Chị Không Cần Anh, Tôi Cần
Chương 24
“Con sẽ thuê cho bố mẹ một căn hộ gần bệnh viện trong sáu tháng, đủ để bố tiếp tục phục hồi. Sau đó, bố mẹ tự quyết định dùng tiền còn lại mua hay thuê lâu dài. Con sẽ phụng dưỡng hàng tháng theo khả năng, nhưng không gánh khoản nợ đầu tư.”
“Còn chị con?”
“Các khoản vay đứng tên chị phải do chị thương lượng. Luật sư sẽ giúp phân loại khoản nào có dấu hiệu cho vay bất hợp pháp, khoản nào phải trả.”
“Nó vừa suýt…”
Mẹ nghẹn giọng.
“Vì thế chị cần bác sĩ và trách nhiệm vừa sức, không phải một khoản tiền từ trên trời rơi xuống để rồi tin rằng lần sau vẫn có người dọn dẹp.”
Mẹ không đồng ý, nhưng không còn lựa chọn khác.
Triệu Cảnh Hành giúp tôi tìm một căn hộ tầng thấp, có thang máy, phù hợp cho bố tập phục hồi. Tôi tự trả tiền thuê, chỉ nhờ anh kiểm tra hợp đồng.
Nhà cũ được rao bán.
Ngày chuyển đồ, bố ngồi trên xe lăn giữa sân, nhìn từng món đồ được mang ra ngoài. Ông không mắng tôi như mọi lần.
Khi tôi đi ngang, ông khàn giọng hỏi:
“Nếu ngày trước bố không xé vé xe của con, có phải con đã đi xa từ lâu rồi không?”
Tôi dừng lại.
“Có lẽ.”
“Con hận bố không?”
Tôi suy nghĩ rất lâu.
“Có lúc con hận.”
Ông cúi đầu.
“Bố cứ nghĩ con ở gần mới là tốt. Hân Hân có tiền đồ, không thể trói nó lại. Còn con hiền, công việc ổn định, ở nhà cũng không thiệt.”
“Bố chưa từng hỏi con muốn gì.”
“Bố tưởng con không có tham vọng.”
“Con không dám nói.”
Ông im lặng.
Một lát sau, ông nhìn căn nhà.
“Nhà mất rồi mới biết có những thứ không thể cứ nghĩ là của mình mãi.”
Tôi không biết ông đang nói căn nhà hay nói về tôi.
Có lẽ là cả hai.
Chị gái xuất viện sau ba tuần.
Chị không còn váy áo lộng lẫy, chỉ mặc bộ đồ thể thao rộng, tóc buộc thấp. Bác sĩ khuyên chị tạm thời không ở một mình, nên chị chuyển tới căn hộ của bố mẹ.
Vụ lừa đảo có hơn mười người bị hại. Tổng số tiền liên quan hơn ba mươi tỷ. Chu Khải bị bắt tại sân bay khi định rời khỏi đất nước.
Khả năng thu hồi toàn bộ tiền rất thấp, nhưng ít nhất vụ án đã có tiến triển.
Luật sư giúp chị thương lượng kéo dài thời hạn trả nợ. Những khoản lãi vượt quy định được yêu cầu xem xét lại. Sau khi bán đồ hiệu và dùng phần tiền còn lại từ căn nhà, số nợ của chị giảm xuống còn hơn sáu trăm triệu.
Đó vẫn là con số lớn, nhưng không còn là vực thẳm không đáy.
Tôi giới thiệu chị tới một công ty tổ chức sự kiện đang tuyển nhân viên kinh doanh.
Vị trí thấp hơn rất nhiều so với công việc cũ, lương cơ bản chỉ bằng một phần ba.
Chị nhìn thông tin tuyển dụng, cười chua chát.
“Ngày trước chị còn chẳng thèm xem loại công việc này.”
“Chị có thể không nhận.”
“Không.”
Chị lắc đầu.
“Chị sẽ đi phỏng vấn.”
Tôi hơi bất ngờ.
Chị nhìn chiếc nhẫn bạc trên tay tôi.
“Tư Ninh, hôm trên sân thượng, tại sao em còn cứu chị?”
“Vì chị là chị của em.”
“Nhưng chị đã làm rất nhiều chuyện với em.”
“Cứu chị không có nghĩa những chuyện đó biến mất.”
Tôi bình tĩnh nói.
“Em vẫn sẽ yêu cầu chị chịu trách nhiệm về hồ sơ giả. Em cũng sẽ không trả nợ thay chị.”
Chị cúi đầu.
“Chị cứ tưởng nếu em cứu chị, nghĩa là em đã tha thứ.”
“Tha thứ không phải quay lại như chưa từng xảy ra.”
“Vậy em có tha thứ không?”
Tôi nhìn gương mặt tiều tụy của chị.
“Em chưa biết.”
Tôi không muốn nói dối để chị dễ chịu.
“Có thể sau này em sẽ tha thứ một phần. Nhưng chúng ta sẽ không trở lại như trước. Em cũng không muốn trở lại.”
Chị gật đầu rất chậm.
“Chị hiểu.”
18
Vụ làm giả hồ sơ cuối cùng được xử lý sau gần nửa năm.
Do giao dịch chưa hoàn thành, tài sản chưa bị chiếm đoạt, chị tự nguyện khai báo, khắc phục chi phí phát sinh và được tôi chấp nhận hòa giải một phần, chị nhận hình thức xử lý theo phán quyết nhẹ hơn đề nghị ban đầu, kèm nghĩa vụ bồi thường và cam kết không tái phạm.