa tay.

“Chị xuống đây. Em không hứa giải quyết hết. Em chỉ hứa hôm nay sẽ không để chị ở một mình.”

Chị nhìn bàn tay tôi rất lâu.

Phía dưới, tiếng còi xe cứu hộ vọng lại.

Cuối cùng, chị chậm rãi nhấc tay.

Ngay khi những ngón tay lạnh ngắt chạm vào tôi, chị đột nhiên khuỵu xuống.

Tôi lao tới ôm lấy chị.

Hai chị em ngã xuống nền xi măng, cùng run lên.

Chị bấu chặt áo tôi, khóc như một đứa trẻ.

“Tư Ninh, chị sai rồi.”

Đó là lần đầu tiên trong đời tôi nghe chị nói câu ấy.

Tôi nhắm mắt, nước mắt cũng rơi.

“Chị xuống được rồi hãy nói.”

17

Chị được đưa vào bệnh viện theo dõi và đánh giá tâm lý.

Bác sĩ chẩn đoán chị rơi vào trạng thái khủng hoảng cấp tính, cần điều trị và có người giám sát trong thời gian đầu.

Mẹ ngồi bên giường, khóc đến sưng mắt. Khi thấy tôi, bà vừa định quỳ xuống thì tôi lập tức giữ lại.

“Mẹ đừng làm vậy.”

“Tư Ninh, mẹ xin con. Cứu chị con lần này thôi.”

“Con đã cứu chị ấy.”

“Ý mẹ là khoản nợ…”

Tôi buông tay.

Quả nhiên.

“Con không trả.”

Mẹ run môi.

“Con có tiền đền bù.”

“Tiền chưa được giải ngân. Kể cả đã nhận, con cũng không dùng nó trả ba tỷ.”

“Nhà sắp mất rồi! Bố con bệnh, mẹ già thế này, con muốn chúng ta ra đường ở sao?”

“Con đã hỏi luật sư. Khoản vay thế chấp ngân hàng còn một tỷ tám. Nếu bán nhà theo giá thị trường, sau khi tất toán vẫn còn khoảng tám trăm triệu. Bố mẹ có thể mua căn hộ nhỏ hơn hoặc thuê nhà.”

“Đó là nhà chúng ta sống mấy chục năm!”

“Khi ký thế chấp, mẹ biết có nguy cơ mất nhà.”

“Chị con nói dự án chắc chắn sinh lời!”

“Mẹ chọn tin.”

Tôi nói nhẹ nhưng rõ.

“Giống như trước đây mẹ chọn tin chị mỗi khi chị đổ lỗi cho con. Lựa chọn nào cũng có hậu quả.”

Mẹ nhìn tôi, nước mắt rơi không ngừng.

Tôi không thấy hả hê.

Chỉ thấy mệt mỏi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...